Ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học thành phố Hồ Chí Minh

03/03/2017 15:45
Phương Linh
(GDVN) - Chiều ngày 3/3, TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học, do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong làm Chủ tịch.

Chiều ngày 3/3, UBND TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức ra mắt Hội đồng Hiệu trưởng các Trường Đại học nằm trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định 08/2017 từ lãnh đạo thành phố, toàn bộ 46 các trường Đại học đóng trên địa bàn, bao gồm các trường công lập, dân lập, tư thục, nước ngoài đều tham gia Hội đồng này.

Trong đó, danh sách có cả những trường Đại học lớn như Sư Phạm, Khoa học Tự nhiên, Kinh tế, Y Dược, Ngân hàng…và cả Trường Đại học quốc tế RMIT – cơ sở thành phố.

Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học sẽ được chia làm 5 khối ngành khác nhau, như: Sức khỏe, Sư Phạm, Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch - Xã hội và Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ và Kinh tế, Chính trị - pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học.
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong là Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học.

Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học TP.Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh.

Quang cảnh buổi lễ công bố Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn thành phố (ảnh: P.L)
Quang cảnh buổi lễ công bố Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học trên địa bàn thành phố (ảnh: P.L)

Phó Chủ tịch Hội đồng có 3 thành viên, bao gồm Bà Nguyễn Thị Thu (Phó Chủ tịch UBND thành phố), ông Lê Hồng Sơn (Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố), ông Nguyễn Đông Phong (Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao đẳng – Trung cấp chuyên nghiệp).

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong, việc thành lập Hội đồng Hiệu trưởng các trường Đại học nhằm mục đích huy động các nguồn nhân lực trí tuệ, phục vụ cho các chương trình đột phá và triển khai các đề tài theo đơn đặt hàng của TP.Hồ Chí Minh.

Phương Linh