Quảng Ninh: Hội thi thiết bị đào tạo tự làm nhằm khai thác tiềm năng của GV

29/06/2022 07:00
Phạm Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi, học hỏi về kinh nghiệm sáng chế cũng như cải tiến thiết bị đào tạo.

Ngày 28/6, tại Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh tổ chức lễ khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh năm 2022.

Đây là hoạt động định kỳ 3 năm tổ chức 1 lần nhằm khai thác tiềm năng, trí tuệ của đội ngũ giáo viên. Đồng thời, làm phong phú thêm cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phục vụ cho đào tạo nghề.

Tạo cơ hội trao đổi, học hỏi giữa các giáo viên, các cơ sở đào tạo nghề về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo nghề.

Thúc đẩy phong trào tự làm thiết bị đào tạo và tăng cường sử dụng thiết bị đào tạo nghề tại các trường và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Bên cạnh đó, từ hội thi sẽ lựa chọn được các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, phát huy được hiệu quả trong đào tạo nghề để đưa vào sản xuất cung cấp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Lựa chọn một số thiết bị đào tạo nghề xuất sắc tham dự Hội thi thiết bị đào tạo nghề tự làm toàn quốc. Quảng bá hình ảnh của hoạt động đào tạo nghề nói chung và của cơ sở đào tạo nghề nói riêng.

Quang cảnh lễ Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (Ảnh: Phạm Linh)

Quang cảnh lễ Khai mạc Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Quảng Ninh năm 2022 (Ảnh: Phạm Linh)

Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Quảng Ninh đã 5 lần tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh vào các năm 2005, 2009, 2013, 2015 và 2019.

Trước đó vào tháng 9 năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai hội thi năm 2022.

Trên cơ sở đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã tiến hành tổ chức hội thi cấp cơ sở trong quý I năm 2022 và lựa chọn được những thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, phù hợp với nội dung đào tạo và mang lại hiệu quả trong đào tạo nghề để tham gia hội thi cấp tỉnh.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh năm 2022 có 40 thiết bị tham gia và được chia làm 5 tiểu ban với 25 giám khảo. Hội thi diễn ra trong 4 ngày từ 27/6 đến 30/6/2022.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh cho biết, trong giáo dục nghề nghiệp có tỷ lệ thực hành chiếm khoảng 70% thời gian đào tạo.

Theo đó, thiết bị đào tạo tự làm là phương tiện không thể thiếu được giúp người dạy truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho người học.

Thiết bị đào tạo tự làm cùng với nhà giáo và chương trình giáo trình là ba điều kiện quan trọng để thực hiện quá trình đào tạo nghề nghiệp.

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm là một trong ba hoạt động chuyên môn thường kỳ của ngành giáo dục nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua các phong trào thi đua của nhà giáo và người học.

Đây cũng là một trong những hoạt động chuyên môn lớn của khối giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh, là sự cố gắng lớn của các đơn vị trong hoàn cảnh kinh tế, tuyển sinh học nghề còn khó khăn, ảnh hưởng nhiều đến hoạt động đào tạo nghề.

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội thi (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Vũ Quang Trực, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc hội thi (Ảnh: Phạm Linh)

Ông Vũ Quang Trực nhấn mạnh: “Qua hội thi, thầy cô giáo sẽ có những thu thập bổ ích thông qua việc học tập, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tạo thiết bị đào tạo tự làm, một hình thức góp phần tăng cường cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề có hiệu quả.

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi, học hỏi về kinh nghiệm sáng chế cũng như cải tiến thiết bị đào tạo.

Tạo phong trào tự làm thiết bị trong các đơn vị góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác đào tạo nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ đất nước ta hội nhập khu vực và quốc tế.

Cũng qua đây, cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng thu nhận được các thông tin cần thiết, kinh nghiệm để có kế hoạch đầu tư hiệu quả cho thiết bị đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề.

Hội thi sẽ lựa chọn những thiết bị tiêu biểu để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức vào cuối năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam ghi nhận tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh năm 2022:

Ban tổ chức lắng nghe thuyết trình về sản phẩm cabin lắp đặt điện căn hộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Ảnh: Phạm Linh)

Ban tổ chức lắng nghe thuyết trình về sản phẩm cabin lắp đặt điện căn hộ của Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng (Ảnh: Phạm Linh)

Mô hình hệ thống tưới nước thông minh của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng (Ảnh: Phạm Linh)

Mô hình hệ thống tưới nước thông minh của Trường Cao đẳng nghề Xây dựng (Ảnh: Phạm Linh)

Các sản phẩm đều là những thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, phù hợp với nội dung đào tạo và mang lại hiệu quả trong đào tạo nghề (Ảnh: Phạm Linh)

Các sản phẩm đều là những thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, phù hợp với nội dung đào tạo và mang lại hiệu quả trong đào tạo nghề (Ảnh: Phạm Linh)

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh năm 2022 có 40 thiết bị tham gia và được chia làm 5 tiểu ban với 25 giám khảo (Ảnh: Phạm Linh)

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Quảng Ninh năm 2022 có 40 thiết bị tham gia và được chia làm 5 tiểu ban với 25 giám khảo (Ảnh: Phạm Linh)

Mô hình nhà thuốc của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh

Mô hình nhà thuốc của trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh (Ảnh: Phạm Linh

Những thiết bị tiêu biểu sẽ được chọn để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức vào cuối năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Phạm Linh)

Những thiết bị tiêu biểu sẽ được chọn để tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc được tổ chức vào cuối năm 2022 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ảnh: Phạm Linh)

Ban giám khảo tiến hành chấm thi từng sản phẩm (Ảnh: Phạm Linh)

Ban giám khảo tiến hành chấm thi từng sản phẩm (Ảnh: Phạm Linh)

Phạm Linh