Trọng tài 'thiên vị' M.U, 'dìm' Chelsea được FA tuyên trắng án

23/11/2012 10:06
Hà Đinh
(GDVN) - Sau 3 tuần điều tra, trọng tài Mark Clattenburg đã được FA tuyên trắng án trong vụ Chelsea tố trọng tài này phân biệt chủng tộc với John Obi Mikel.
Trong trận thắng của MU trước Chelsea hôm 28/10 ở vòng 9 giải ngoại hạng Anh ngay trên sân Stamford Bridge, các cầu thủ chủ nhà đã tố cáo trọng tài Mark Clattenburg đã có những lời lẽ phân biệt chủng tộc với tiền vệ John Obi Mikel. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, câu lạc bộ thành London đã thu thập chứng cứ và làm đơn tố cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh khiến vị trọng tài 37 tuổi này bị tạm đình chỉ làm nhiệm vụ 3 vòng đấu liên tiếp.

Trọng tài Mark Clattenburg và John Obi Mikel trong trận đấu giữa Chelsea và MU hồi tháng trước.
Trọng tài Mark Clattenburg và John Obi Mikel trong trận đấu giữa Chelsea và MU hồi tháng trước.

Sau 3 tuần điều tra, FA đã có kết luận chính thức khi tuyên  bố Mark Clattenburg vô tội. Phía FA cho biết những bằng chứng mà phía Chelsea cung cấp là không đủ để kết luận vị trọng tài này phân biệt chủng tộc với tiền vệ người Nigeria. Nhân chứng duy nhất là Ramires - người không được thành thạo tiếng Anh cho rằng trọng tài Mark Clattenburg đã gọi John Obi Mikel là ‘Đồ con khỉ!” được cho là có sự nhầm lẫn về ngôn ngữ. Trong khi đó, các vị trợ lý của Mark Clattenburg đều cho biết rằng mình không hề nghe được bất cứ lời lẽ phân biệt chủng tộc nào qua thiết bị liên lạc giữa các trọng tài với nhau. Các đoạn băng ghi hình tình huống trên cũng không cho thấy Mark Clattenburg đã miệt thị John Obi Mikel.

Trong suốt thời gian qua, Mark Clattenburg đã phải sống trong cảnh lo sợ bị mất nghiệp: “Tôi đang rất mong được trở lại với các trận đấu ở Premier League cũng như các giải đấu khác. Những ngày qua có lẽ là những ngày căng thẳng nhất trong sự nghiệp của tôi. Rất may, tôi đã được rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp nhắn tin động viên để giúp tôi vượt qua thời khắc khó khăn này. Phân biệt chủng tộc không thể có chỗ trong bóng đá được. Chúng tôi may mắn được làm việc ở giải đấu chuyên nghiệp số một hành tinh, bởi vậy nên chúng tôi càng phải ý thức được điều đó hơn ai hết…”

Ngay sau khi có kết luận từ phía FA, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp Anh đã yêu cầu Chelsea phải xin lỗi trọng tài Mark Clattenburg nhưng phía câu lạc bộ thành London vẫn chưa hề đưa ra bất cứ bình luận nào… Ở một diễn biến khác, FA đang tập trung điều tra hành động không đẹp của John Obi Mikel và một số đồng đội khi xông thẳng vào phòng thay đồ của trọng tài và đòi xử Mark Clattenburg ngay sau khi trận đấu giữa Chelsea và MU hồi tháng trước kết thúc…
Hà Đinh