Premier League 10 A.M: Tung đội hình dự bị, Wenger bào chữa

17/02/2013 13:00
H.Q (tổng hợp)
(GDVN) - Wenger nghĩ rằng các cầu thủ đá chính trận Blackburn đủ giỏi để hoàn thành nhiệm vụ... Alonso muốn Liverpool kiên nhẫn... Zaha được ngợi khen.
“Chúng tôi thực sự chơi không tốt để chiến thắng”
Arsenal đã thất bại 0-1 trước Blackburn ở vòng 5 FA Cup trong một trận đấu mà họ ép sân rất nhiều, hưởng rất nhiều quả phạt góc, nhưng để thua bởi bàn thắng của Kazim-Richards.
Arsene Wenger đã không tung vào sân Jack Wilshere, Theo Walcott, Santi Cazorla ngay từ đầu, và bộ 3 này chỉ ra sân đúng 1 phút trước khi diễn ra bàn thua.


Phát biểu sau trận đấu, Wenger cho rằng việc ông tung ra một đội hình xuất phát như vậy là để giữ sức các trụ cột cho trận đấu với Bayern Munich đêm thứ Ba tới.
“Chúng tôi vẫn có tới 11 tuyển thủ quốc tế ở trên sân vào thời điểm trận đấu bắt đầu”, Wenger trả lời báo giới.
“Chúng tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi không ghi được bàn thắng vào khung thành Blackburn. Ngày hôm nay Arsenal đã chơi không tốt và không đáng thắng”.
Ian Wright: “Sự ngạo nghễ tuyệt đối của Wenger”
Trong một phản ứng khác, cựu danh thủ Ian Wright, người từng là chân sút số 1 trong lịch sử Arsenal trước khi bị Thierry Henry vượt qua, đã cho biết ông cảm thấy Arsene Wenger đã quá ngạo nghễ khi tung ra một đội hình yếu cho trận gặp Blackburn.
“Mọi trách nhiệm phải được đổ lên đầu HLV khi đã không dốc toàn lực cho giải đấu. Thực tế là khi đội bóng có một huấn luyện viên luôn nói vị trí dự Champions League là ưu tiên của CLB, các cầu thủ làm sao có thể chơi 100% sức lực cho các giải đấu khác?”.
“Arsene đã thể hiện rõ ràng rằng ông không quan tâm lắm tới FA Cup, nhưng Arsene đã quên rằng FA Cup là một thứ đáng để đoạt. Vô địch FA Cup sẽ là một ngày rất vui với các CĐV”.
Xabi Alonso: “Liverpool phải kiên nhẫn với Rodgers”
Tiền vệ của Real Madrid, Xabi Alonso đã cho rằng CLB cũ của anh, Liverpool đang đi đúng hướng và họ cần có sự kiên nhẫn với HLV Brendan Rodgers.
Liverpool hiện đang đứng thứ 9 ở Premier League, đã bị loại khỏi 2 giải đấu cúp trong nước và sắp bị loại khỏi Europa League sau trận lượt đi thất bại 0-2 trước Zenit.


Nhưng Alonso, người đã đá 120 trận cho The Kop, cho rằng đội bóng thành phố Cảng nên cho Brendan Rodgers những cơ hội chứng tỏ mình.
“Với Rodgers, Liverpool đang là một đội bóng được tái thiết”, Alonso trả lời cho BBC. “Họ cần kiên nhẫn. Tất cả chúng ta đều muốn Liverpool cạnh tranh cho Champions League”.
Alonso cũng cho biết với anh Liverpool luôn là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời. “Tôi vẫn theo dõi Premier League và vẫn cảm thấy gắn bó với Liverpool. Tôi tự coi mình là một CĐV Liverpool”.
Ian Holloway tán tụng Zaha trước Roy Hodgson
Wilfried Zaha vừa có một màn trình diễn đỉnh cao cho Crystal Palace khi giúp The Palace đánh bại đối thủ cạnh tranh thăng hạng Middlesborough với tỷ số 4-1. Zaha ghi 2 kiến tạo thành bàn trong trận đấu này.
Tiền vệ 20 tuổi đã là cầu thủ của Manchester United trong tháng 1/2013 với giá 15 triệu bảng, và anh đã khoác áo ĐT Anh 1 lần.


Trận đấu của Crystal Palace có sự xuất hiện của HLV trưởng đội tuyển Anh, ông Roy Hodgson trên khán đài. Và sau trận đấu, HLV của Crystal Palace là Ian Holloway đã không tiếc lời ca ngợi Zaha.
“Trước mặt Roy Hodgson, Zaha chơi rất xuất sắc. Chúng tôi có ít cầu thủ có thể tạo ra khác biệt, và Zaha chính là người đó”.
“Sự thể hiện như vừa qua của Zaha cũng là phong độ của cậu ấy kể từ khi tới đây. Cậu ấy không thua kém gì các đầu bếp, biết cách nướng cháy các hậu vệ biên đối phương và khiến họ chỉ có thể làm một điều là nhìn thấy cái lưng của Wilfried”.
H.Q (tổng hợp)