Sét đánh trúng trạm thu phát sóng truyền hình gây thiệt hại nặng

12/08/2013 14:02
Hữu Chí
(GDVN) - Trạm thu phát sóng trị giá 700 triệu đồng ở dốc Cổng Trời, huyện Mường Lát, Thanh Hoá vừa bị sét đánh vẫn chưa thể hoạt động trở lại.
Ngày 11/8, ông Phạm Bá Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện vùng cao Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ bị sét đánh, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Trước đó, vào đêm 9/8, trong khi mưa to, gió lớn, sấm sét đã đánh vào trạm thu phát sóng truyền hình đặt ở dốc Cổng Trời (do UBND huyện Mường Lát quản lý), làm hư hỏng hoàn toàn trang thiết bị của trạm.
Ông Điểm cho biết thêm đây là những thiết bị hiện đại, thiệt hại lên tới 700 triệu đồng. Hiện nay, UBND huyện Mường Lát vẫn chưa thể khắc phục được sự cố để phát sóng trở lại. Huyện này cũng đã làm báo cáo với UBND tỉnh Thanh Hóa để sớm khắc phục sự cố trên.
Được biết, trạm thu phát sóng truyền hình ở xã Trung Lý có chức năng tiếp, phủ sóng truyền hình quốc gia, phục vụ đồng bào các dân tộc ở các xã Trung Lý, Mường Lý, Nhi Sơn (huyện Mường Lát) được xem kênh VTV1, VTV2, VTV3 và truyền hình Thanh Hóa.
Hữu Chí