Quốc Khánh cười phì trước thông tin 'như đúng rồi' về Táo Quân 2013

29/01/2013 07:04
Văn trinh
(GDVN) - Trong cuộc nói chuyện giữa phóng viên với Ngọc Hoàng Quốc Khánh trước lúc công diễn Táo Quân 2013, anh từng than thở: “Sao lại có nhiều thông tin sai lệch về Táo Quân thế! Lại còn bảo có cả con Ngọc Hoàng nữa. Tôi là người đi tập còn không biết, vậy mà người ta… lại nói như đúng rồi”.
Gặp lại Quốc Khánh trong hậu trường đêm công diễn Táo Quân tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, điều đầu tiên muốn hỏi anh, rằng không biết thông tin “lởm” nào lại có thể khiến vị Ngọc Hoàng phải băn khoăn đến như vậy. Giữa lúc xô bồ, có phần lộn xộn người chạy ra, kẻ chạy vào, Ngọc Hoàng vẫn giữ lối điềm tĩnh quen thuộc kèm câu nói: “Cho mấy phút thôi đấy, anh lại phải vào để chuẩn bị ra diễn rồi”.
Ngọc Hoàng Quốc Khánh trên sân khấu Táo Quân 2013. Ảnh: Văn Trinh.
Ngọc Hoàng Quốc Khánh trên sân khấu Táo Quân 2013. Ảnh: Văn Trinh.

- Anh có nhớ lần than thở về chuyện Táo Quân năm nay có nhiều thông tin thất thiệt, rất“lởm”…
Tôi thấy điều đó kể ra cũng rất bình thường. Có người nắm bắt được chút ít, cũng có thể tự hình dung ra, tự nghĩ ra, lại có người nhận được hẳn một thông tin sai lệch. Thực tế là chúng tôi làm rất nhiều vấn đề, nhưng đến phút chót lại bỏ vấn đề này, lấy vấn đề khác cho nên là chuyện một tác phẩm chưa ra mắt mà lại có thông tin thế nọ, thế kia âu rất bình thường.

- Anh buồn cười nhất trước thông tin “lởm” nào?
(Cười) Có nhiều, nhiều, nhiều thông tin lắm.
- Anh thấy vai Ngọc Hoàng của mình năm nay ra sao?
(Lại cười) Thì cũng bình thường thôi, năm nào mà chả thế.
- ‘Năm nào chả thế’ - anh thấy nhàm vì điều đó?
Cần có sự việc, sự kiện mới, thì Ngọc Hoàng mới được chứ! Chứ còn tính cách, tinh thần chung là nghe ngóng, nắm bắt sự việc để đưa ra bàn luận thì... nó chỉ thế thôi.
- Anh ấn tượng nhất với vai diễn Ngọc Hoàng năm nào, hay vẫn lại là… ‘nó vẫn thế’!
Ừ, nó cũng thế thật mà!
- Tại sao Quốc Khánh lại trụ lâu với vai Ngọc Hoàng suốt 10 năm qua?
Tôi không biết được nữa! Tác phẩm như thế nào, phải để khán giả nhận xét thôi. Tự mình sao mà biết được.
- Anh đã nghĩ đến ngày phải nghỉ đóng Ngọc Hoàng?
Chả nghĩ được đâu. Cứ lúc nào không thể làm được nữa thì nghỉ hoặc người ta cũng cho nghỉ cơ mà.
- Ở Táo Quân, ngoài Ngọc Hoàng, anh có thể diễn tốt các vai Táo?
Tôi là một diễn viên chuyên nghiệp có thể đóng được các loạt vai, nhưng nó có hợp và hay không lại là vấn đề khác.
- Nếu Táo Quân thiếu đi bộ đôi Công Lý – Xuân Bắc…?
Không có người này sẽ có người khác làm, không sao cả! Tuy nhiên, có hay có hấp dẫn hay không lại là vấn đề cần bàn. Làm diễn viên, vai nào chả đóng được, tuy nhiên, hiệu quả là một phạm trù khác.
- Anh đánh giá sao về cách diễn của Minh Quân – lần đầu tham gia trong vai Thiên Lôi?
Ai cũng có thể làm được gì đấy nhưng sự đầu tư và hiệu quả đến đâu hãy để khán giả nhìn nhận.
- Trong một bài phỏng vấn trên Giaoduc.net.vn, Tự Long chia sẻ việc anh bị mất ngủ suốt vài ngày khi tập luyện Táo Quân… Ừ, nó chung nó vẫn tái diễn như mọi năm. Thôi, cũng chả sao bởi vì một chương trình mà nhiều người đón nhận thì mình cần chịu khó đầu tư một thời gian chút. Mà thực tế, việc mất ngủ không hẳn diễn ra triền miên, nó chỉ một thời gian ngắn ngắn khi tập tành thôi.
- Điều đó làm ảnh hưởng tới công việc của anh ở nhà hát?
Việc cơ quan có ảnh hưởng đôi chút. Tôi nói với cơ quan là thời gian này xin nghỉ một chút để chuyên tâm làm Táo. Nó cũng gần như truyền thống rồi, 10 năm cơ mà, nên anh em cơ quan rất tạo điều kiện.
Văn trinh