Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn

20/07/2022 07:00
Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sách giáo khoa cũ được tái sử dụng sẽ làm tăng giá trị cho từng cuốn sách nhưng giá trị lớn nhất chính là sự tử tế lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

Ngày 19/7/2022, tại Nhà văn hóa xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Đoàn Thanh niên xã Bưng Riềng phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tổ chức chương trình “Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn”.

"Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn” do Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng tổ chức.

"Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn” do Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng tổ chức.

Anh Mai Xuân Trường, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Bưng Riềng cho biết: “Năm học mới cận kề, giá sách giáo khoa mới tăng, Đoàn Thanh niên xã Bưng Riềng chúng em lên kế hoạch phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ xã, tổ chức chương trình: “Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn”.

Thanh niên tình nguyện xã Bưng Riềng sắp xếp, bao gói lại sách cũ trước khi trao tặng

Thanh niên tình nguyện xã Bưng Riềng sắp xếp, bao gói lại sách cũ trước khi trao tặng

Phụ huynh, học sinh không có sách giáo khoa cho con học trong năm học 2022-2023 đều có thể đến nhận sách. Sách cũ sau khi nhận được, đem tặng, chúng em sẽ phân công thanh niên tình nguyện sửa sang, tẩy sạch, bao gói cẩn thận, đảm bảo sách sử dụng tốt.

“Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn” nhằm hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh trên địa bàn xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thế nhưng bà con khó khăn ở địa phương lân cận chúng em biết rõ vẫn được giúp đỡ.

Bước đầu, chương trình thực hiện đã nhận được sự ủng hộ quý báu của thanh niên, phụ nữ xã nhà. Sắp tới, em đang có dự định sẽ mở rộng với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, tạo điều kiện kết nối yêu thương cho học sinh khó khăn ở địa phương”.

Chị Mai Thanh Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng tặng cặp, đồ dùng học tập cho học sinh.

Chị Mai Thanh Kiều, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng tặng cặp, đồ dùng học tập cho học sinh.

Ngoài tặng sách giáo khoa, trao đổi sách giáo khoa lớp nhỏ, nhận về sách giáo khoa lớp lớn, “Quầy sách 0 đồng” cũng đã huy động được hơn 15 triệu đồng từ các thành viên để mua cặp, đồ dùng học tập… tặng học sinh khó khăn.

Thực tế hiện nay, sách giáo khoa mới dùng một năm còn tồn đọng trong các gia đình không phải là ít. Không ít phụ huynh, học sinh muốn trao tặng lại sách cũ cho học sinh nhưng không có nơi kết nối, trao tặng.

Có địa chỉ kết nối yêu thương, chắc chắn sẽ nhận được sự ủng hộ của phụ huynh, học sinh đem tặng, trao đổi sách giáo khoa cũ.

Sách giáo khoa cũ được tái sử dụng sẽ làm tăng giá trị vật chất, tinh thần cho bộ sách, nhưng giá trị lớn hơn với người cho và người nhận, chính là sự tử tế được lan tỏa.

Chỉ trong 01 ngày, “Quầy sách 0 đồng” ở Nhà văn hóa xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã nhận và cho đi hơn 100 bộ sách giáo khoa.

Chị Nguyễn Thị Hiền chia sẻ: “Mô hình này rất hay, tôi có sách giáo khoa cũ, còn sử dụng tốt, nhưng không biết ai cần mà đem tặng, nghe xã tổ chức, tôi liền đem sách giáo khoa lớp 4, lớp 5 lên tặng ngay”.

Mô hình “Quầy sách 0 đồng – đổi sách lớp nhỏ lấy sách lớp lớn” có thể thực hiện ở bất cứ địa phương nào, trường học nào, không cần kinh phí nhà nước, chỉ cần người thực hiện có tâm với học sinh nghèo, có trách nhiệm với xã hội.

Mong rằng mô hình “Quầy sách giáo khoa 0 đồng” do Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Bưng Riềng tổ chức được các địa phương, cơ sở giáo dục nhân rộng, góp phần giải bài toán gánh nặng sách giáo khoa cho phụ huynh khó khăn, khi năm học mới sắp bắt đầu.

Bài và ảnh: Sơn Quang Huyến