Đáp án của HH Ngọc Hân: Ghi chủ quán vào sách Kỷ lục Việt Nam

03/08/2012 07:34
Hoa hậu Ngọc Hân
(GDVN) - Hoa hậu Ngọc Hân đã đưa ra những câu trả lời hoàn toàn bất ngờ nhưng cũng vô cùng thú vị cho những câu hỏi độc giả của mình.

1. Trong lần đi du lịch tới một bãi biển ở Việt Nam, Ngọc Hân uống một quả dừa và ăn một gói bò khô nhỏ. Tuy nhiên, khi đứng dậy trả tiền thì bị chủ hàng chặt chém: "Hết 1 triệu thôi em ạ". Ngọc Hân bất ngờ và thắc mắc sao đắt vậy, chủ hàng trừng mắt nói: "Cô có trả tiền không! Tưởng là Hoa hậu Việt Nam mà tôi không dám đánh à. Đánh tất. Hoa hậu mà tôi sợ à". Ngọc Hân sẽ làm thế nào?

Hoa hậu Ngọc Hân sẽ trả tiền cho người chủ cửa hàng và nói rằng: “Tôi không những trả tiền mà sẽ cám ơn anh bằng cách đề nghị với  Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi danh anh là quán chặt chém dã man nhất Việt Nam”.

2. Nếu coi tình yêu là một loại quả, Ngọc Hân thích nó là quả gì?

A: Quả táo mèo
   B: Quả Cam     C. Quả mít


3. Hân thích loại hoa gì nhất?


A. Hoa Phăng     B. Hoa Hồng    C. Hoa Cúc

4. Màu sắc Ngọc Hân kết nhất?

A. Trắng   B. Hồng

5. Chuyến đi xa nhất của Ngọc Hân là đến đâu?

A. Ai Cập     B.Anh

6. Mẹ Ngọc Hân tên gì?

A: Thanh Huyền    B: Huyền Thanh

7. Gia đình Ngọc Hân có mấy người tất cả?

A: 4 người    B: 5 người

8. Buổi sáng thức dậy, điều đầu tiên Ngọc Hân làm là gì?

A: Đánh răng rửa mặt 

   

B: Ngủ nướng thêm chút nữa.


9. Biệt danh của Ngọc Hân ở nhà?

A: Hân thỏ  

B: Mèo ú

10. Tính cách nổi bật nhất của Ngọc Hân?

A: Mạnh mẽ   B: Sôi nổi    C:Thân thiện

11. Ngọc Hân muốn người khác gọi mình là?

A: Nhà thiết kế    B: MC Ngọc Hân   C: Hoa hậu Ngọc Hân    D: Ngọc Hân

12. Một ngày Ngọc Hân cười ít nhất mấy lần?

A: 4 lần    B: 6 lần   C: Cười được cả ngày, chả nhớ nổi!

13: Lời khen khiến Ngọc Hân thích nhất?

A:  Xinh đẹp    B: Chăm Chỉ   C: Có cá tính


14. Trong gia đình, Ngọc Hân sợ ai nhất?

A: Bố    B: Mẹ   C: Bà

15. Món quà ý nghĩa nhất từng tặng mẹ?

A: Tấm bưu thiếp và bức tranh tự làm   B: Món tiền lớn tự tay kiếm được

Hoa hậu Ngọc Hân