Rút tiền ăn của học sinh gây thiệt hại 100 triệu đồng, nữ hiệu trưởng bị bắt

29/03/2023 09:20
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong khi toàn ngành đang nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, sự việc ở Phình Giàng là hết sức đau xót

Ngày 29/3, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thắng – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Điện Biên xác nhận việc Hiệu trưởng trường Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông là bà Nguyễn Thị Thu Hoàn bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông bắt giữ vì việc rút tiền ăn của học sinh.

Đáng nói, Phình Giàng là một xã vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên Đông. Xã có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, thường xuyên thiếu nước vào mùa khô, hầu hết dân cư trên địa bàn là người Mông và Khơ Mú trình độ văn hóa thấp, phương thức canh tác sản xuất còn lạc hậu. Thu nhập chính của người dân vẫn dựa vào trồng trọt (lúa, ngô, sắn) và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

“Cho đến thời điểm hiện tại, Phòng đã có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đồng thời Phòng cũng đã bố trí cán bộ cấp phó tạm thời quản lý trường và làm các thủ tục để trình cơ quan chức năng hoàn thiện bộ máy quản lý của trường. Đồng thời, Phòng cũng đã làm công tác ổn định tâm lý phụ huynh học sinh tại xã Phình Giàng”, ông Nguyễn Tiến Thắng cho biết.

Nói về sự việc, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông cho biết: “Đây là sự việc hết sức đau xót với ngành giáo dục huyện nhà. Sai đến đâu, cá nhân người đó sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc đau xót nhất là mất cán bộ, đặc biệt là cán bộ quản lý, lớn hơn nữa là niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục của xã, của huyện.

Dù năm nào cũng có những kế hoạch kiểm tra nhưng có những vấn đề dưới góc độ của ngành chưa thể phát hiện hết được.

Thời gian tới, Phòng cũng đề xuất những phương án làm sao tách các vấn đề kinh tế, chế độ cho các em học sinh để minh bạch nhất. Cùng với bên ngân hàng chính sách, kiểm soát các vấn đề kinh tế để đảm bảo các cá nhân không thể lợi dụng trục lợi, không để những sự việc đau xót như vậy xảy ra. Đảm bảo chế độ của nhà nước đến được từng các em học sinh được thụ hưởng”.

Cũng theo ông Nguyễn Tiến Thắng, thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Điện Biên Đông sẽ có những cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và rút kinh nghiệm cho quản lý các trường.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên

Bị can Nguyễn Thị Thu Hoàn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Điện Biên

Theo tin từ Công an huyện Điện Biên Đông, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hoàn (sinh năm 1970) - Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Phình Giàng, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông.

Trước đó, ngày 10/2/2023, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông nhận được đơn tố giác tội phạm về việc bà Nguyễn Thị Thu Hoàn có hành vi làm khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh được hỗ trợ theo Nghị định 116 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Điện Biên Đông đã tiến hành điều tra, xác minh, thu thập chứng cứ để làm rõ hành vi của Nguyễn Thị Thu Hoàn.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thị Thu Hoàn đã làm khống chứng từ rút tiền ăn của học sinh gây thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Căn cứ theo khoản 2 điều 353 Bộ Luật Hình sự, ngày 26/3/2023, Cơ quan CSĐT ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Thu Hoàn về tội tham ô tài sản. Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc tiếp tục thu giữ một số tài liệu có liên quan.

Trần Phương