Sir Alex: "Torres tự chuốc lấy thẻ đỏ cho mình"

29/10/2012 02:38
Trần Long
(GDVN) - Nếu Sir Alex là Torres, ông đã vượt qua Evans và sút tung lưới đối thủ chứ không ngã lăn ra sân để ăn vạ.
Sir Alex Ferguson tin rằng tự Fernando Torres đã làm mình bị truất quyền thi đấu trong trận thua 2-3 của Chelsea trước Manchester United, khiến khoảng cách giữa 2 đội giờ chỉ rút xuống còn 1 điểm. Torres nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi ngã từ một pha va chạm với Jonny Evans, mà theo trọng tài Mark Clattenburg đó là một pha ngã vờ.
Sir Alex Ferguson tin rằng tự Fernando Torres đã làm mình bị truất quyền thi đấu trong trận thua 2-3 của Chelsea trước Manchester United, khiến khoảng cách giữa 2 đội giờ chỉ rút xuống còn 1 điểm. Torres nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi ngã từ một pha va chạm với Jonny Evans, mà theo trọng tài Mark Clattenburg đó là một pha ngã vờ.
Quyết định đuổi Torres khiến Chelsea chỉ còn 9 người trên sân trong hơn 20 phút còn lại của hiệp 2, bởi trước đó Branislav Ivanovic đã bị đuổi sau khi đốn ngã Ashley Young có chủ ý. Theo Sir Alex, thẻ đỏ cho Torres là xứng đáng, vì lẽ ra Torres có thể tiếp tục chạy và có thể đã ghi bàn.
Quyết định đuổi Torres khiến Chelsea chỉ còn 9 người trên sân trong hơn 20 phút còn lại của hiệp 2, bởi trước đó Branislav Ivanovic đã bị đuổi sau khi đốn ngã Ashley Young có chủ ý. Theo Sir Alex, thẻ đỏ cho Torres là xứng đáng, vì lẽ ra Torres có thể tiếp tục chạy và có thể đã ghi bàn.
Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Fergie bình luận: “Tôi nghĩ có thể Jonny đã chạm nhẹ một chút, nhưng rõ ràng là Torres đã có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nếu tôi là anh ta tôi cũng sẽ làm thế, khi đó chúng tôi đã có thể gặp nguy hiểm. Nhưng anh thấy rồi đấy, anh ta ngã vờ, dù trước đó đã bị thẻ vàng. Hoàn toàn là lỗi của anh ta”.
Trả lời phỏng vấn Sky Sports, Fergie bình luận: “Tôi nghĩ có thể Jonny đã chạm nhẹ một chút, nhưng rõ ràng là Torres đã có thể tiếp tục tiến về phía trước. Nếu tôi là anh ta tôi cũng sẽ làm thế, khi đó chúng tôi đã có thể gặp nguy hiểm. Nhưng anh thấy rồi đấy, anh ta ngã vờ, dù trước đó đã bị thẻ vàng. Hoàn toàn là lỗi của anh ta”.
Ông già xứ Scot cũng cho biết ông cảm thấy may mắn rằng Javier Hernandez đã ghi được bàn thắng dù thực tế đó là lỗi việt vị của tiền đạo người Mexico. “Đúng, chúng tôi đã gặp may, đó quả thực là lỗi việt vị. Khi đó chúng tôi đã cố gắng chấn chỉnh lại lối chơi sau khi khởi đầu hiệp 2 không tốt”.
Ông già xứ Scot cũng cho biết ông cảm thấy may mắn rằng Javier Hernandez đã ghi được bàn thắng dù thực tế đó là lỗi việt vị của tiền đạo người Mexico. “Đúng, chúng tôi đã gặp may, đó quả thực là lỗi việt vị. Khi đó chúng tôi đã cố gắng chấn chỉnh lại lối chơi sau khi khởi đầu hiệp 2 không tốt”.
Trần Long