Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền

17/08/2011 23:05
Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy tại buổi họp mặt các thế hệ cán bộ công an nhân dân qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam

Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân cần tích cực nâng cao chất lượng công tác nắm, phân tích tình hình, tham mưu cho Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình.

Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh như vậy tại buổi họp mặt các thế hệ cán bộ công an nhân dân qua các thời kỳ nhân kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2011) và 6 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8/2005-19/8/2011) tổ chức trực tuyến vào sáng 17/8, tại 2 điểm cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an
Trung tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng
Bộ Công an

Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng công an nhân dân phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh của toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ tích cực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Đại Quang cũng ôn lại chặng đường chiến đấu vẻ vang 66 năm của các thế hệ công an, tiếp nối, xây dựng nên truyền thống cao đẹp về lòng trung thành vô hạn, tinh thần phấn đấu hy sinh quên mình vì an ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc nhân dân.

Suốt quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân đã nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ cương nghiêm minh, luôn phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng; nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo và tổ chức triển khai có hiệu quả, tạo chuyển biến thật sự rõ nét 4 khâu đột phá do Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ đề ra tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 66.

Các đơn vị phải chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng công an nhân dân; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt cuộc vận động “công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; phong trào “Học tập và thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân” và các phong trào thi đua yêu nước khác, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Lê Thắng, đại diện cho các sỹ quan công an nhân dân hưu trí, phát biểu bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân các đơn vị, địa phương sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 66 năm vẻ vang, anh hùng, tiếp tục lập nên những chiến công mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại diện thế hệ trẻ công an nhân dân, Thiếu tá Vũ Mạnh Hà đã phát biểu, nguyện sẽ nỗ lực phấn đấu, hy sinh, cống hiến, kế thừa và tiếp nối truyền thống xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội của các thế hệ chiến sỹ công an nhân dân đi trước; quyết tâm xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, tương thân, tương ái; thường xuyên trau dồi nghiệp vụ, kiến thức khoa học, kỹ thuật; làm chủ công nghệ, chuyên môn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tô thắm hình ảnh đẹp người chiến sỹ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

{iarelatednews articleid='10626,10550,10580,10518,10583,10516,10541,10440,10480,10479,10481,10441,10021,9783,9766,9832,8440,7973'}

Theo Quang Vũ (TTXVN/Vietnam+)

Chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ chủ quyền ảnh 2