Quảng Ngãi lập Ban chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở bờ biển Cửa Đại

30/10/2013 08:36
Tấn Tài
(GDVN) - Tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở và bồi lấp bờ biển Cửa Đại khiến người dân bất bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông Phú Thọ, tại cửa Đại, sông Trà Khúc, gồm 6 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Phạm Trường Thọ làm Trưởng ban.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết với người dân trước mắt sẽ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan khẩn trương làm kè tạm để hạn chế sạt lở. Về lâu dài sẽ xây dựng kè kiên cố, thông luồng cửa sông để tàu cá ra vào đồng thời hỗ trợ dân sinh cho bà con tùy theo mức độ thiệt hại.
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cam kết với người dân trước mắt sẽ chỉ đạo các Sở, ngành liên quan khẩn trương làm kè tạm để hạn chế sạt lở. Về lâu dài sẽ xây dựng kè kiên cố, thông luồng cửa sông để tàu cá ra vào đồng thời hỗ trợ dân sinh cho bà con tùy theo mức độ thiệt hại.

Theo quyết định, ban Chỉ đạo có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo việc triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sạt lở bờ biển và bồi lấp cửa sông Phú Thọ, tại cửa Đại, trước mắt đảm bảo đến ngày 02/11/2013 tàu thuyền của ngư dân ra vào được Cửa Đại và chịu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi việc triển khai khắc phục sạt lở và bồi lấp cửa sông.

Liên quan đến việc sạt lở và bồi lấp ở khu vực biển Cửa Đại Nghĩa An huyện Tư Nghĩa vào ngày 27/10 hàng trăm người dân ở xã Nghĩa An đã bắt 3 công nhân làm việc hút cát và kéo lên UBND huyện Tư Nghĩa  để phản đối việc khai thác cát.

Trước đó, để khắt phục việc sạt lở và bồi lấp ở khu vực biển Cửa Đại trên, tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo tạm dừng việc nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Đại thuộc xã Nghĩa An, xã Nghĩa Phú, huyện Tư Nghĩa và xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh.

Cũng theo đó, huyện Tư Nghĩa, các sở ngành và đơn vị có liên quan tập trung khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa. Về lâu dài, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê đơn vị tư vấn độc lập, đủ năng lực tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá tác động môi trường để xác định nguyên nhân gây sạt lở bờ biển khu vực cửa Đại, đề xuất giải pháp phòng chống sạt lở bền vững, lâu dài, trình UBND tỉnh Quảng Ngãi trong Quý I/2014.

Đồng thời huyện Tư Nghĩa khẩn trương chủ trì, giao cho một đơn vị có đủ năng lực, thiết bị thực hiện ngay việc nạo vét cửa sông Phú Thọ, nhằm giải phóng số tàu (không ra được cửa sông) để đi khai thác hải sản; khối lượng cát nạo vét được dùng đắp bù vào vị trí bị sạt lở tại thôn Phổ Trường, xã Nghĩa An và hoàn thành trước ngày 02/11/2013.

Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa, xã Nghĩa An phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện ngay việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng, đặc biệt là những hộ dân sống bằng nghề đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản gần bờ, các hồ nuôi tôm trên cát bị sạt lở.

Tấn Tài