Sở GD TP.HCM: "Cam kết không chuyển trường cho con" là sự sáng tạo của trường

19/07/2022 06:42
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài Trường trung học phổ thông Trần Hữu Trang, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn một số trường bắt phụ huynh làm cam kết không chuyển trường.

Ngay sau khi Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết “THPT Trần Hữu Trang bắt phụ huynh cam kết không chuyển trường khác cho con”, phụ huynh có con trúng tuyển vào lớp 10 của một số trường trung học phổ thông công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phản ánh về cho phóng viên rằng, vẫn có trường bắt phụ huynh phải cam kết không được chuyển trường học cho con.

Làm cam kết, nhưng vẫn được chuyển trường nếu có lý do chính đáng

Tại Phân hiệu trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm (quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh), phụ huynh khi làm thủ tục cho con trúng tuyển vào trường đều nhận được một tờ cam kết.

Trong tờ cam kết này, ngoài các thông tin liên hệ chi tiết của phụ huynh và học sinh, phụ huynh còn phải cam kết với nhà trường 6 điều gồm cam kết đóng học phí đúng hạn, tham gia đầy đủ các buổi họp của phụ huynh học sinh và các lần họp đột xuất khi có thư mời, các vi phạm nội quy của con thì gia đình hoàn toàn chấp nhận các biện pháp xử lý theo quy định của nhà trường...

Tờ cam kết mà Trường Lê Thị Hồng Gấm gửi tới phụ huynh có con trúng tuyển lớp 10 (ảnh: P.L)

Tờ cam kết mà Trường Lê Thị Hồng Gấm gửi tới phụ huynh có con trúng tuyển lớp 10 (ảnh: P.L)

Đặc biệt, trong nội dung số 6 của tờ cam kết này còn có nội dung là "gia đình chúng tôi chỉ xin chuyển trường cho con khi kết quả học tập, hạnh kiểm của học sinh quá yếu kém cần phải thay đổi môi trường học tập khác phù hợp hơn, đúng theo quy định của ngành giáo dục".

Phụ huynh băn khoăn rằng, trong tờ cam kết có nội dung tích cực đóng góp xây dựng nhà trường, vậy nếu vì lý do nào đó, điều kiện không cho phép đóng góp, thì học sinh có được coi là không tích cực của trường không?

Đối với nội dung không cho học sinh chuyển trường, nếu trong quá trình học tại trường, vì một lý do bất khả kháng nào đó mà học sinh cần phải chuyển trường, thì các em có được nhà trường chấp nhận cho đi không?

Ngoài ra, phụ huynh tại Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, quận 5 cũng phản ánh nhà trường yêu cầu phụ huynh cam kết không được chuyển trường sang trường khác cho con của mình.

Hiệu trưởng các trường nói gì về việc này?

Ngày 18/7, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Huỳnh Đức Vịnh – Phó Hiệu trưởng Phân hiệu trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm, quận 3 cho biết, đúng là tờ cam kết đó của nhà trường ban hành.

Thầy Huỳnh Đức Vịnh lý giải, do đặc thù hàng năm học sinh lớp 10 của trường trúng tuyển nguyện vọng 3, học xong một học kỳ lại xin chuyển qua trường có điểm chuẩn cao hơn, nên tờ cam kết có nội dung này như là một hình thức nhắc nhở phụ huynh cần cân nhắc trước khi nộp hồ sơ.

Học sinh đã đăng ký vào học tại trường thì khi chuyển trường phải theo đúng quy định mới được giải quyết.

Với nội dung “chỉ được phép chuyển trường khi có học lực yếu”, thầy Vịnh giải thích, ý của nhà trường là nếu học sinh học yếu, cần chuyển qua giáo dục thường xuyên học thì nhà trường sẽ tạo điều kiện cho học sinh chuyển đi.

Tuy nhiên, tiếp thu góp ý của cán bộ chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường đã điều chỉnh, bỏ nội dung này. Hiện trường cũng không còn yêu cầu phụ huynh phải ký vào tờ cam kết nữa, mà chỉ in ra như là một tờ thông báo đến phụ huynh của khối lớp 10.

Cũng theo thầy Huỳnh Đức Vịnh, một năm học, Trường trung học phổ thông Lê Thị Hồng Gấm có vài chục học sinh xin chuyển trường, nên trường mới có tờ cam kết này (dựa trên những quy định của Bộ và Sở Giáo dục, Đào tạo), cũng giống như là một hình thức nhắc nhở đối với phụ huynh.

Còn tại Trường trung học phổ thông Trần Khai Nguyên, quận 5, thầy Nguyễn Duy Tuyển – Hiệu trưởng cho hay, tờ cam kết này đã có lâu rồi, còn nội dung học sinh không được chuyển trường chỉ là một ý rất nhỏ trong số nhiều nội dung của tờ cam kết.

Thầy Nguyễn Duy Tuyển khẳng định rằng: Đây cũng chỉ là một hình thức nhắc nhở cho phụ huynh biết.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Bảo Quốc – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, việc chuyển trường cho học sinh phải thực hiện theo đúng với quy định của Bộ, của Sở.

Việc áp dụng những tờ cam kết này là sự sáng tạo của các trường, sẽ được Phòng Giáo dục trung học của Sở nhắc nhớ, rút kinh nghiệm.

Còn ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh rằng, hồ sơ trúng tuyển của học sinh lớp 10 mà Sở yêu cầu thì không có tờ cam kết này từ phụ huynh.

“Các trường tự đưa ra trong hồ sơ tuyển sinh lớp 10 của mình” – ông Hồ Tấn Minh khẳng định.

Việt Dũng