Sáp nhập 2 trường, thành lập Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc

01/08/2019 08:54
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học cơ sở Núi Đèo và Trung học cơ sở Thủy Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Ngày 31/7, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) đã công bố quyết định thành thành lập Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc.

Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Trung học cơ sở Núi Đèo (thị trấn Núi Đèo) và Trường Trung học cơ sở Thủy Sơn (xã Thủy Sơn).

Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc có địa chỉ tại thôn 5 xã Thủy Sơn, bao gồm toàn bộ diện tích đất và tài sản của hai trường Núi Đèo và Thủy Sơn.

Sau khi sáp nhập, Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc giữ lại toàn bộ đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của hai trường Núi Đèo và Thủy Sơn.

Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc. (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo huyện Thủy Nguyên trao các quyết định thành lập và bổ nhiệm Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc. (Ảnh: CTV)

Theo báo cáo của nhà trường, thời điểm hiện nay, trường có 28 lớp học với hơn 1.000 học sinh.

Theo Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên, ông Đỗ Văn Tịnh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Núi Đèo được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc, từ tháng 7/2018.

Bà Bùi Thị Thủy, Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Núi Đèo và ông Vũ Đức Thắng, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường Thủy Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc.

Liên đoàn Lao động huyện Thủy Nguyên, Đảng ủy xã Thủy Sơn công bố các quyết định thành lập Công đoàn, chi bộ và chỉ định Ban chấp hành công đoàn, cấp ủy chi bộ tạm thời tại nhà trường.

LÃ TIẾN