Sinh viên Đại học 'chống nhà nước' được chuyển án treo

17/08/2013 17:53
Xuân Hoa/Vnexpress
(GDVN) - Ngày 16/8 tại tỉnh Long An, TAND Tối cao xét xử bị cáo Đinh Nguyên Kha (25 tuổi, tỉnh Long An) và Nguyễn Phương Uyên (21 tuổi, sinh viên năm thứ 3 Đại học Công nghiệp thực phẩm TP HCM) về tội Tuyên truyền chống Nhà nước.
TTXVN đưa tin, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bị cáo Đinh Nguyên Kha 4 năm tù (giảm 4 năm tù so với án sơ thẩm); Nguyễn Phương Uyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù).
Bị cáo Phương Uyên và Kha tại phiên phúc thẩm. Ảnh: TTXVN
Bị cáo Phương Uyên và Kha tại phiên phúc thẩm. Ảnh: TTXVN
Cơ quan điều tra cáo buộc, tháng 7/2012 khi lên mạng tìm học tiếng Thái Lan, nữ sinh Uyên quen với Nguyễn Thiện Thành - tự xưng sáng lập tổ chức "Tuổi trẻ yêu nước". Sau khi hai người trao đổi các vấn đề về dân chủ và tự do tại Việt Nam, Thành đã giới thiệu Uyên với Kha. 
Ngày 2/10/2012, ba người bàn cách làm thùng có thể hẹn giờ mở nắp để phát tán truyền đơn mà không bị công an phát hiện. Uyên và Kha được giao nhiệm vụ quay phim, chụp hình, viết bài gửi cho Thành.

Kha và Uyên giả làm cặp tình nhân mang thùng đựng hơn 2.000 tờ truyền đơn dán kèm tiền 5.000-20.000 cùng cờ của chế độ cũ ra treo ở Cầu vượt An Sương. Đến 7h15, chiếc thùng tự mở làm rơi số truyền đơn rơi xuống đường. Nội dung của những truyền đơn này được cho là đã "xuyên tạc, bịa đặt chính sách tôn giáo, chính sách đất đai của Nhà nước cũng như quan điểm lệch lạc về Trường Sa - Hoàng Sa và biên giới đất liền giữa Việt Nam với Trung Quốc; kêu gọi người dân đứng lên biểu tình chống lại Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam...".

Trong vụ án, Uyên được xác định là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Kha.

Xuân Hoa/Vnexpress