Sau hơn 1,5 tháng khuyết vị trí lãnh đạo, nay THCS Văn Lang có hiệu trưởng mới

16/09/2022 15:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trưa ngày 16/9, Ủy ban nhân dân quận 1 đã công bố, ông Trần Ngọc Lâm, chuyên viên Phòng Giáo dục quận 1 về làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Văn Lang.

Trưa ngày 16/9, Ủy ban nhân dân quận 1 đã tổ chức Lễ công bố quyết định nhân sự lãnh đạo Trường trung học cơ sở Văn Lang.

Theo đó, căn cứ vào quyết định 5482/QĐ-UBND, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 ký cùng ngày, thầy Trần Ngọc Lâm – chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1.

Thời gian giữ chức vụ là 5 năm. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Trần Ngọc Lâm được trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Văn Lang (ảnh: CTV)

Ông Trần Ngọc Lâm được trao quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng Trường Văn Lang (ảnh: CTV)

Thầy Trần Ngọc Lâm sinh năm 1979, từng là giáo viên Ngữ văn của Trường trung học cơ sở Đồng Khởi, quận 1.

Trước khi về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 làm chuyên viên, thầy Lâm đã từng là Phó Hiệu trưởng của Trường trung học cơ sở Đồng Khởi.

Như vậy, sau khoảng thời gian 1,5 tháng khuyết cả hiệu trưởng và phó hiệu trưởng, cho đến ngày 16/9, Trường trung học cơ sở Văn Lang đã có nhân sự ở chức danh hiệu trưởng.

Cô Trần Đức Hạnh Quỳnh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1 là người đã kiêm nhiệm vị trí phụ trách trường này suốt từ tháng 8/2021 cho đến nay.

Hiệu trưởng của trường Văn Lang trước đó là cô Vũ Thị Phương Chi đã có quyết định thôi nhiệm vụ đứng đầu nhà trường từ ngày 21/7/2021.

Đến tháng 10/2021, cô Chi được giao nhiệm vụ là Phó Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng Giáo dục quận 1.

Như vậy, hiện trường này vẫn khuyết nhân sự cho chức danh phó hiệu trưởng.

Được biết, hiện học sinh của Trường trung học cơ sở Văn Lang là khoảng 700 em, trong đó chủ yếu vẫn là các em học sinh cư ngụ ở phường Tân Định, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng số cán bộ, nhân viên, giáo viên của Trường Văn Lang hiện là hơn 30 người.

Việt Dũng