Quảng Ngãi dừng khẩn cấp một điểm thi do có liên quan đến bệnh nhân nhiễm Covid

08/08/2020 18:19
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Điểm thi này có 352 thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, trong đó có đến 48 thí sinh thuộc diện F2 của bệnh nhân 786.

Ngày 8/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi cho biết, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tỉnh này đã quyết định dừng, không tổ chức kỳ thi tại điểm thi Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ (thành phố Quảng Ngãi).

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ khi đến làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các Hội đồng thi. Ảnh: AN

Thí sinh được kiểm tra nhiệt độ khi đến làm thủ tục đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại các Hội đồng thi. Ảnh: AN

Nguyên nhân phải dừng điểm thi này do có liên quan đến bệnh nhân 786 bị nhiễm covid -19 được Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày.

Theo đó, bệnh nhân 786 là nam giáo viên ở Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Sơn Tịnh và có tiếp xúc với đồng nghiệp tại Trường trung học phổ thông Sơn Mỹ trước khi xác định dương tính với vi rút SARS-Cov-2.

Ngành y tế Quảng Ngãi xác định có 48 học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Sơn Mỹ là F2 của bệnh nhân 786.

Đại diện Sở Giáo dục Quảng Ngãi cho hay, việc tạm dừng điểm thi với 17 phòng thi này là để đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ coi thi.

Những thí sinh tại điểm thi sẽ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 trong đợt 2 cùng với các thí sinh khác thuộc diện F1, F2.

Đến thời điểm hiện tại, tỉnh Quảng Ngãi có gần 380 học sinh thuộc diện F1, F2 không được dự thi trong đợt 1.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Quảng Ngãi có hơn 12.000 thí sinh tham dự. Tỉnh đã huy động 1.818 cán bộ giáo viên làm công tác coi thi, 303 cán bộ công an, nhân viên y tế tham gia phục vụ kỳ thi.

AN NGUYÊN