Alexis Sanchez - ‘Cristiano Ronaldo mới’, anh là ai?

14/06/2011 08:28
(GDVN) - Alexis Sanchez có lối chơi khá giống với Ronaldo, được đánh giá cao nhờ thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và kỹ năng rê dắt bóng điêu luyện.

(GDVN) - Alexis Sanchez, ngôi sao 22 tuổi người Chile đang có sức hấp dẫn lớn với các tuyển trạch viên từ khắp châu Âu, trong đó có 2 gã khổng lồ Italia Juventus, Inter Milan; 2 ông lớn La Liga Barcelona, Real Madrid; cùng các đại gia Premier League Chelsea, Man United, Man City…

Man City ra giá 27 triệu bảng nhưng Alexis Sanchez kết Man United

Barca bỏ cuộc, thành Manchester dậy sóng vì Alexis Sanchez

'Ronaldo mới' xem như đã thuộc về Barca

Sanchez sinh ra ở thành phố Tocopilla, Chile và bắt đầu sự nghiệp ở CLB địa phương Cobreloa, trước khi gia nhập Udinese ở tuổi 17. Nhưng trước khi được hít thở bầu không khí bóng đá châu Âu, Sanchez phải trải qua 2 mùa giải rèn luyện ở Nam Mỹ theo hợp đồng cho mượn trong màu áo Colo-Colo (Chile) và River Plate (Argentina).

Alexis Sanchez, 'hàng hot' ở châu Âu.
Alexis Sanchez, 'hàng hot' ở châu Âu.

Mới 22 tuổi, Sanchez đã có 36 trận khoác áo đội tuyển Chile và ghi 12 bàn. Anh đóng vai trò quan trọng giúp Chile vượt qua vòng bảng World Cup 2010 trước khi bị Brazil loại ở vòng 1/8.

Vì sao anh được xem là ‘Cristiano Ronaldo mới’

Alexis Sanchez có lối chơi khá giống với siêu sao Cristiano Ronaldo. Anh được đánh giá cao nhờ thể lực, tốc độ, kỹ thuật cá nhân và kỹ năng rê dắt bóng điêu luyện. Anh từng ghi 4 bàn trong chiến thắng 7-0 của Udinese trước Palermo.

Vị trí sở trường

Thật khó để nói đâu là vị trí sở trường của Alexis Sanchez. Anh khởi đầu sự nghiệp cầu thủ trong vai trò cầu thủ chạy cánh phải truyền thống nhưng HLV Francesco Guidolin đã để anh đá tự do hơn, thay vì bám biên, và tạo ra chuyển biến tích cực. ‘Ronaldo mới’ thường di chuyển vào giữa và đá như một tiền đạo. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng công.

Alexis Sanchez sẽ thay thế vị trí của Carlos Tevez ở Man City?


Man City đang quyết tâm theo đuổi Alexis Sanchez nhưng tiền vệ 22 tuổi không phải là người thay thế phù hợp cho Carlos Tevez. Sanchez không phải là một trung phong, càng không phải một cây săn bàn hàng loạt.

Cả hai đội bóng thành Manchester đều muốn Alexis Sanchez.
Cả hai đội bóng thành Manchester đều muốn Sanchez.

Mùa giải 2010-11, Sanchez đạt phong độ ghi bàn cao nhất nhưng cũng chỉ có 12 lần lập công trong 31 trận ở Serie A. Bởi vậy, Sanchez không thể thay Tevez cáng đáng nhiệm vụ của một cây săn bàn chủ lực.

Lý lịch trích ngang

Tên: Alexis Sanchez

Ngày sinh: 19/12/1988

Nơi sinh: Tocopilla, Chile

Chiều cao: 1,68m

36 lần khoác áo ĐTQG Chile, ghi 12 bàn

Ghi 53 bàn cho các CLB và ĐQTG

2 chức vô địch Chile cùng Colo-Colo trong các năm 2006, 2007

Vô địch Argentina và cúp quốc gia Argentina với River Plate năm 2008

Cùng đội U20 Chile xếp thứ 3 giải U20 thế giới năm 2007


Việt Anh