Sir Alex: "Xuống Europa League là hình phạt đắt giá cho M.U"

08/12/2011 10:34
Theo BĐS
(GDVN) - Quá thất vọng với kết quả của đội nhà, Sir Alex đã cho rằng việc phải tham dự Europa League chính là hình phạt đắt giá cho Man Utd.
Vòng đấu bảng Champions League đã chính thức khép lại sau lượt trận cuối cùng diễn ra đêm qua. Điều bất ngờ nhất đó là việc nhà ĐK Á quân Champions League, Man Utd gục ngã tại Jacob Park trước Basel với tỉ số 1 - 2. Thất bại này đồng nghĩa với việc thầy trò Alex Ferguson phải nói lời chia tay với giải đấu danh giá nhất châu Âu ngay ở vòng bảng. (Xem Góc ảnh Champions League: Tấn bi kịch của thành Manchester)

Trong bài phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân người Scotland đã không giấu nổi sự thất vọng. Ông cho rằng việc phải tham dự Europa League chính là hình phạt thích đáng cho những sai lầm của Quỷ đỏ trong suốt những trận đấu đã qua tại vòng bảng.
Alex Ferguson thất vọng với màn trình diễn của các học trò
Alex Ferguson thất vọng với màn trình diễn của các học trò

“Trận hòa trước Basel tại sân nhà đã khiến chúng tôi ở vào tình thế khó khăn. Chúng tôi đã đánh rơi 2 điểm, đó là trận đấu ngớ ngẩn. Tôi rất thất vọng với việc bị loại khỏi đấu trường Champions League, kỉ lục của chúng tôi trong những mùa bóng gần đây cũng đã bị phá vỡ”, Alex Ferguson đã phát biểu sau trận đấu.

“Tôi đã hi vọng chúng tôi sẽ kiểm soát được trận đấu nhưng đội bạn lại bất ngờ ghi được bàn thắng trước. Europa League là giải đấu mà tôi chưa từng tham dự cùng Man Utd. Điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi sẽ phải căng sức đá vào thứ Năm và chủ Nhật trong suốt cả mùa giải. Một kết quả khá tệ hại nhưng đó chính là hình phạt cho chúng tôi”, nhà cầm quân người Scotland nói thêm.

Như vậy, với việc tham dự Europa League, Man Utd sẽ gặp rất nhiều khó khăn từ lịch thi đấu. Bởi các trận đấu ở sân chơi này đều diễn ra vào các ngày thứ 5 và các cầu thủ sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi cho các trận đấu cuối tuần ở Premier League.
Theo BĐS