Putin điện đàm với Assad lần đầu tiên trong hai năm

15/11/2013 07:59
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm 14/11, "Interfax" dẫn lời thư ký báo chí của Tổng thống Dmitry Peskov cho biết.
Hình minh họa.
Hình minh họa.

Đây là cuộc điện đàm trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức trong hai năm qua giữa hai nhà lãnh đạo này.  
Theo ông Peskov, cuộc đàm thoại chủ yếu đề cập đến chủ đề "thực hiện tích cực các thỏa thuận" trong việc tiêu hủy các vũ khí hóa học Syria, cũng như các hội nghị sắp tới tại Geneva nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột ở Syria.
"Hai bên thảo luận về tiến độ công việc bàn giao kiểm soát và hủy vũ khí hóa học ở Syria. Tổng thống Nga bày tỏ sự hài lòng về những liên lạc giữa chính quyền Syria với sứ mệnh OPCW của Liên Hợp Quốc," ông Peskov cho biết.
Hội nghị tại Geneva II do Mỹ và Nga khởi xướng dự kiến sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2013, nhưng đã bị trì hoãn tới ít nhất là tháng 12 năm nay.
Trong cuộc điện đàm, ông Putin đã nhấn mạnh các nỗ lực của Nga và các đối tác chuẩn bị cho Geneva II và hy vọng hai bên xung đột tại Syria sẽ có cách tiếp cận xây dựng và tham gia hội nghị.
Đây là cuộc điện đàm trực tiếp lần đầu tiên được tổ chức trong hai năm qua giữa hai nhà lãnh đạo này. 
Nguyễn Hường