Sáng mai 2 miền Triều Tiên có thể sẽ tái khởi động đàm phán

08/06/2013 08:38
Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)
(GDVN) - Ban đầu Bình Nhưỡng đề nghị tổ chức đàm phán tại Kaesong, nhưng Seoul đã yêu cầu đổi địa điểm tại làng đình chiến Panmunjom để hai bên đỡ mất thời gian chuẩn bị.
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu vực làng đình chiến
Lính Triều Tiên và Hàn Quốc tại khu vực làng đình chiến
Yonhap ngày 7/6 đưa tin, hôm qua 7/6 Hàn Quốc đã chấp nhận đề nghị của Bắc Triều Tiên tổ chức đàm phán cấp chính phủ, đồng thời kêu gọi giải quyết các vấn đề tồn đọng giữa 2 miền trong cuộc đàm phán cấp bộ sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng mai giờ địa phương tại làng đình chiến Panmunjom. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết thông báo chính thức đã được gửi đi thông qua kênh liên lạc Panmunjom cũng được phục hồi trước đó trong cùng ngày hôm qua 7/6. Seoul kêu gọi cuộc đàm phán ngày mai sẽ đề cập tới việc bình thường hóa khu công nghiệp Kaesong, hoạt động khu du lịch Kumkang và đoàn tụ các gia đình ly tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953). Thông điệp được Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Ryoo Kihl-jae gửi cho người đứng đầu Mặt trận thống nhất thuộc đảng Lao động Triều Tiên, ông Kim Yang-gon lúc 16 giờ 5 phút giờ Seoul trong khi đường dây liên lạc hai miền được khôi phục lúc 2 giờ chiều qua. Ban đầu Bình Nhưỡng đề nghị tổ chức đàm phán tại Kaesong, nhưng Seoul đã yêu cầu đổi địa điểm tại làng đình chiến Panmunjom để hai bên đỡ mất thời gian chuẩn bị.

Hồng Thủy (Nguồn: Yonhap)