Sinh viên phải cách ly ngay trong trường, Phó GĐ Sở Giáo dục Điện Biên nói gì?

22/02/2022 06:30
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Các F0 và F1 là sinh viên được cách ly luôn tại trường Sư phạm vì trước đó nơi này đã từng được tỉnh Điện Biên trưng dụng làm khu cách ly.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về thông tin, có nhiều F0 là sinh viên được trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên cách ly ngay tại trường, ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên xác nhận có sự việc trên, đồng thời cho biết: "Chúng tôi đã giao cho CDC tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý".

Thông tin cụ thể về về tình hình học tập của các sinh viên khác trong trường Cao đẳng Sư Phạm Điện Biên, thầy Cù Huy Hoàn – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cho biết: “Hiện tại, có 40 F0 đang thực hiện cách ly y tế ở trong trường theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan y tế.

"Các F0 và F1 là sinh viên của trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên được cách ly ngay trong trường vì trước đây tỉnh Điện Biên đã từng trưng dụng nơi này làm khu cách ly y tế", thầy Cù Huy Hoàn cho biết. Ảnh: facebook trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

"Các F0 và F1 là sinh viên của trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên được cách ly ngay trong trường vì trước đây tỉnh Điện Biên đã từng trưng dụng nơi này làm khu cách ly y tế", thầy Cù Huy Hoàn cho biết. Ảnh: facebook trường cao đẳng sư phạm Điện Biên

Lý do các F0 và F1 được cách ly ngay tại trường vì trước đó, nơi này đã từng được tỉnh Điện Biên trưng dụng làm khu cách ly. Đối tượng được cách ly là các F0 và F1 có nguy cơ cao, những sinh viên này được ngành y tế phối hợp với trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên khoanh vùng để xét nghiệm ngay sau khi được phát hiện. Những sinh viên khác không nằm trong diện này thì chúng tôi yêu cầu nhà trường cho các em chuyển sang học trực tuyến.

Sau khi xuất hiện các F0 trong trường, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố Điện Biên cùng với phường Mường Thanh đã phối hợp với nhà trường để khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm PCR cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan.

Hiện nay, nhà trường đã kiểm soát tốt dịch bệnh, hai ngày gần đây không tăng thêm ca F0 nào nữa”.

Trước đó, khi phát hiện một số trường hợp sinh viên mắc COVID-19, ngày 19/2 Trường Cao đẳng Sư phạm Điện Biên đã tổ chức xét nghiệm sàng lọc và phát hiện gần 40 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Tiếp đó ngày 20/2 lại ghi nhận thêm nhiều sinh viên trong trường mắc COVID-19.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai – Hiệu trưởng trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên cho biết, để đảm bảo điều kiện cách ly và điều trị cho sinh viên, nhà trường đã phải sử dụng giảng đường để làm khu cách ly cho các trường hợp F1 và dành khu nội trú để cách ly và điều trị F0.

Đồng thời, trường cao đẳng Sư phạm Điện Biên cũng đã huy động tất cả cán bộ, giáo viên thay nhau trực để phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt cho khoảng 200 sinh viên và hỗ trợ công tác điều trị. Do hầu hết các em có gia đình ở xa nên trước mắt nhà trường đã phải ứng tiền và huy động giáo viên đóng góp để chăm lo cho các em được tốt nhất [1].

Tư liệu tham khảo:

[1]. https://laodong.vn/y-te/hon-60-sinh-vien-la-f0-giang-duong-thanh-khu-cach-ly

Trung Dũng