Quận Hồng Bàng: Khuyến học, khuyến tài nhằm xây dựng xã hội học tập

06/10/2022 06:32
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoạt động khuyến học, khuyến tài được đẩy mạnh nhằm quan tâm chăm lo đến các đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và xây dựng xã hội học tập.

Ngày 5/10, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng (thành phố hải Phòng) tổ chức ngày hội “Khuyến học, Khuyến tài quận Hồng Bàng năm 2022”.

Tới dự có bà Đỗ Thị Hoà – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng; lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố; lãnh đạo Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng; Bảo hiểm xã hội quận cùng đại diện các công ty, doanh nghiệp, trung tâm tin học, ngoại ngữ trên địa bàn thành phố.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng phát biểu khai mạc ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng phát biểu khai mạc ngày hội (Ảnh: Phạm Linh)

Phát biểu khai mạc ngày hội, bà Nguyễn Thị Vân Anh – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng nhấn mạnh: “Khuyến học, khuyến tài là đạo lí nghìn đời của dân tộc Việt Nam. Phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc là một chủ trương đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước về chấn hưng và đổi mới sự nghiệp giáo dục, xây dựng nước ta thành một xã hội học tập.

Nối tiếp truyền thống hiếu học quý báu của dân tộc, trong những năm qua, được sự quan tâm, động viên của các cấp lãnh đạo, các tổ chức xã hội, các ban ngành đoàn thể Hội khuyến học, Khuyến tài, quận Hồng Bàng có nhiều việc làm ý nghĩa, thiết thực chung tay xây dựng xã hội học tập.

Khuyến khích hiền tài, bồi đắp nguyên khí quốc gia, vững bước hội nhập trong kỷ nguyên công nghệ số, sáng tạo toàn cầu.

Tháng Khuyến học, ngày Khuyến học Việt Nam 2/10 là mốc son đánh dấu sự ra đời của Hội Khuyến học Việt Nam với sứ mệnh lớn lao là khuyến học khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một các hội học tập.

Đồng thời là ngày để động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, tích cực tham gia và đẩy mạnh phong trào học tập, tự học theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại.

Tự giác và nâng cao chất lượng xây dựng mô hình công dân học tập, gia đình dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập thúc đẩy xây dựng xã hội học tập một cách bền vững”.

Ông Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng tặng hoa cho các tổ chức Khuyến học tại các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng tặng hoa cho các tổ chức Khuyến học tại các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang (Ảnh: Phạm Linh)

Những năm qua, truyền thống hiếu học và học giỏi của người dân quận Hồng Bàng tiếp tục được khơi dậy thông qua phong trào xây dựng các mô hình học tập trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư và các cơ quan, đơn vị trong quận.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo học sinh giỏi của quận Hồng Bàng luôn được giữ vững và duy trì là địa phương trong tốp đầu của thành phố nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, các cuộc thi mang tính Hội nhập khu vực Quốc tế.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp và khó lường của đại dịch Covid-19, vẫn còn một bộ phận không nhỏ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt vẫn gặp nhiều khó khăn trong học tập.

Kinh phí dành cho hoạt động khuyến học, khuyến tài còn hạn chế. Các chính sách an sinh xã hội và các chương trình xã hội khác của các hội, đoàn thể quần chúng vẫn chưa kịp thời khắc phục khó khăn và hỗ trợ nhu cầu học tập của các đối tượng nêu trên.

Với tinh thần chung tay chăm sóc và phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, quan tâm chăm lo đến các đối tượng học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng đã tổ chức Ngày hội Khuyến học, Khuyến tài năm 2022.

Bà Đỗ Thị Hoà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và Ông Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Phạm Linh)

Bà Đỗ Thị Hoà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng và Ông Đỗ Việt Hưng - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân quận Hồng Bàng trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn (Ảnh: Phạm Linh)

Cũng nhân dịp này, Uỷ ban nhân dân quận phát động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời; và ra mắt các tổ chức Khuyến học tại các đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang.

Ủy ban nhân dân quận kêu gọi các Doanh nghiệp, Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm...tham gia hỗ trợ, ủng hộ kinh phí xây dựng Quỹ khuyến học quận và trực tiếp trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập.

Bên cạnh đó, trao quà khuyến học và tiếp nhận kinh phí xây dựng quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân.

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng tiếp nhận kinh phí xây dựng quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân (Ảnh: Phạm Linh)

Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hồng Bàng tiếp nhận kinh phí xây dựng quỹ khuyến học từ các tổ chức, cá nhân (Ảnh: Phạm Linh)

Đây là chuỗi các hoạt động của quận Hồng Bàng chào mừng Tháng Khuyến học, Ngày khuyến học Việt Nam đồng thời góp phần kết nối và hội tụ tôn vinh các giá trị học tập, khích lệ động viên phong trào thi đua Khuyến học, Khuyến tài xây dựng Xã hội học tập và góp phần thực hiện thắng lợi đổi mới căn bản, toàn diện trong giáo dục.

Phạm Linh