Sáng nay, hơn 10.000 thí sinh ở An Giang thi môn đầu tiên kỳ thi tuyển sinh 10

07/06/2022 06:15
KHÁNH VĂN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay ở An Giang có 17 hội đồng thi với 10.556 thí sinh đăng ký dự thi để cạnh tranh 8.065 chỉ tiêu vào lớp 10 tại 17 trường tổ chức thi.

Sáng nay (ngày 7/6), thí sinh ở tỉnh An Giang sẽ bước vào làm bài thi môn đầu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông cho năm học 2022-2023, kỳ thi được diễn ra trong 2 ngày 7 và 8/6/2022.

Kỳ thi tuyển sinh 10 năm nay ở An Giang có 17 hội đồng thi (455 phòng thi), với 10.556 thí sinh đăng ký dự thi, chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào lớp 10 cho năm học 2022-2023 của 17 trường tổ chức thi là 8.065 thí sinh.

Theo kế hoạch, tất cả các thí sinh sẽ dự thi 3 môn: Ngữ văn 120 phút, Toán 120 phút, Tiếng Anh 60 phút.

Riêng đối với những thí sinh đăng ký vào trường 2 trường Trung học phổ thông chuyên sẽ thi thêm 1 môn chuyên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Tiếng Anh), thời gian làm bài 150 phút/môn vào chiều ngày 8/6.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Khác với những năm trước đây, tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ thi thi tuyển sinh 10 đối với tất cả 49 trường Trung học phổ thông trên địa bàn thì năm nay toàn tỉnh chỉ tổ chức thi tuyển đối với 17 trường mà thôi.

Đó là: Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu (thành phố Long Xuyên); Trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa (thành phố Châu Đốc); Trường Phổ thông Dân tộc nội trú-Trung học phổ thông An Giang và 14 trường Trung học phổ thông có tỷ lệ thí sinh đăng ký cao hơn so với chỉ tiêu hoặc so với nguồn tuyển trong những năm gần đây.

Đối với 32 trường Trung học phổ thông còn lại của An Giang sẽ thực hiện phương thức tuyển sinh 10 là xét tuyển.

KHÁNH VĂN