GDVN- Không nhiều người mua sữa tươi quan tâm đến các tỷ lệ đạm và béo, trong khi đây lại là những thành phần quan trọng nhất quyết định chất lượng và giá cả sản phẩm.
(GDVN) - Sự khắt khe của Foqus đặc biệt thể hiện tại khu vực sản xuất. Tại đây, Cô Gái Hà Lan cụ thể hoá tiêu chuẩn này bằng 7 nguyên tắc vàng (7 Golden Rules).
(GDVN) - Hiện tại Bộ Y tế chưa ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sữa tươi tăng cường vi chất, theo quy định của Luật An toàn thực phẩm chưa có cơ sở bổ sung.
(GDVN) - Cơ quan tham mưu nào mà nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác liệu có đáng tin? "Dư luận" chụp mũ Bộ Y tế chưa ban hành quy chuẩn sữa học đường, là sai sự thật.
(GDVN) - Nếu nói Bộ Y tế "lòng vòng hơn 3 năm chưa ra quy chuẩn" sản phẩm sữa học đường, các tỉnh căn cứ vào đâu để đấu thầu với hàng nghìn tỉ vốn ngân sách?
(GDVN) - Chỉ có 4 loại sữa tươi đáp ứng các quy định về kỹ thuật, quy định về quản lý theo QCVN 5-1:2010/BYT mới được sử dụng trong Chương trình Sữa học đường.
(GDVN) - Sở Giáo dục Hà Nội ra bài thầu sữa tươi bổ sung 3 vi chất, nhưng chấp nhận cho Vinamilk pha thêm 14 chất khác vào sữa học đường, là tự phá vỡ Hồ sơ mời thầu.
(GDVN) - Cùng là Viện Dinh dưỡng quốc gia, vì sao khuyên Hà Nội bổ sung 3 vi chất, nhưng lại khuyến cáo Vinamilk thêm 17 chất vào sản phẩm cho Sữa học đường Hà Nội?
(GDVN) - Cách ghi tên và nhãn mác của Vinamilk dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, tạo ra bất công lớn cho doanh nghiệp khác, quy chuẩn kỹ thuật mới đang ở đâu?
(GDVN) - Quyết định của Thủ tướng Chính phủ còn bị ngang nhiên vi phạm với sự bắt tay của một số cá nhân có thẩm quyền với doanh nghiệp, Sữa học đường có bị biến tướng?
(GDVN) - Ít nhất 5 tỉnh đã sử dụng ngân sách mua sữa bột pha lại của Vinamilk cho Sữa học đường, Vinamilk cũng đã có sự chuẩn sản phẩm sữa dinh dưỡng có logo học đường.
(GDVN) - Liệu có ai cả gan bất chấp, dám chống lại Quyết định của Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Y tế để thay ruột dự thảo thông tư về sữa tươi cho Sữa học đường chăng?
(GDVN) - Ly sữa các em đang uống dưới sự chọn lựa và giám sát chặt chẽ của cha mẹ, nhà trường lâu nay, Sở chớ nên can thiệp, áp đặt để đổi sang sản phẩm Sở đấu thầu.
(GDVN) - Sữa học đường là để cải thiện dinh dưỡng và nâng cao tầm vóc cho trẻ em, chứ không phải giúp các doanh nghiệp không sản xuất kinh doanh sữa tươi kiếm lời.
(GDVN) - 3 tỉnh sử dụng sữa pha lại, Hà Nội vừa triển khai Sữa học đường đã hôm có, hôm không, Thứ trưởng ký công văn xin bổ sung sữa dạng lỏng liệu có mối liên hệ?
(GDVN) - Tưởng chừng Wonder Woman chỉ có trong Vũ trụ DC, hóa ra mẹ cũng chính là “siêu chiến binh” trong đời thực với 24h mỗi ngày là 24h sát cánh con yêu.
(GDVN) - "Sữa dinh dưỡng tiệt trùng" là một loại thực phẩm bổ sung thuộc nhóm thực phẩm chức năng, không thuộc nhóm sữa tươi dùng cho Chương trình Sữa học đường.
(GDVN) - Cũng có quan điểm so sánh giá của các doanh nghiệp dự thầu, nhưng so sánh giá chỉ có ý nghĩa khi thiết lập được một mặt bằng chung kỹ thuật về sản phẩm sữa.
(GDVN) - Thiết nghĩ, nếu thực sự vì tương lai giống nòi, nếu thực sự vì trẻ em Thủ đô và không để Sữa học đường bị nhiễm "vị hoa hồng", Hà Nội nên tạm dừng đấu thầu.
(GDVN) - Chương trình Sữa học đường trên phạm vi cả nước sẽ tiêu thụ một lượng lớn sản phẩm sữa trong thời gian dài, sẽ có cạnh tranh giữa các nhóm lợi ích.
(GDVN) - Bà Thái Hương khẳng định, một ly sữa tươi theo khoa học đã chứng minh có hơn 18 axit amin, trong đó đầy đủ 9 axit amin thiết yếu, vì sao cần bổ sung thêm?
(GDVN) - Đa dạng hóa các sản phẩm tham gia chương trình Sữa học đường phải được tiến hành đồng thời với việc định danh và định giá đúng các sản phẩm sữa bột pha lại.
(GDVN) - PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh khẳng định, cách giải thích của Bộ Y tế về sữa công thức trong tờ trình sửa đổi Luật Quảng cáo là mập mờ, gây hoang mang với người dân.