Sinh viên tình nguyện “vượt nắng, thắng mưa” đồng hành cùng thí sinh

08/07/2022 06:46
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đội thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm, tích cực kịp thời cấp phát vật phẩm, hướng dẫn thí sinh, giúp phụ huynh để xe, phân luồng giao thông...

Với quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa” đồng hành cùng sĩ tử, nhiều hoạt động tình nguyện sáng tạo, thiết thực của thanh niên Thủ đô đã tiếp thêm sức mạnh, động viên tinh thần các thí sinh hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

“Tiếp sức mùa thi” bằng hành động thiết thực

Ghi nhận thực tế tại điểm Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội), ngay từ ngày thi đầu tiên, đội thanh niên tình nguyện đã có mặt từ sớm, tích cực kịp thời cấp phát vật phẩm, hướng dẫn thí sinh, giúp phụ huynh để xe, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc gây mất trật tự an toàn giao thông.

Anh Lê Minh Đức, Bí thư đoàn phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, được chỉ đạo của Quận đoàn, bên cạnh sự chủ động của tình nguyện viên các trường đại học, ưu tiên sử dụng lực lượng tại chỗ, cơ sở Đoàn phường Trung Tự, phường Kim Liên đã phối hợp cùng Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Công Đoàn, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Đội Hoa phượng đỏ của Trường Trung học phổ thông Kim Liên, tổng gồm 37 cá nhân tham gia tình nguyện.

Anh Lê Minh Đức, Bí thư đoàn phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Mai).

Anh Lê Minh Đức, Bí thư đoàn phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Mai).

“Nhờ sự quan tâm kịp thời của Thành đoàn, đến thời điểm hiện tại, đội tình nguyện đã nhận được 12 thùng nước ngọt, 3 thùng nước lọc, bánh, kẹo. Tuy nhiên, các loại nước ngọt sẽ phát cho phụ huynh, người thân nếu có nhu cầu, còn chủ yếu cấp nước lọc cho thí sinh để đảm bảo an toàn sức khỏe, vì không phải bạn nào cũng thích uống nước ngọt.

Quận đoàn tiếp tục vận động đa dạng các nguồn lực để có thêm vật phẩm nước lọc hỗ trợ cho học sinh khi có nhu cầu”, anh Lê Minh Đức, Bí thư phường Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ.

Đội tình nguyện tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) cấp phát nước miễn phí cho phụ huynh học sinh. (Ảnh: Ngọc Mai).

Đội tình nguyện tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) cấp phát nước miễn phí cho phụ huynh học sinh. (Ảnh: Ngọc Mai).

Được biết, nguồn vật phẩm được đội thanh niên tình nguyện tại điểm Trường Trung học phổ thông Kim Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) là do nguồn xã hội hóa, sự quan tâm trực tiếp của Thành đoàn Thành phố.

Trong những ngày tới, đội quân tình nguyện sẽ chủ động tiếp nước, khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, sẵn sàng đưa đón thí sinh miễn phí trong trường hợp khẩn cấp, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, kỳ thi diễn ra suôn sẻ.

Tương tự, tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội); Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) hoạt động “Tiếp sức mùa thi” đã và đang tiếp tục được triển khai sôi nổi, nghiêm túc.

Bạn Nguyễn Đức Hòa, sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, trưởng đoàn tình nguyện chia sẻ: “Tổng số đội huy động gồm hơn 50 đoàn viên cùng tham gia tình nguyện. Buổi sáng, toàn đội sẽ có mặt tại điểm lúc 5 rưỡi, “bám” điểm cho đến hết giờ thi. Tương tự, buổi chiều tập trung lúc 1 giờ để chuẩn bị sẵn sàng đón thí sinh.

Được sự hỗ trợ của Thành đoàn, cùng các mạnh thường quân, các nhà tài trợ, đội đã tổng hợp được 8 thùng nước lọc, 12 thùng nước ngọt cùng các loại bánh khác nhau. Nước lọc sẽ được chúng em phát cho các thí sinh trước khi vào phòng thi, còn nước ngọt, bánh thì chủ yếu để sau giờ thi”.

Bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, nhiệt tình tham gia hỗ trợ tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Mai).

Bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, nhiệt tình tham gia hỗ trợ tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội). (Ảnh: Ngọc Mai).

Tích cực tham gia hỗ trợ tại điểm thi, bạn Nguyễn Thị Thùy Trang, thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô chia sẻ: “Trong buổi thi đầu tiên, có một số trường hợp thí sinh muộn, đội đã tích cực hướng dẫn thí sinh đến phòng thi nhanh nhất. Có nhiều phụ huynh học sinh ở lại để chờ thí sinh, đội cũng đã hướng dẫn phụ huynh đến nghỉ tại các khu vực quy định, cấp phát nước giải khát, bánh miễn phí và trò chuyện, chia sẻ cùng phụ huynh”.

Đội tình nguyện tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đội mưa hỗ trợ thí sinh trong buổi thi buổi chiều. (Ảnh: Ngọc Mai).

Đội tình nguyện tại điểm Trường Trung học phổ thông Quang Trung – Đống Đa (quận Đống Đa, Hà Nội) đội mưa hỗ trợ thí sinh trong buổi thi buổi chiều. (Ảnh: Ngọc Mai).

Không quản ngại trời mưa, đội tình nguyện nỗ lực hỗ trợ phân luồng giao thông. (Ảnh: Ngọc Mai).

Không quản ngại trời mưa, đội tình nguyện nỗ lực hỗ trợ phân luồng giao thông. (Ảnh: Ngọc Mai).

Viết tiếp truyền thống tuổi trẻ xung kích

Phát huy tính tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên, ngay từ sớm, các tổ chức cơ sở Đoàn khối quận, huyện, trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa gắn với tinh thần trách nhiệm cao nhất của lực lượng “áo xanh tình nguyện”.

Đội tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đội tình nguyện viên tích cực hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Minh Tân (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Điển hình, ngay từ những ngày đầu triển khai công tác hỗ trợ kỳ thi, Ban Chấp hành Huyện Đoàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã tập trung xây dựng nội dung, kế hoạch cụ thể, triển khai kịp thời đến các tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện về công tác hỗ trợ thí sinh đến dự thi tại các điểm trường.

Chị Nguyễn Thị Ánh, Phó Bí thư Huyện đoàn (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết, để chuẩn bị công tác hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh, đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công, an toàn, trước đó, Bí thư Đoàn trực thuộc các Trường đã được cử đi tập huấn, nghe phổ biến kế hoạch, đồng thời, những “thủ lĩnh đoàn” này còn được Ban Chấp hành Huyện đoàn tổ chức quán triệt nội dung triển khai hài hòa, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đối với từng địa điểm thi.

“Hưởng ứng chuỗi Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 do Thành Đoàn thành phố Hà Nội phát động, chương trình “Tiếp sức mùa thi” là hoạt động nòng cốt được Huyện đoàn tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc.

Huyện đoàn giao đơn vị sở tại làm công tác chuẩn bị, tổ chức tập huấn cho đội hình Hoa phượng đỏ các trường, quán triệt thực hiện nội dung tình nguyện theo định hướng của Huyện đoàn.

Phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có”, hoạt động tiếp sức nhằm chung tay cùng với nhà trường, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức tốt kỳ thi; kịp thời hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống phát sinh, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, hiệu quả, thành công”, chị Nguyễn Thị Ánh, Phó Bí thư Huyện đoàn (huyện Phú Xuyên, Hà Nội) chia sẻ.

Đoàn viên thanh niên cấp phát nước miễn phí, tiếp sức cho thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn viên thanh niên cấp phát nước miễn phí, tiếp sức cho thí sinh tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên, Hà Nội). (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cũng theo chị Nguyễn Thị Ánh, Phó Bí thư Huyện đoàn huyện Phú Xuyên cho biết, nhờ làm tốt công tác vận động xã hội hóa, đợt tiếp sức lần này, toàn Huyện huy động được hơn 1000 chai nước các loại.

Bên cạnh đó, theo chị Nguyễn Thị Ánh, việc xây dựng mô hình “đội xe lưu động” là rất cần thiết.

Bởi thực tế, trong đợt 1 triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho kỳ thi vào lớp 10, Huyện đoàn đã kịp thời giúp 6 trường hợp thí sinh gặp sự cố trước giờ thi như quên thẻ dự thi, ngủ quên, nhầm điểm thi.

Có thể thấy, sự tham gia tích cực của lực lượng thanh niên tình nguyện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực đã trực tiếp trở thành nguồn động viên tinh thần rất lớn cho các thí sinh, chia sẻ cùng phụ huynh, từ đó góp sức không nhỏ vào thành công chung của kỳ thi năm nay. Hoạt động “Tiếp sức mùa thi” của các cơ sở Đoàn đã và đang viết tiếp truyền thống xung kích đi đầu của thanh niên “trên mọi mặt trận”.

Ngọc Mai