Loại Roma, Inter nuôi hi vọng có danh hiệu

12/05/2011 02:56
(GDVN) - Do đã thắng 1-0 trên sân khách nên trận hòa 1-1 ở lượt về là đủ để Inter Milan loại Roma và giành vé vào chơi chung kết Coppa Italia.

(GDVN) - Do đã thắng 1-0 trên sân khách nên trận hòa 1-1 ở lượt về là đủ để Inter Milan loại Roma và giành vé vào chơi chung kết Coppa Italia.

Zanetti chơi trận thứ 1000.
Zanetti chơi trận thứ 1000.

Sau hiệp 1 không có bàn thắng, đến phút 58, Samuel Eto’o đã mở tỷ số cho Inter. Tiền đạo người Cameroon đã tận dụng rất nhanh tình huống để bóng bật ra của hậu vệ AS Roma và đệm bóng đi tung lưới của Doni.

Pha mở tỷ số của Eto’o.


AS Roma có bàn gỡ ở những phút cuối trận. Marco Borriello là người ghi bàn sau một pha đánh đầu dũng mãnh. Tuy nhiên, bàn thắng ấy chưa đủ để đội bóng thủ đô vào chung kết bởi Inter đã thắng chung cuộc 2-1.

Bàn gỡ của Borriello.


Đối thủ của Inter ở chung kết là Palermo, đội đã đánh bại AC Milan 4-3 ở trận bán kết còn lại. Chung kết Coppa Italia 2010-11 diễn ra vào ngày 29/5 tới trên SVĐ Olimpico ở Rome.

Anh Thy