Khả năng kỳ diệu của con người qua ảnh (P1)

09/10/2012 13:32
Thảo Nguyên (tổng hợp)
(GDVN) - Hình ảnh về những khả năng kỳ diệu của con người khiến các cư dân mạng ngả mũ thán phục.
Một cựu chiến binh Mỹ 91 tuổi đã khiến cả thế giới kinh ngạc về sức mạnh phi thường của mình khi dùng răng kéo một chiếc ô tô nặng 1,7 tấn.

Một cựu chiến binh Mỹ 91 tuổi đã khiến cả thế giới kinh ngạc về sức mạnh phi thường của mình khi dùng răng kéo một chiếc ô tô nặng 1,7 tấn.

Người đàn ông phi thường này là Mike Greenstein – từng tham gia quân đội trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để chào mừng kỉ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4-7, cụ Greenstein đã có màn trình diễn “bằng răng” trên đường 48, Midtown, NewYork. Màn trình diễn “Hàm răng thép” của cụ đã được kênh truyền hình Fox News của Mỹ truyền hình trực tiếp.

Người đàn ông phi thường này là Mike Greenstein – từng tham gia quân đội trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. Để chào mừng kỉ niệm Quốc khánh Mỹ ngày 4-7, cụ Greenstein đã có màn trình diễn “bằng răng” trên đường 48, Midtown, NewYork. Màn trình diễn “Hàm răng thép” của cụ đã được kênh truyền hình Fox News của Mỹ truyền hình trực tiếp. 

Một người đàn ông thuộc dân tộc thiểu số Miêu ở Trung Quốc đã có màn trình diễn thót tim khi trèo lên chiếc thang dài 28,8m, được tạo nên từ 168 lưỡi đao, bằng chân trần.

Một người đàn ông thuộc dân tộc thiểu số Miêu ở Trung Quốc đã có màn trình diễn thót tim khi trèo lên chiếc thang dài 28,8m, được tạo nên từ 168 lưỡi đao, bằng chân trần. 

Sự kiện được tổ chức với sự chứng kiến của nhiều khán giả tại huyện Đại Túc, Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 23/3.
Sự kiện được tổ chức với sự chứng kiến của nhiều khán giả tại huyện Đại Túc, Trùng Khánh, Trung Quốc hôm 23/3.
Philippe Croizon, người đàn ông Pháp bị cụt cả tay chân, đã bơi thành công trong qua biển Măng-xơ với chỉ một đôi chân giả có gắn chân vịt.

Philippe Croizon, người đàn ông Pháp bị cụt cả tay chân, đã bơi thành công trong qua biển Măng-xơ với chỉ một đôi chân giả có gắn chân vịt.

Ông Croizon mất 13 tiếng rưỡi để hoàn tất cuộc hành trình dài 35 km từ nước Anh sang nước Pháp. Theo dự kiến trước đó, cuộc hành trình của người đàn ông 42 tuổi đầy nghị lực này sẽ phải mất khoảng 24 giờ. Ông Croizon dùng phần còn lại của đôi cánh tay đã bị cưa để giữ thăng bằng, và sử dụng thiết bị thông hơi của người lặn để thở trong suốt cuộc hành trình. Được biết ông đã chuẩn bị suốt hai năm để thực hiện thách thức này.
Ông Croizon mất 13 tiếng rưỡi để hoàn tất cuộc hành trình dài 35 km từ nước Anh sang nước Pháp. Theo dự kiến trước đó, cuộc hành trình của người đàn ông 42 tuổi đầy nghị lực này sẽ phải mất khoảng 24 giờ. Ông Croizon dùng phần còn lại của đôi cánh tay đã bị cưa để giữ thăng bằng, và sử dụng thiết bị thông hơi của người lặn để thở trong suốt cuộc hành trình. Được biết ông đã chuẩn bị suốt hai năm để thực hiện thách thức này. 
Người phụ nữ 52 tuổi Zhang Tingting đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi sức khỏe phi thường mà ngay cả các thanh niên trai tráng cũng không theo kịp khi trình diễn màn dùng tóc kéo 8 chiếc ô tô nối đuôi nhau.

Người phụ nữ 52 tuổi Zhang Tingting đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên bởi sức khỏe phi thường mà ngay cả các thanh niên trai tráng cũng không theo kịp khi trình diễn màn dùng tóc kéo 8 chiếc ô tô nối đuôi nhau.

Bà Zhang đã kéo 6 chiếc xe ô tô chở khách đi được đoạn đường 50m tại ngoại ô Bắc Kinh. Sau đó, bà trình diễn màn kéo 8 chiếc xe con đi được 20 tại quê nhà ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Rất đông người dân địa phương và các phóng viên báo chí đã chứng kiến màn trình diễn của bà Zhang.

Bà Zhang đã kéo 6 chiếc xe ô tô chở khách đi được đoạn đường 50m tại ngoại ô Bắc Kinh. Sau đó, bà trình diễn màn kéo 8 chiếc xe con đi được 20 tại quê nhà ở thành phố Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Rất đông người dân địa phương và các phóng viên báo chí đã chứng kiến màn trình diễn của bà Zhang.

Anh Nguyễn Văn Diệu có biệt tài phun sữa, nước, thổi kèn, thổi bong bóng bằng mắt rất tài tình. Để phun nước được ra mắt, anh đổ nước (hoặc sữa) vào mũi, sau đó bịt mũi lại lấy hơi rồi vận khí đưa hơi lên mắt, đẩy nước phun ra.

Anh Nguyễn Văn Diệu có biệt tài phun sữa, nước, thổi kèn, thổi bong bóng bằng mắt rất tài tình. Để phun nước được ra mắt, anh đổ nước (hoặc sữa) vào mũi, sau đó bịt mũi lại lấy hơi rồi vận khí đưa hơi lên mắt, đẩy nước phun ra.

Ngoài việc phun sữa, nước, anh Diệu còn dùng mắt thổi cùng lúc 2 bọc nilon, bong bóng kích cỡ to như bơm hơi. Trong hình: Anh đang bơm hơi cho 1 ruột xe bằng mắt.

Ngoài việc phun sữa, nước, anh Diệu còn dùng mắt thổi cùng lúc 2 bọc nilon, bong bóng kích cỡ to như bơm hơi. Trong hình: Anh đang bơm hơi cho 1 ruột xe bằng mắt.

Năm 2007, tại Festival Hoa Đà Lạt, Nguyễn Quang Hiển thể hiện một màn kung fu khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến bái phục. Anh cắm một cây giáo có đầu nhọn hoắt vào cổ rồi vận công đẩy chiếc xe tải nặng 7 tấn chạy một đoạn dài 80m.

Năm 2007, tại Festival Hoa Đà Lạt, Nguyễn Quang Hiển thể hiện một màn kung fu khiến khán giả đi từ ngạc nhiên đến bái phục. Anh cắm một cây giáo có đầu nhọn hoắt vào cổ rồi vận công đẩy chiếc xe tải nặng 7 tấn chạy một đoạn dài 80m.

Năm 2010, Nguyễn Quang Hiển cho ra mắt màn múc nước bằng mắt khiến nhiều người phải thán phục. Anh dùng hai sợi dây xích có đầu móc như lưỡi câu ở hai đầu, sau đó móc vào hai mi mắt xách hai xô nước có trọng lượng 9kg và đi bình thường.

 Năm 2010, Nguyễn Quang Hiển cho ra mắt màn múc nước bằng mắt khiến nhiều người phải thán phục. Anh dùng hai sợi dây xích có đầu móc như lưỡi câu ở hai đầu, sau đó móc vào hai mi mắt xách hai xô nước có trọng lượng 9kg và đi bình thường.

Người đàn ông Brazil Claudio Pinto có thể làm cho con ngươi mắt của mình lồi hẳn (95%) ra khỏi hốc mắt.
Người đàn ông Brazil Claudio Pinto có thể làm cho con ngươi mắt của mình lồi hẳn (95%) ra khỏi hốc mắt.
Và đặc biệt hơn là ông không cảm thấy đau đớn hay cảm thấy gì khác khi làm như vậy.

Và đặc biệt hơn là ông không cảm thấy đau đớn hay cảm thấy gì khác khi làm như vậy.

Thảo Nguyên (tổng hợp)