Quận 1 tuyên dương, khen thưởng hơn 1.500 học sinh, GV có thành tích xuất sắc

28/06/2022 13:47
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho 1.566 học sinh, giáo viên có thành tích nổi bật, xuất sắc.

Ngày 28/6, tại Nhà hát Bến Thành, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng cho 1.566 học sinh, giáo viên đã có các thành tích nổi bật, xuất sắc trong cả hai năm học 2020-2021 và 2021-2022.

Với chủ đề “Mùa hoa dâng bác”, cô Lê Thị Bình – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 cho biết, năm học 2021-2022 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt.

Các trường học phải thực hiện nhiệm vụ kép, bao gồm đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 khi học sinh trở lại trường; đổi mới phương pháp dạy học và thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Cô Lê Thị Bình - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 phát biểu tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Cô Lê Thị Bình - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 phát biểu tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Trong bối cảnh đó, thầy và trò của quận 1 đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ qua hội thi các cấp, đóng góp công sức cho việc đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo quận 1 nói riêng, của Thành phố Hồ Chí Minh nói chung.

Với 26 lần tổ chức “Mùa hoa dâng Bác”, hoạt động này của ngành giáo dục quận 1 đã phát hiện, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tốt, dạy tốt”, tạo ra một môi trường lành mạnh để phát triển giáo dục.

Năm nay, buổi lễ đã tuyên dương và khen thưởng cho 1.566 cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong hai năm học là 2020-2021 và 2021-2022.

Các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc, nổi bật được tuyên dương (ảnh: P.L)

Các thầy cô giáo có thành tích xuất sắc, nổi bật được tuyên dương (ảnh: P.L)

Trong đó, có 40 em học sinh đã có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi cấp quốc gia, 872 học sinh đã đoạt giải trong các hội thi cấp thành phố.

Với giáo viên, 2 thầy cô đã đạt thành tích xuất sắc trong các hội thi cấp quốc gia, 83 giáo viên có thành tích nổi bật trong các cuộc thi cấp thành phố, 498 giáo viên đạt thành tích trong các cuộc thi cấp quận.

Chia sẻ với những thành công của ngành giáo dục quận 1, phát biểu tại buổi lễ, bà Mai Thị Hồng Hoa – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 đề nghị, trong thời gian tới, ngành giáo dục quận 1 cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu, để đưa ra những chính sách phù hợp, qua đó nâng cao chất lượng của ngành giáo dục và đào tạo quận 1.

Việt Dũng