Những trung vệ xuất sắc nhất Premier League mùa giải này

17/03/2013 20:00
Hoàng Quân
(GDVN) - Họ là những cầu thủ đá thi đấu được hơn một nửa mùa giải & có một phong độ ổn định và đóng góp tích cực cho hàng thủ đội nhà.
Vị trí trung vệ gần như là mang tính sống còn tới khả năng bảo vệ cầu môn của các đội bóng. Dù trong nhiều năm qua một vài đội ở Premier League đã chuyển sang những trung vệ có thể hình vừa phải nhưng nhanh nhẹn, yếu tố quan trọng của những trung vệ vẫn luôn là kỹ thuật cản phá đối phương, cắt đường chuyền và hóa giải nguy hiểm bên trong vòng cấm.
GDVN xin được điểm qua một vài trung vệ hàng đầu của Premier League trong mùa giải 2012/13 này. Sự xếp hạng được căn cứ vào thành tích thi đấu trong một quá trình lâu dài, và người được xếp hạng phải có ít nhất 15 trận đấu (tức một nửa số vòng đấu đã trôi qua) đá ở vị trí trung vệ. Những người đá ít hơn 15 trận không thể có tên trong danh sách, mà điển hình là Nemanja Vidic của Manchester United.
Danh sách sẽ không tính những cầu thủ đã rời khỏi Premier League, điển hình là trường hợp của Ryan Nelsen từ QPR sang Toronto FC.
1. Jan Vertoghen (Tottenham) - 25 trận, 3 bàn thắng, 1 kiến tạo: Trong một mùa giải mà những người Bỉ đang tỏa sáng ở Premier League, Vertonghen cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí ngoài Gareth Bale, Vertonghen chính là cầu thủ chủ chốt tiếp theo trong đội hình của Spurs. Với trung bình 2.9 pha cướp bóng/trận và 3 pha cắt bóng/trận, Vertonghen giúp hàng thủ Tottenham thêm phần chắc chắn. Con số trung bình 8.5 pha phá bóng/trận (phá ra ngoài vòng cấm), cho thấy Vertonghen rất tốt trong khâu chọn vị trí và phá bóng. Jan đã chiến thắng trong 60% số pha không chiến.
Vertonghen là một trong những hậu vệ ít bị đối phương vượt qua nhất ở Premier League, với tỷ lệ 0.6/trận (tổng cộng 15 lần).
2. Chico (Swansea) - 19 trận: Michu có thể là cầu thủ nổi bật nhất của Swansea, nhưng Chico mới là người chơi ổn định nhất của “Thiên nga”. Anh đá trọn 19 trận ở vị trí trung vệ và đã giúp Swansea giữ sạch lưới 8/19 trận đó. Trung bình Chico cung cấp cho Swansea 3.3 pha cướp bóng/trận và 3.3 pha cắt bóng/trận, kèm theo đó là 9.5 lần phá bóng thành công.
Chico cũng rất ít bị đối phương vượt qua, mới chỉ 13 lần kể từ đầu mùa giải. Với chiều cao 1m87, trung vệ người TBN đã chiến thắng 46.7% số pha không chiến, và tỷ lệ phạm lỗi 1.1 lần/trận của anh là rất thấp khi so sánh với các trung vệ khác.
3. Michael Williamson (Newcastle) - 18 trận: Việc Newcastle nằm ở nửa dưới của BXH những đội có tỷ lệ ép sân cao nhất (trung bình 48.3%) đã vô tình tạo cơ hội để Michael Williamson có được sự ghi nhận. Anh không quá ấn tượng với những con số như cướp bóng hay cắt bóng (chỉ đạt 1.6 và 0.8), nhưng lại chọn vị trí để phá bóng cực tốt với tỷ lệ 14.3, dẫn đầu Premier League.


Theo thống kê của OPTASports, Williamson là người chọn vị trí phá bóng tốt nhất Premier League, theo đó Newcastle đã bị đối phương dứt điểm 399 lần thì Williamson đã 257 lần phá bóng thành công, tức tới 64.4% số pha bóng.
Williamson còn được đánh giá là một trong những trung vệ có phong độ ổn định nhất trước các đội bóng lớn, và anh chỉ chơi kém trước Manchester United (2 trận) ở Premier League.
4. Jonny Evans (Manchester United) - 18 trận, 3 bàn thắng, 1 kiến tạo: Evans không phải trung vệ hàng đầu thế giới, nhưng đóng góp của anh là khá chắc và cần thiết. Trung bình 1.8 lần cướp bóng, 1.7 lần cắt bóng và 8.8 lần phá bóng, Evans chiến thắng trong 57.6% số pha không chiến, và mới chỉ đúng 6 lần (vâng, chỉ 6 lần) bị đối phương vượt qua trong các pha 1-chọi-1.


Cũng cần nhấn mạnh thêm rằng Evans được đánh giá cao còn ở khía cạnh tấn công khi đã ghi 3 bàn thắng và có 1 kiến tạo. Điểm trừ duy nhất hiện ra trong các con số của Evans, đó là 2 bàn phản lưới nhà.
5. Phil Jagielka (Everton) - 28 trận, 1 bàn, 1 kiến tạo: Có một điều không thể tin được, đó là Jagielka mới chỉ bị 1 thẻ vàng sau gần 30 vòng đấu, mà cần nói thêm rằng Everton là đội mắc lỗi nhiều thứ 6 ở giải Ngoại hạng. Với 1.9 pha cướp bóng/trận và 2.2 pha cắt bóng/trận, Jagielka còn gây ấn tượng mạnh với tỷ lệ thắng trong các pha không chiến 63.6%, một con số đáng chú ý vì Jagielka chỉ cao 1m83.


Jagielka còn được ghi nhận là một trong những trung vệ bẫy việt vị tốt nhất Premier League, 22 lần Everton bẫy việt vị thành công với Jagielka là người đứng thấp nhất của hàng phòng ngự.
6. Brede Hangeland (Fulham) - 25 trận: Phải có lý do chính đáng thì mới có tin đồn Manchester United muốn có Hangeland. Và đây là lý do: 1.3 pha cướp bóng, 2.3 pha cắt bóng, 9.0 pha phá bóng, chiến thắng 77.4% số pha không chiến, trung bình bị đối phương vượt qua chỉ 0.7 lần/trận. 


Đề cử danh dự:
David Luiz (Chelsea) - 21 trận, 1 bàn thắng, 1 kiến tạo, 1.4 pha cướp bóng, 2.4 pha cắt bóng, 5.0 pha phá bóng, 0.3 block, không chiến thành công 53.5%.
Sylvain Distin (Everton) - 25 trận, 1.3 pha cướp bóng, 1.6 pha cắt bóng, 9.3 pha phá bóng, 0.6 block, không chiến thành công 71.9%.
Ashley Williams (Swansea) - 29 trận, 0.9 cướp bóng, 2.7 cắt bóng, 10.9 phá bóng, 1.5 block, không chiến thành công 58.5%.
Vincent Kompany (Manchester City) - 20 trận, 2.1 cướp bóng, 1.9 cắt bóng, 6.9 phá bóng, 0.5 block, không chiến thành công 58.7%.
Hoàng Quân