Villa-Boas nhận lương 6 triệu bảng/năm, Inter mời gọi Hiddink

21/06/2011 23:15
(GDVN) - Đường tới Chelsea của Andre Villa-Boas đã rộng mở, trong khi "người cũ bị bỏ rơi" Guus Hiddink thì được Inter quan tâm.

(GDVN) - Đường tới Chelsea của Andre Villa-Boas đã rộng mở, trong khi "người cũ bị bỏ rơi" Guus Hiddink thì được Inter quan tâm.

Villa-Boas đã là người tự do, Liverpool 'rút ruột' MU

Roman Abramovich và ảo ảnh ở phía Tây mặt trời

Falcao 'bám càng' Villa-Boas để đào tẩu tới Chelsea

10 bất ngờ lý thú về Andre Villa-Boas - 'người đặc biệt thứ 2'

Ngày hôm qua, Andre Villa-Boas đã chính thức từ chức HLV trưởng Porto sau 12 tháng dẫn dắt. Số tiền đền bù hợp đồng 13,2 triệu bảng đã được trả cho nhà ĐKVĐ Bồ Đào Nha để anh có thể rộng đường tiến tới Chelsea.

Chủ tịch Porto Pinto Da Costa đã nhận được một bức fax ký tên Villa-Boas, trong đó ghi rõ nội dung xin từ chức của HLV 33 tuổi và thông tin này đã được BLĐ đội bóng chính thức đăng tải. Hợp đồng của Villa-Boas với sân Dragao sẽ chính thức được hủy sau khi số tiền trên được chuyển khoản thành công.

Xin từ chức ở Porto, Andre Villa-Boas thẳng tiến tới Stamford Bridge
Xin từ chức ở Porto, Villa-Boas thẳng tiến tới Stamford Bridge.

Như vậy là cựu trợ lý của Jose Mourinho sẽ hoàn toàn tự do để đón nhận một lời mời danh chính ngôn thuận từ phía Chelsea để thay thế cho người tiền nhiệm bị sa thải Carlo Ancelotti. Và có thể chỉ trong 24 giờ tới, Villa-Boas sẽ chính thức được công bố là HLV thứ 7 trong 7 năm Roman Abramovich nắm quyền sinh sát ở Stamford Bridge.

Báo giới ở Bồ Đào Nha cho hay nhiều khả năng học trò của Sir Bobby Robson sẽ được nhận mức lương 6,2 triệu bảng/mùa cho một bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Đi cùng với Villa-Boas sẽ có 2 thành viên trong BHL của Porto, trinh sát viên Daniel Sousa và chuyên gia thể lực Jose Mario Rocha.

Và tất nhiên, hiệu ứng Domino cũng sẽ lây lan tới các cầu thủ khi Villa-Boas dự tính thuyết phục Roman Abramovich trực tiếp liên hệ với CLB cũ để chiêu mộ 2 ngôi sao, tiền vệ lắm mưu nhiều kế Joao Moutinho và chân sút người Colombia, Radamel Falcao. Trong khi Moutinho có giá chuyển nhượng khoảng 15 triệu bảng, thì Falcao sẽ ngốn nhiều tiền hơn khi ít nhất Chelsea sẽ phải trả 26,5 triệu.

Trong khi đó, mục tiêu ban đầu của Chelsea, Guus Hiddink đang được coi là một trong những ứng viên hàng đầu cho chiếc “ghế nóng” mà Leonardo vừa để lại tại Inter. Cựu HLV Milan đang trên đường đến nhậm chức Giám đốc thể thao cho Paris Saint-Germain, do đó Inter đang ra sức tìm kiếm tân HLV trong những ngày tới để kịp xúc tiến quá trình chuẩn bị cho mùa giải sau.

Hiddink được Inter để mắt dù vẫn còn đang làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ
Hiddink được Inter để mắt dù vẫn còn đang làm việc ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Hiddink đã liên tục được Chelsea liên hệ vài tuần trước đây, tuy nhiên sau đó The Blues đã chuyển sang mục tiêu Andre Villa-Boas. Người đại diện của Hiddink cho hay, việc thân chủ của ông sẽ làm việc tại đâu còn phụ thuộc vào LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ. “Hợp đồng của HLV người Hà Lan tới năm 2012 mới hết hạn, nhưng nếu bất kỳ CLB nào đạt được thỏa thuận giải phóng với họ (LĐBĐ TNK), Guus sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị từ CLB đó”.

Mặc dù vậy khả năng Hiddink đến San Siro không cao, bởi chiến dịch vòng loại EURO 2012 vẫn chưa ngã ngũ nên nhanh nhất cũng phải tới tháng 9 ông mới có thể tự do tìm công việc mới. Phía TNK không bày tỏ ý định “nhả” chiến lược gia này kể cả khi Inter có mang tiền tấn đến cho họ đi chăng nữa.

Đỗ Âu