SEA Games 18/11: Đoàn Việt Nam có HCV thứ 72 (cập nhật)

19/11/2011 09:30
Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh
(GDVN) - Cử tạ, judo, đấu kiếm đã mang về cho Đoàn TTVN thêm 3 HCV trong ngày thi đấu hôm nay, trong khi billard đã cầm chắc HCV.
* Kết thúc ngày thi đấu thứ 7, Đoàn Việt Nam hiện tại có 71 HCV, 67 HCB, 69 HCĐ.* 20h: Lúc này, Thái Lan đã có 67 HCV, như vậy, dù Đoàn Việt Nam không có một ngày thi đấu thành công nhưng Đoàn Thái Lan vẫn không thể rút ngắn khoảng cách.* 19h30: Bộ môn boxing cũng đã có 1 ngày thi đấu rất thành công khi có đến 6 võ sĩ lọt vào chung kết. Những trận đấu chung kết sẽ diễn ra vào ngày mai, 19/11, với sự tham gia của Trịnh Thị Diễm Kiều - hạng cân 46kg nữ, Lưu Hồ Diệp - hạng cân 57kg nữ, Huỳnh Ngọc Tân - hạng cân 49kg nam, Trần Quốc Việt - hạng cân 56kg nam, Lương Văn Toàn (81kg), và Ngô Thị Chung (60kg nữ).
Cơ thủ Dương Anh Vũ. Ảnh: TNO
Cơ thủ Dương Anh Vũ. Ảnh: TNO
* 19h15: Mặc dù chưa thi đấu chung kết nhưng chắn chắn billard caroom 3 băng sẽ đưa về cho Đoàn TTVN 1 tấm HCV và 1 tấm HCB. Bộ đôi Dương Anh Vũ và Nguyễn Quốc Nguyên đã xuất sắc đánh bại hai cơ thủ người Philippines để cùng nhau bước vào trận chung kết. Quốc Nguyên giành chiến thắng 40 - 28 trước Efren Reyes, còn Anh Vũ vượt qua Reynaldo Grandea. Như vậy, có thể xem như Đoàn Thể thao Việt Nam đã có tấm HCV thứ 72.* 18h00: Judo đã đưa về cho Đoàn TTVN thêm 1 tấm HCV. Đây là HCV đầu tiên của judo tại SEA Games 26, khi võ sĩ Hồ Ngân Giang hạng 60kg nam đánh giành chiến thắng trước võ sĩ Zaw Hein Latt người Myanmar. Cũng tại thời điểm này, võ sĩ Văn Ngọc Tú sau 4 kỳ vô địch SEA Games liên tiếp, đã không thể bảo vệ ngôi vô địch ở năm nay khi thất bại trước võ sĩ Muenjit Wanwisa người Thái Lan ở trận chung kết hạng cân dưới 48kg nữ, ngậm ngùi nhận HCB.* Cập nhật 17h35: Đoàn Thái Lan đã có HCV thứ 66. Như vậy, khoảng cách giữa Đoàn Việt Nam và Đoàn Thái Lan hiện là 4 HCV.* 17h30: Tin vui từ sân tennis Bukit Asam, thuộc khu liên hợp thể thao Jakabaring. Cặp đôi Huỳnh Phương Đài Trang - Trần Thị Tâm Hảo giành chiến thắng trước Avinia Tananta - Grace Sari Ysidora của chủ nhà Indonesia với tỷ số 2 - 1 (6 - 3, 1 - 6, 10 - 7) để vào bán kết.* 17h20: Đoàn TTVN đang chờ đợi những tấm HCV sau ít phút nữa. Tại môn Judo đang diễn ra các trận chung kết của các võ sỹ Việt Nam đó là Hồ Ngân Giang hạng cân dưới 60kg nam và Văn Ngọc Tú, hạng dưới 48 kg nữ.* Cập nhật 17h15: Tỷ số trận chung kết đấu kiếm liễu đồng đội nữ rất chênh lệch: bộ 3 Nguyễn Thị Nguyệt, Lý Kiều Diễm, Nguyễn Thị Tươi đánh bại 3 cô gái Cheryl Wong Ye Han, Wang Wenying, Joan Ang Liting của Singapore với tỷ số 30 - 16.* 16h30: Môn cử tạ hạng cân 69kg nam vừa kết thúc, 2 VĐV của Việt Nam là Nguyễn Hồng Ngọc và Nguyễn Đắc Điệp đã thi đấu không thành công khi chỉ xếp thứ tư và thứ sáu. Tại hạng cân này, VĐV chủ nhà Indonesia đã giành HCV.* Cập nhật 16h10: Đoàn Việt Nam đã giành được chẵn 200 Huy chương tại SEA Games 26: 70 HCV, 64 HCB và 66 HCĐ. Đoàn Thái Lan vẫn chỉ có 65 HCV, kém 5 HCV so với Đoàn Việt Nam.* 15h40: HCV thứ hai trong ngày cho Đoàn TTVN.Ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ, các VĐV Nguyễn Thị Nguyệt, Lý Kiều Diễm và Nguyễn Thị Tươi đã giành chiến thắng trước Singapore để đem về chiếc HCV thứ 5 của môn đấu kiếm và là HCV thứ 70 cho Đoàn Việt Nam. Như vậy, Đoàn TTVN đã đạt được mục tiêu 70 HCV ngay ở ngày thi đấu thứ 7.* 14h30: ĐT futsal nữ Việt Nam đã đánh bại ĐT Indonesia với tỷ số 6 - 0.
Quốc Toàn đạt HCV duy nhất tính tới 14h30. Ảnh: TTVH
Quốc Toàn đạt HCV duy nhất tính tới 14h30. Ảnh: TTVH
* 14h25: Đấu kiếm vừa giành thêm 1 tấm HCB ở nội dung kiếm chém đồng đội nam. Các VĐV Vũ Thanh An, Nguyễn Văn Quỳnh và Tô Văn Hợp đã để thua đội Malaysia trong trận chung kết.* 14h15: Môn cử tạ vừa mang về cho Đoàn TTVN 1 tấm HCĐ, ở hạng 62 kg nam của VĐV Nguyễn Ngọc Trung.* 14h10: Đang diễn ra trận đấu futsal nữ giữa ĐT Việt Nam và ĐT Indonesia, tỷ số đang là 5 - 0 tạm nghiêng về ĐT Việt Nam. Cầu thủ Thùy Trang (số 8) đã chơi rất ấn tượng và lập một cú đúp bàn thắng.* 13h00: Môn kiếm, hai nội dung kiếm liễu đồng đội nữ và kiếm chém đồng đội nam đều vào chung kết sau khi giành chiến thắng tại bán kết. Kiếm liễu đồng đội nữ thắng đội chủ nhà Indonesia với tỷ số 24 - 19, đội nam thắng Thái Lan 45 - 44.* 12h30: Môn judo, các võ sĩ Việt Nam thi đấu 4 hạng cân và giành quyền vào bán kết 3 hạng cân, dưới 60kg nam có VĐV Hồ Ngân Giang, dưới 66kg nam với Nguyễn Đình Lộc và đặc biệt là võ sĩ Văn Ngọc Tú ở hạng cân 48kg nữ.
Xem lại khoảnh khắc hú vía của Trần Lê Quốc Toàn
* 12h00: Quần vợt vừa mang về tin vui khi bộ đôi Minh Quân - Quang Huy đã bất ngờ đánh bại đôi hạt giống số 1 giải Sanchai - Sonchat người Thái Lan với tỷ số 2-1 để giành quyền vào bán kết.
Quốc Toàn trên bục nhận Huy chương. (Ảnh chụp qua truyền hình)
Quốc Toàn trên bục nhận Huy chương. (Ảnh chụp qua truyền hình)
Thạch Kim Tuấn nhận HCĐ. (Ảnh chụp qua truyền hình)
Thạch Kim Tuấn nhận HCĐ. (Ảnh chụp qua truyền hình)
Quốc Toàn đã có một buổi thi đấu vô cùng tuyệt vời.
Quốc Toàn đã có một buổi thi đấu vô cùng tuyệt vời.
* 11h00: Trần Lê Quốc Toàn lần cử đẩy đầu tiên Toàn đã thành công ở mức tạ 149kg, lần thứ 2 ở mức tạ 153kg, thiếu chút nữa Toàn đã thành công. Lần cử đẩy cuối cùng, Quốc Toàn xuất sắc thành công ở mức tạ 155kg. Chung cuộc tổng cử của anh là 280 kg, hơn 2kg so với VĐV chủ nhà Jati Setiadi. HCV đã thuộc về Trần Lê Quốc Toàn một cách quá ngoạn mục. Jati Setiadi, nhà ĐKVĐ SEA Games và HCĐ ASIAD 16, đạt mức tạ 154kg cử đẩy. Chung cuộc anh giành HCB. HCĐ thuộc về Thạch Kim Tuấn.* Thạch Kim Tuấn đã thất bại với mức tạ 151kg. Tuấn vẫn còn một lần thi cử đẩy nữa. Thạch Kim Tuấn ở nội dung cử đầy chỉ thành công ở mức tạ 147kg, như vậy tổng cử của anh là 271kg.
Quốc Toàn phản ứng sau khi thất bại ở mức tạ 153kg.
Quốc Toàn phản ứng sau khi thất bại ở mức tạ 153kg.
* Trần Lê Quốc Toàn đặt mức tạ khởi điểm 149kg. Anh đã thành công.* Thạch Kim Tuấn đã đạt được mức tạ 147kg dù hơi vất vả.*10h50: Môn Wushu đã mở hàng cho Đoàn TTVN ở ngày thi đấu đầu tiên bằng tấm HCB của VĐV Phạm Quốc Khánh tại nội dung nam quyền với 9,70 điểm, kém VĐV nước chủ nhà Indonesia 0,2 điểm.
Phạm Quốc Khánh giành HCB. Ảnh: TTVH
Phạm Quốc Khánh giành HCB. Ảnh: TTVH
* 10h40: Hai VĐV Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn đã bước vào phần thi cử đẩy ở nội dung 56kg. VĐV Paye Phyo người Myanmar là người thi đầu tiên, mức tạ cao nhất của anh là 120kg. VĐV Philippines đạt mức tạ 145kg ở lần đẩy thứ hai và 148kg ở lần đẩy thứ ba.* Cập nhật 10h30: Thành tích ở nội dung cử giật của Toàn hiện tại là 125kg, của Tuấn là 124kg và của VĐV Indonesia là 120kg. Xếp phía sau là một VĐV Philippines và một VĐV Myanmar.10h26: Toàn và Tuấn hiện đang dẫn đầu cuộc thi. VĐV Indonesia đang xếp thứ ba.* 10h25: Trần Lê Quốc Toàn đã thành công với mức tạ 125kg, ngang bằng thành tích của anh ở giải VĐTG.Thạch Kim Tuấn thất bại ở mức tạ 128kg, nội dung cử giật. Như vậy, thành tích của Tuấn chỉ là 124kg.* 10h20: Hai VĐV Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn đang thi đấu khá thành công ở mức tạ 123kg và 124 kg.* 10h15: Cử tạ Việt Nam cũng đã vào cuộc ở 4 hạng cân là 56 kg, 62 kg, 69 kg và 77 kg. Hiện tại, 2 VĐV Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Toàn đang thực hiện các nội dung cử giật và cử đẩy.* 9h45: Đội Wushu Việt Nam đang tham gia tranh tài ở một số nội dung Taolu Thái cực quyền, Taolu tán thủ, Taolu kiếm thuật, Sanshou và tán thủ. Hy vọng rằng Wushu sẽ khởi đầu thuận lợi và mang về cho Đoàn TTVN những tấm HCV.
-------
* Ngày hôm qua (17/11), các bộ môn Pencak Silat, bơi lội, rowing, đấu kiếm, vật đã có một ngày thi đấu thành công, nâng tổng số HCV của Đoàn Việt Nam lên con số 68. Với thành tích này, chúng ta vẫn vững vàng ở vị trí thứ 2 sau chủ nhà Indonesia. Ngày hôm nay, những môn thế mạnh của chúng ta vẫn tiếp tục thi đấu, hy vọng các VĐV sẽ tiếp tục thi đấu hiệu quả để mang về cho Đoàn TTVN những tấm HCV quý giá.
Các nội dung thi đấu của Đoàn TTVN ngày 18/11:
Billiards: Tứ kết pool 9 bi nam (Nguyễn Anh Tuấn, Đỗ Thế Kiên), tứ kết và bán kết carom 3 băng (Dương Anh Vũ, Nguyễn Quốc Nguyện)

Niềm hy vọng vàng Lê Quang Liêm
Niềm hy vọng vàng Lê Quang Liêm
Cờ vua: Vòng 3, 4 cờ tiêu chuẩn nam, nữ (Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Mai Hưng)
Kempo: Vòng loại, chung kết hạng cân 50 kg nam (Nguyễn Bá Tân), toàn năng nam, nữ
Dù lượn: Vòng loại, bán kết các nội dung
Leo tường: Vòng loại và chung kết đồng đội tốc độ

Đấu kiếm sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Đấu kiếm sẽ tiếp tục mang vàng về cho TTVN.
Đấu kiếm: Chung kết đồng đội kiếm chém nam, kiếm liễu nữ
Quyền anh: Bán kết 46 kg nữ (Trịnh Thị Diễm Kiều), bán kết 55 kg nữ (Nguyễn Thị Tuyết Mai), bán kết 57 kg nữ (Lê Thị Hiền), bán kết 49 kg nam (Huỳnh Ngọc Tân), bán kết 56 kg nam (Trần Quốc Việt)
Quần vợt: Bán kết đôi nam nữ
Judo: Vòng loại, chung kết đối kháng 48 kg nữ (Văn Ngọc Tú), 52 kg nữ (Dương Thị Thanh Minh), 60 kg nam (Hồ Ngân Giang), 66 kg nam (Nguyễn Đình Lộc)
Futsal: Nữ Việt Nam - Indonesia (lúc 12 giờ 30 phút)
Cử tạ: Chung kết các hạng cân 56 kg nam (Thạch Kim Tuấn), 62 kg nam (Nguyễn Ngọc Trung), 69 kg nam (Nguyễn Đắc Diệp), 77 kg nam (Dương Thanh Trúc)
Wushu: Chung kết quyền nam (Phạm Quốc Khánh), vòng loại các hạng cân tán thủ
Danh sách HCV của đoàn thể thao VN ở SEA Games 26

Ngày 17/11:


68. Lê Đăng Minh (Pencak Silat, hạng cân dưới 90kg nam)

67. Trần Thị Luyến (Pencak Silat, đối kháng nữ hạng cân dưới 75kg)

66. Cấn Tất Dự (Vật, hạng cân dưới 74kg)

65. Bùi Tuấn Anh (Vật, tự do hạng cân dưới 66kg)

64. Hà Văn Hiếu (Vật, tự do hạng cân 120kg)

63. Nguyễn Thanh Vân, Nguyễn Thu Hiền, Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ đồng đội)

62. Nguyễn Thị Yến (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 60kg nữ)

61. Nguyễn Hương Xuân (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 50kg nữ)

60. Châu Bá Anh Tư (Bơi lội, bơi đường dài 5000m nam)

59. Dương Thanh Bình và Nguyễn Đình Huy (Rowing, chèo thuyền đôi)

58. Trần Văn Toàn (Pencak Silat, tanding hạng cân dưới 60kg nam)

57. Võ Duy Phương (Pencak Silat, tanding hạng cân từ 50-55kg nam)

Ngày 16/11:

56. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, 100m tự do)

55. Mã Minh Cẩm (Billiard, carom 1 băng)

54. Lâm Đông Vượng, Trần Thế Thường (Vovinam, song luyện mã tấu)

53. Nguyễn Huy Hà (Vật, hạng cân 55kg)

52. Nguyễn Thế Anh (Vật, hạng cân 60kg)

51. Nguyễn Duy Hoàng (Bắn súng, súng trường ba tư thế)

50. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn ổ quay 25m)

49. Ngô Hữu Vượng (Bắn súng, súng ngắn 10m mục tiêu di động)

48. Trần Thị Sâm, Phạm Thị Hài, Phạm Thị Huệ, Phạm Thị Thảo (Rowing, đồng đội nữ cự ly 2.000m)

47. Trần Thị Sâm - Phạm Thị Thảo (Rowing, đua thuyền đôi nữ hạng nặng)

46. Đào Thiên Hải - Nguyễn Thị Thanh An  (Cờ vua, cờ tiêu chuẩn đôi nam nữ)

45. Lê Quang Liêm (Cờ vua, cờ tưởng)

Ngày 15/11:

44. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, nhảy ngựa nữ)

43. Nguyễn Hà Thanh (TDDC, xà kép)

42. Phạm Phước Hưng (TDDC, xà đơn nam)

41. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, cầu thăng bằng)

40. Dương Văn Thái (Điền kinh, 800m nam)

39. Nguyễn Tuấn Đạt (TDDC, nhảy ngựa)

38. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 800m nữ)

37. Đào Xuân Cường (Điền kinh, vượt rào 400m nam)

36. Đỗ Thị Ngân Thương (TDDC, xà lệch)

35. Đặng Nam (TDDC, vòng treo)

34. Nguyễn Duy Khánh (Vovinam, đối kháng nam 60kg)

33. Hoàng Cường (TDDC, thể dục tự do nam)

32. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, tự do đơn môn)

31. Nguyễn Văn Dực (Vật, cổ điển hạng cân 120kg nam)

30. Trần Thị Diệu Ninh (Vật, tự do hạng cân 59kg nữ)

29. Hà Thị Nguyên (Taekwondo, đối kháng hạng dưới 73kg nữ)

28. Nguyễn Thị Tươi (Đấu kiếm, kiếm liễu nữ)

27. Trần Quốc Cường (Bắn súng, 50m tự chọn nam)

Ngày 14/11:

26. Nguyễn Trường Giang (Ném lao)

25. Trần Huệ Hoa (Nhảy 3 bước nữ)

24. Trần Khánh Trang (Vovinam, hạng dưới 50kg nữ)

23. Võ Nguyên Linh (Vovinam, hạng dưới 55kg nam)

22. Phan Thị Hà Thanh (TDDC, toàn năng nữ)

21. Nguyễn Bình Định, Nguyễn Văn Cường, Phan Ngọc Tới và Huỳnh Khắc Nguyên (Vovinam, biểu diễn đòn chân đồng đội nam)

20. Khổng Văn Khoa (Vật, hạng cân dưới 74kg)

19. Trần Thị Len (Đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ)

18. Hoàng Xuân Vinh (Bắn súng, súng ngắn hơi 10m Nam)

Ngày 13/11:

17. Vũ Văn Huyện (Điền kinh, 10 môn phối hợp)

16. Trương Thanh Hằng (Điền kinh, 1500m nữ)

15. Dương Thị Việt Anh (Điền kinh, nhảy cao)

14. Hoàng Quý Phước (Bơi lội, bơi bướm 100m nam)

13. Đinh Thị Như Quỳnh (Đua xe đạp, băng đồng)

12. Lê Bích Phương (Karatedo, hạng cân 55kg nữ)

11. Nguyễn Lệ Dung (Đấu kiếm)

10. Hà Minh Thành (Bắn súng, súng ngắn bắn nhanh cự ly 25m)

09. Vũ Thành Hưng (Bắn súng, súng trường nằm bắn 60 viên cự ly 50m)

08. Nguyễn Thành Quang (Canoeing, K 200m)

07. Nguyễn Thị Thanh Phúc (Điền kinh, đi bộ 20 km nữ)

Ngày 12/11:

06. Nguyễn Hà Thành, Đặng Nam, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Tuấn Đạt và Hoàng Cường (TDDC, đồng đội nam)

05. Vũ Thị Nguyệt Ánh (Karatedo, đối kháng hạng 50 kg nữ)

04. Dương Thành Tâm (Taekwondo, đối kháng hạng cân dưới 74kg nam)

03. Thạch Thị Trang (Karatedo, đối kháng hạng cân 68kg nữ)

02. Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Minh Tú (Taekwondo, Quyền đôi nam - nữ)

01. Nguyễn Thị Mai - Kiều Thị Hảo (Canoeing, K2 500m nữ)
Võ Hóa - Nguyễn Đỉnh