Tin nóng trước đại chiến M.U - Liverpool: Sir Alex xem thường đối thủ

13/01/2013 14:36
Lan Chi
(GDVN) - 20h30 tối nay, mọi con mắt đều đổ dồn về Old Trafford, nơi sẽ diễn ra trận derby màu đỏ rực lửa giữa hai đối thủ truyền kiếp M.U - Liverpool.
- Sir Alex vừa xát muối vào nỗi đau của Liverpool ngay trước thềm đại chiến màu đỏ nước Anh khi phát có phát biểu rằng không biết và cũng chẳng quan tâm hiện đang xếp thứ mấy trên bảng xếp hạng Premier League: “Tôi thậm chí còn không biết hiện họ đang nằm ở đâu trên BXH cho đến khi nó được đề cập trên truyền hình. Thật sự thì tôi không để tâm đến điều đó. Man City mới là đối thủ khiến chúng tôi phải bận tâm nhiều nhất. Đó mới là đối thủ chính của M.U và tôi muốn biết các kế hoạch của họ, những cầu thủ họ sẽ mua…”
- Phong độ: Man United đang đạt một phong độ rất cao trước trận đấu vào ngày Chủ nhật này, giành chiến thắng 17 trong tổng số 21 vòng đấu đã qua của mùa giải và mới chỉ một lần hòa. Các học trò của Sir Alex Ferguson đang là những người ghi được nhiều bàn thắng nhất với 54 bàn, hơn 20 bàn so với những gì mà Liverpool làm được. Trong khi đó, đội quân của Brendan Rodgers cũng đang thi đấu tốt với hai trận thắng liên tiếp với cùng tỉ số 3-0 trước QPR và Sunderland. Đội chủ sân Anfield cũng vừa chiêu mộ được Daniel Sturridge từ Chelsea hồi đầu tháng và tiền đạo này đã ghi bàn ngay trong trận đấu ra mắt tại Cúp FA hôm Chủ nhật trước Mansfield Town.
Cuộc đối đầu giữa 2 tiền đạo hàng đầu Premier League, ai sẽ tỏa sáng?
Cuộc đối đầu giữa 2 tiền đạo hàng đầu Premier League, ai sẽ tỏa sáng?

- Lực lượng: Sir Alex hi vọng Wayne Rooney sẽ bình phục chấn thương đầu gối, mặc dù tuần trước ông đã xác nhận cựu tiền đạo của Everton sẽ không thể ra sân vào Chủ nhật. Anderson và Nani đều đã quay trở lại tập luyện nhưng khả năng ra sân của cả hai vẫn còn bỏ ngỏ, trong khi Sir Alex vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng có nên sử dụng Nemanja Vidic hay không. Sturridge nhiều khả năng sẽ có trận đấu đầu tiên cho Liverpool tại giải Ngoại hạng Anh, trong khi người đồng đội của anh trên hàng công là Fabio Borini chắc chắn vắng mặt. Rodgers cũng sẽ không có sự phục vụ của hai hậu vệ Jose Enrique và Martin Kelly.
- Lần đối đầu gần nhất: Bàn thắng muộn trên chấm phạt đền của Robin van Persie đã giúp Man United giành chiến thắng 2-1 trước một Liverpool chỉ còn thi đấu với 10 người tại Anfield. Bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan và cú cứa lòng đẹp mắt trước đó của Rafael đã khiến pha volley mở tỉ số của Steven Gerrard trở nên vô nghĩa.
- Không giống như mùa giải trước, cuộc đối đầu sắp tới diễn ra vào giai đoạn lịch thi đấu khá nhẹ nhàng, điều này giúp hai đội có thể dồn toàn bộ sự chuẩn bị cho cuộc chạm trán tại Old Trafford. Tất nhiên, Man United hi vọng sẽ đánh bại được Liverpool lần thứ hai ở mùa giải này và toàn thắng cả hai lượt trận tại Premier League trước đội bóng vùng Merseyside lần đầu tiên kể từ mùa giải 2007/08.
- Trọng tài: Howard Webb sẽ là nhân vật trung tâm vào cuối tuần này. Vị trọng tài sinh ra tại Yorkshire lần cuối cùng điều khiển trận đấu giữa hai đội là vào tháng Một năm 2011, đó là trận đấu mà ông đã đuổi Steven Gerrard ra khỏi sân sau pha vào bóng nguy hiểm với Michael Carrick.
- Robin van Persie vừa sở hữu vị trí số 1 trong danh sách ghi bàn (16 bàn), vừa xếp thứ 4 trong danh sách những người kiến tạo nhiều nhất (6 lần).
- Luis Suarez vừa giỏi ghi bàn, vừa giỏi lĩnh thẻ. Ít ai ngờ số thẻ vàng mà tiền đạo này nhận được từ đầu mua đã lên con số 7.
- Man United là đội luôn vùng lên mạnh mẽ nhất khi bị đối thủ qua mặt. Họ ghi liền một mạch 24 điểm sau khi bị chạm đến lòng tự ái.
- Van Persie ghi đến 5 bàn trong 6 trận gần nhất đối đầu với Liverpool.
- Steven Gerrard là cầu thủ kiến tạo giỏi nhất với 8 đường kiến tạo cho đến lúc này.
- Brendan Rodgers cùng các học trò mới chỉ giành thắng lợi đúng 1 lần trong tất cả các trận bị dẫn trước trong hiệp 1.
- Tuy nhiên, Liverpool cũng cũng chưa bao giờ thất bại sau khi dẫn bàn trong hiệp 1 ở mùa giải này.
- Man United thắng đến 7 trong 8 trận đối đầu giữa 2 đội tại Old Trafford.
- Chỉ có 2 trong tổng số 24 trận đối đầu gần nhất giữa hai bên kết thúc với tỷ số hòa.
- Man United đang hướng đến thành tích có số điểm gấp đôi đối thủ truyền kiếp Liverpool, thành tích từng xuất hiện ở mùa giải 2007/08.
Lan Chi