Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các trường không làm thay việc y tế

12/02/2022 06:25
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Trí Dũng yêu cầu, các trường học không làm thay nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế.

Để chuẩn bị cho việc đi học trở lại của học sinh mầm non, từ lớp 1 đến lớp 6 từ đầu tuần tới, đánh giá lại công tác phòng chống dịch Covid-19 trong các trường học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua, ngày 11/2, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp giao ban công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học.

Buổi họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến, giữa điểm cầu đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố và các điểm cầu ở Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức và các trường trung học phổ thông công lập, ngoài công lập.

Phát biểu tại buổi họp, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận 3, huyện Hóc Môn, Củ Chi cho biết, những địa phương này đã tổ chức rất nhiều đoàn kiểm tra đến các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn do mình quản lý, để xem xét công tác chuẩn bị cho việc đi học lại của học sinh từ ngày 14/2, nhất là công tác phòng chống dịch.

Qua đánh giá của những địa phương này, các trường (kể cả công lập và ngoài công lập) đều đã chuẩn bị rất tốt, chu đáo, kỹ lưỡng về công tác phòng chống dịch, chuẩn bị cho học sinh những bậc học này đi học lại.

Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, quận 8 chuẩn bị công tác đón học sinh quay lại trường (ảnh: NTCC)

Giáo viên trường tiểu học Nguyễn Trung Ngạn, quận 8 chuẩn bị công tác đón học sinh quay lại trường (ảnh: NTCC)

Các trường đều đã tổ chức họp phụ huynh học sinh, hướng dẫn về phương thức phòng chống dịch, họp theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp.

Đa phần các trường mầm non, tiểu học đều tổ chức bán trú cho học sinh khi đi học lại. Một số trường cũng đã mở lại căng tin hoạt động, đảm bảo các yêu cầu giãn cách mà ngành y tế quy định.

Ông Trịnh Vĩnh Thanh – Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp cho hay, ngoài việc chuẩn bị, đầu tư, sửa chữa lại cơ sở vật chất các trường được trưng dụng cho ngành y tế, các trường tiểu học – trung học cơ sở một vài ngày qua đều cho phụ huynh lớp 1,6 đưa học sinh vào trường để làm quen với công tác phòng chống dịch.

Theo ông Thanh, điều này sẽ giúp cho cả phụ huynh và học sinh quen dần với việc phòng chống dịch trong trường học, đến ngày 14/2 này thì không cần vào trường nữa.

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp kiến nghị: Do thành phố đã 5 tuần liên tiếp là vùng xanh, nên chăng cần có hướng dẫn mới, cập nhật lại tình hình phòng chống dịch trong trường học.

Ví dụ: Có cần thêm phòng học dự trữ hay không? Có cần thiết thực hiện quy trình di chuyển 1 chiều nữa hay không? Trong 1 lớp học nếu có 1 học sinh là F0 thì tất cả học sinh trong lớp là F1 đều phải nghỉ học hết hay là chỉ những em tiếp xúc gần với em này nghỉ học thôi?

Trả lời cho việc này, ông Trịnh Duy Trọng – Trưởng phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong khi chờ các hướng dẫn mới từ phía ngành y tế, thì việc dạy và học trực tiếp vẫn phải tiến hành theo các văn bản do Sở Giáo dục hướng dẫn trước kia.

Đặc biệt, các trường học vẫn phải căn cứ vào Bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học mà thành phố đã ban hành.

Ông Trịnh Duy Trọng nhấn mạnh, khi lớp học có xuất hiện F0 thì phòng đó phải được khử khuẩn. Việc dạy học trực tiếp tại các trường phải có phòng dự trữ, đây là điều bắt buộc, dù biết rằng có thể gây khó khăn cho các trường thực hiện việc sắp xếp phòng học.

Kết luận buổi họp, ông Dương Trí Dũng – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, các yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học gần như là không có gì thay đổi so với dịp trước tết Nguyên Đán.

Sở yêu cầu các trường phải có phòng cách ly tạm thời, phòng dự trữ, có thể huy động cả phòng chức năng, hội trường để có thể xử lý ngay các ca nhiễm hay nghi nhiễm, cách ly tạm thời học sinh.

“Trường học hoàn toàn có thể linh hoạt trong việc này” – ông Dương Trí Dũng chia sẻ.

Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, qua tiến hành kiểm tra ở một số trường trong nhiều ngày vừa qua, các trường đã có công tác chuẩn bị tốt, theo các quy định của thành phố và hướng dẫn của Sở.

Sự đồng thuận của phụ huynh cho con em đi học trở lại cũng đã đạt tỷ lệ khá cao, kể cả ở những học sinh lớp nhỏ.

Sở đề nghị các trường tiếp tục công tác tuyên truyền, tập huấn công tác phòng chống dịch Covid-19 nhiều hơn nữa, nhất là đối với phụ huynh của học sinh nhỏ tuổi.

Đồng thời, các trường cũng cần quan tâm đến đội ngũ lực lượng giáo viên, nhân viên trong trường học, tiếp tục thực hiện tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 (nếu chưa tiêm đủ 3 mũi), khai báo y tế khi bước vào trường.

Khi xảy ra các tình huống liên quan đến Covid, cần đảm bảo xử lý và khoanh vùng nhỏ nhất, nhanh nhất, ít ảnh hưởng nhất, tiếp tục thực hiện nghiêm việc 5K theo quy định và chia các hoạt động của trường theo các nhóm nhỏ.

Cuối cùng, Sở yêu cầu các trường cần phối hợp chặt chẽ với y tế của các địa phương, không làm thay nhiệm vụ chuyên môn của ngành y tế, không thông tin bất cứ trường hợp nào khi ngành y tế chưa xác định.

Còn việc các kit test xét nghiệm cho trường học, ngành y tế sẽ cung cấp, kể cả với các trường hợp nghi nhiễm, theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng