Sao Man City nổi loạn vì sự hiện diện của Aguero

29/07/2011 23:42
(GDVN) - Aguero đã chính thức là người của Man City nhưng sự có mặt của anh đã gây nên làn sóng phản đối sự đối xử bất công của các cầu thủ khác.

(GDVN) - Sergio Aguero đã chính thức là người của Man City nhưng sự có mặt của anh đã gây nên làn sóng phản đối sự đối xử bất công của các cầu thủ khác.

Tổng giá trị vụ Aguero: 85 triệu bảng

'Kun' Aguero đã hoàn tất kiểm tra y tế ở Man City

Là chân sút chủ lực của ĐT Argentina, giúp Atletico Madrid đoạt Europa League, cưới được con gái của huyền thoại Diego Maradona… Thành tích của Aguero nhìn chung rất hoành tráng để Man City không chút do dự lôi kéo anh về sân Etihad.

Tuy nhiên một cầu thủ mới lần đầu tiên đặt chân tới nước Anh và chưa bao giờ chứng tỏ được đẳng cấp của mình ở môi trường bóng đá khác biệt hẳn với La Liga, theo một số cầu thủ Man xanh, là lý do đáng để tranh cãi về mức lương 200.000 bảng/tuần.

Kompany, Richards và De Jong cảm thấy bị đối xử bất công
Kompany, Richards và De Jong cảm thấy bị đối xử bất công.

Lần lượt Nigel De Jong, Micah Richards và Vincent Kompany đã quyết định đình chỉ gia hạn hợp đồng với The Citizens vì họ cho rằng mình đã không được đối đãi thỏa đáng so với công sức bỏ ra.

De Jong, 'võ sư kung-fu' người Hà Lan có công tạo nên một hàng tiền vệ rắn mặt nhất Premier League được đề nghị mức lương 80.000 bảng/tuần. Kompany, trung vệ giúp rắc bột sắt lên hàng thủ Man xanh và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất CLB mùa giải trước, được đề nghị ký 4 năm với lương giống như De Jong, Trong khi Micah Richards, người rõ ràng đóng góp nhiều hơn so với hai bệnh binh Zabaleta và Kolarov, chỉ được đề nghị 65.000 bảng/tuần.

Sự bực dọc của họ không phải không có lý, bởi Man City đã bỏ ra quá nhiều tiền cho Aguero (cả phí chuyển nhượng lẫn lương) trong khi lại lên kế hoạch cắt giảm ngân sách để đáp ứng luật của UEFA. Micah Richards đã công khai tuyên bố chỉ chấp nhận ở lại nếu được trả 100.000 bảng/tuần. Còn Kompany, một trong những ứng cử viên cho chiếc băng đội trưởng của Carlos Tevez, thì tạm ngưng đàm phán gia hạn để chờ động tĩnh.

Đó là vì sự xuất hiện của gã mang áo số 16
Đó là vì sự xuất hiện của gã mang áo số 16.

Một nguồn tin từ CLB đã cho hay, các thành viên trong đội mong muốn được ở lại sân Etihad để tiếp tục thành công sau khi đoạt FA Cup, nhưng họ không thể chấp nhận việc mình chỉ được hưởng một nửa số tiền mà những Yaya Toure, Carlos Tevez và sắp tới là Sergio Aguero được nhận. “Họ là những người chuyên nghiệp nhưng không bao giờ muốn bị lãng quên. Thành quả có được là sức mạnh tập thể, và một số cầu thủ tin rằng họ xứng đáng được thừa nhận cả về tài năng lẫn cống hiến”.

Đỗ Âu

Sao Man City nổi loạn vì sự hiện diện của Aguero ảnh 3