Bưởi, chanh, ngải cứu: chữa khỏi bệnh cột sống?

21/03/2012 00:22
Theo SGTT
Kinh nghiệm dân gian phòng chống bệnh tật nói chung và bệnh lý cột sống nói riêng là hết sức phong phú.
Chuyên trang Khoẻ & Vui có nhận được email của bạn đọc Lê Văn Châu (levanchau2004@...), 60 tuổi, hỏi về một bài thuốc trị bệnh cột sống. Ông Châu cho biết cách đây gần hai năm, bác sĩ phát hiện ông bị gai cột sống, thoái hoá đĩa đệm, cho uống thuốc và chiếu điện mỗi ngày nhưng không khỏi. “Sau đó, tôi được hàng xóm bày cho một bài thuốc dân gian, gồm hai trái bưởi lấy vỏ, 1kg chanh bỏ hột phơi thật khô, 200g thuốc cứu khô. Ba thứ đem sao vàng khử thổ (đổ xuống đất chờ nguội), rồi ngâm với 2 lít rượu đế và 200g đường phèn, mỗi ngày uống một ly nhỏ. Tôi đã uống gần một tháng và cảm thấy đỡ đau. Xin hỏi nếu uống về lâu về dài có hại gì không?” Chúng tôi giới thiệu ý kiến trao đổi của ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, trưởng khoa đông y, bệnh viện Trung ương quân đội 108 về vấn đề này.
Kinh nghiệm dân gian phòng chống bệnh tật nói chung và bệnh lý cột sống nói riêng là hết sức phong phú. Những kinh nghiệm này có thể thành văn hoặc bất thành văn, tồn tại dưới dạng truyền khẩu. Nhưng trong những sách vở và tài liệu có trong tay, chúng tôi không thấy bài thuốc mà hàng xóm đã mách bạn. Tuy nhiên, theo công thức mà bạn đã cung cấp thì đây đều là những vị thuốc “cây nhà lá vườn”, rất thông dụng trong đời sống hàng ngày.
Theo dược học cổ truyền, vỏ bưởi vị cay đắng, tính ấm, có công dụng hành khí, hạ khí, tiêu thực, hoá đàm và làm khoan khoái lồng ngực, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như ho, hen suyễn, nôn và buồn nôn, viêm loét dạ dày, đau tức ngực, ngộ độc rượu… trong đó có chứng quan tiết (bệnh khớp). Chanh quả vị chua, tính ấm, có công dụng sinh tân, chỉ khát, khứ thử, chỉ thống (giảm đau), hành khí và an thai, thường được dùng để chữa các chứng cảm mạo, ho hen, viêm họng, ăn kém, viêm loét dạ dày, thai phụ nôn mửa, cao huyết áp, đau tức ngực, béo phì, đau thần kinh, đau khớp, thống phong (bệnh gút)… Thuốc cứu (ngải cứu) vị cay, tính ấm, có công dụng ôn khí huyết, trục hàn thấp, điều kinh, an thai, thường được dùng để chữa các chứng bệnh như đau do lạnh, kinh nguyệt không đều, động thai, thổ huyết, chảy máu cam…
Cả ba đều có tính cay hoặc ấm, giúp hành khí, giảm đau: bưởi, chanh, ngải cứu. Ảnh: H. Giang
Cả ba đều có tính cay hoặc ấm, giúp hành khí, giảm đau: bưởi, chanh, ngải cứu. Ảnh: H. Giang
Như vậy, các vị thuốc trong bài đều có tính ấm, lại được ngâm trong rượu đế cũng có vị cay, tính nhiệt nên rất phù hợp cho người bị viêm thoái hoá các khớp thường ở thể hư hàn. Thêm nữa, vỏ bưởi và chanh quả đều có công năng hành khí nên có tác dụng chỉ thống (giảm đau), vì theo y học cổ truyền, “thống” (đau) là do “bất thông” (ứ trệ, tắc nghẽn), các vị thuốc có công năng làm cho kinh mạch thông suốt, khí huyết lưu chuyển bình thường thì chứng đau thuyên giảm.
Vậy nên, bài thuốc mà bạn đang dùng là hoàn toàn phù hợp với căn bệnh gai cột sống và thoái hoá đĩa đệm. Hơn nữa, các vị thuốc đều là thảo dược thiên nhiên, có độ an toàn cao, liều dùng một ly nhỏ là hợp lý nên có thể sử dụng lâu dài mà không sợ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vả lại, trên thực tế, bạn đã dùng gần một tháng và thấy có hiệu quả (đỡ đau). Tuy nhiên, theo chúng tôi, bạn vẫn nên đến các cơ sở y tế có chuyên khoa để được khám và tư vấn thêm. Bài thuốc chưa được kiểm chứng bằng các công trình nghiên cứu khoa học thì chưa thể khẳng định tác dụng trị liệu của nó khi dùng chúng ta vẫn cần hết sức thận trọng.

Theo SGTT