M.U sắp tước đoạt ngôi đầu bảng của Chelsea

31/10/2012 23:08
Trần Long
(GDVN) - Vì rất nhiều lý do mà trong tháng 11 này có thể sẽ xảy ra một sự đổi chỗ ở ngôi đầu bảng xếp hạng Premier League giữa Chelsea và Man Utd.
Sau trận đấu đầy tranh cãi hôm Chủ nhật, Manchester United đã thu hẹp khoảng cách với Chelsea ở vị trí đầu bảng xuống chỉ còn 1 điểm. Dù họ sẽ phải gặp Arsenal cuối tuần này, nhưng cơ hội cho Quỷ Đỏ lấy được ngôi đầu từ The Blues là khá sáng, vấn đề sẽ chỉ là họ có tận dụng được hay không.
Sau trận đấu đầy tranh cãi hôm Chủ nhật, Manchester United đã thu hẹp khoảng cách với Chelsea ở vị trí đầu bảng xuống chỉ còn 1 điểm. Dù họ sẽ phải gặp Arsenal cuối tuần này, nhưng cơ hội cho Quỷ Đỏ lấy được ngôi đầu từ The Blues là khá sáng, vấn đề sẽ chỉ là họ có tận dụng được hay không.
Lịch thi đấu - Sau khi đón tiếp Arsenal tại Old Trafford thứ Bảy này, Man Utd sẽ có 4 trận liên tiếp phải làm khách, nhưng đó là trước 4 đối thủ họ có thể đánh bại mà không tốn nhiều sức. Chuyến đi khó nhất là trước Braga ở Champions League, trước khi trở về Anh để gặp Aston Villa và Norwich (đều nằm trong 5 đội ở đáy BXH), và cuối cùng là Galatasaray, đội mới chỉ có 1 điểm ở bảng H cúp châu Âu và nhiều khả năng sẽ chỉ có đấu để được dự Europa League.
Lịch thi đấu - Sau khi đón tiếp Arsenal tại Old Trafford thứ Bảy này, Man Utd sẽ có 4 trận liên tiếp phải làm khách, nhưng đó là trước 4 đối thủ họ có thể đánh bại mà không tốn nhiều sức. Chuyến đi khó nhất là trước Braga ở Champions League, trước khi trở về Anh để gặp Aston Villa và Norwich (đều nằm trong 5 đội ở đáy BXH), và cuối cùng là Galatasaray, đội mới chỉ có 1 điểm ở bảng H cúp châu Âu và nhiều khả năng sẽ chỉ có đấu để được dự Europa League.
Và sau 3 tuần vắng mặt với khán giả Manchester, họ sẽ trở lại Old Trafford để đón Queens Park Rangers và West Ham. QPR thì đang ngụp lặn trên BXH, còn West Ham thì lúc hay lúc dở (dù đây là đội bóng chơi khá khí thế trước đối thủ lớn). Còn một yếu tố nữa: đây là thời điểm dự kiến mà Phil Jones và Chris Smalling sẽ trở lại, do đó vấn đề hàng thủ sẽ được giải quyết với Man Utd.
Và sau 3 tuần vắng mặt với khán giả Manchester, họ sẽ trở lại Old Trafford để đón Queens Park Rangers và West Ham. QPR thì đang ngụp lặn trên BXH, còn West Ham thì lúc hay lúc dở (dù đây là đội bóng chơi khá khí thế trước đối thủ lớn). Còn một yếu tố nữa: đây là thời điểm dự kiến mà Phil Jones và Chris Smalling sẽ trở lại, do đó vấn đề hàng thủ sẽ được giải quyết với Man Utd.
Trong khi đó, Chelsea có 5 trận ở Premier League và 2 trận ở Champions League. Trong đó trận đấu với Shakhtar Donestk và Juventus ở cúp châu Âu hứa hẹn sẽ khiến họ hao tổn sức lực. Tại Premier League, 2 trận làm khách của The Blues là đi làm khách ở Liberty, nơi Swansea City đã kiếm được 8/11 điểm, và sau đó là tại The Hawthorns, nơi West Brom giành 12/14 điểm.
Trong khi đó, Chelsea có 5 trận ở Premier League và 2 trận ở Champions League. Trong đó trận đấu với Shakhtar Donestk và Juventus ở cúp châu Âu hứa hẹn sẽ khiến họ hao tổn sức lực. Tại Premier League, 2 trận làm khách của The Blues là đi làm khách ở Liberty, nơi Swansea City đã kiếm được 8/11 điểm, và sau đó là tại The Hawthorns, nơi West Brom giành 12/14 điểm.
3 trận đấu còn lại ở Stamford Bridge sẽ là trước 3 đối thủ rất khó đánh bại. Liverpool, Fulham và nhà ĐKVĐ Manchester City. Cần nói thêm rằng Liverpool là đối thủ có vị trí trên BXH thấp nhất mà Chelsea sẽ phải gặp trong tháng 11 này, và nó nói lên rất nhiều điều về cơ hội của thầy trò Roberto Di Matteo.
3 trận đấu còn lại ở Stamford Bridge sẽ là trước 3 đối thủ rất khó đánh bại. Liverpool, Fulham và nhà ĐKVĐ Manchester City. Cần nói thêm rằng Liverpool là đối thủ có vị trí trên BXH thấp nhất mà Chelsea sẽ phải gặp trong tháng 11 này, và nó nói lên rất nhiều điều về cơ hội của thầy trò Roberto Di Matteo.
Như vậy có thể thấy nhiệm vụ mà Chelsea được giao trong tháng 11 này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với kình địch, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi 2 trận đấu ở cấp độ châu lục. Trong khi đó, Manchester United chỉ có 1 thử thách thực sự lớn là Arsenal, còn sau đó sẽ chỉ là chuyện dạo chơi. Trừ khi thầy trò Sir Alex Ferguson lại mất điểm trước những đội nhược tiểu, tháng 11 này rất có thể sẽ là thời điểm Man Utd quay trở lại ngôi đầu bảng Premier League.
Như vậy có thể thấy nhiệm vụ mà Chelsea được giao trong tháng 11 này sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với kình địch, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi 2 trận đấu ở cấp độ châu lục. Trong khi đó, Manchester United chỉ có 1 thử thách thực sự lớn là Arsenal, còn sau đó sẽ chỉ là chuyện dạo chơi. Trừ khi thầy trò Sir Alex Ferguson lại mất điểm trước những đội nhược tiểu, tháng 11 này rất có thể sẽ là thời điểm Man Utd quay trở lại ngôi đầu bảng Premier League.
Trần Long