Chuyện bi hài, khi trẻ con làm mẹ…

04/04/2012 14:02
PV ( Nguồn tin: Maria)
(GDVN) - Các phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin nhiều trường hợp về những bà mẹ trẻ chỉ trong độ tuổi cắp sách tới trường. Những cô bé ở độ tuổi cấp 3, thậm chí cấp 2 vì những tò mò của tuổi mới lớn, “làm thử thành thật”, rồi chẳng mấy đã làm mẹ trẻ con.
Các phương tiện truyền thông gần đây đã đưa tin nhiều trường hợp về những bà mẹ trẻ chỉ trong độ tuổi cắp sách tới trường. Những cô bé ở độ tuổi cấp 3, thậm chí cấp 2 vì những tò mò của tuổi mới lớn, “làm thử thành thật”, rồi chẳng mấy đã làm mẹ trẻ con.
Những nỗi buồn mẹ trẻ…

Chị H,  dẫn cô con gái mới có lớp 9 của mình vào một phòng khám tư trên đường Thái Thịnh với vẻ mặt chán chường. Phải mất nhiều thời gian phóng viên mới được chị chia sẻ “ Chẳng có gì tốt đẹp để có thể kể ra cả, con chị chuẩn bị thi lên cấp 3 rồi, nó đi học thêm cả ngày, nên mẹ cũng chẳng để ý sát sao đựợc, cứ về nhà lại lại lăn ra ngủ thì chị nghĩ nó học mệt. Nhưng hôm rồi để ý thấy bụng cháu lớn bất thường, chị lo lắng, dỗ dành, rồi cả dọa nạt thì cháu nói rằng bạn trai gợi ý chuyện kia và hai đứa đã làm. Chị thực sự choáng váng bởi vì nó còn quá nhỏ, cái thai thì có thể đã lớn, chị cũng chẳng biết thế nào.

ảnh minh họa
ảnh minh họa
Chị tới trung tâm để nhờ tư vấn” Nhìn cô con gái mặt mũi non nớt ôm chiếc ba lô còn nguyên những huy hiệu ban nhạc Hàn Quốc ngồi bên cạnh mà người mẹ không khỏi rớt nước mắt
Chuyện cười ra nước mắt
Chị H cũng như nhiều gia đình  có con mang thai khi còn đang độ tuổi cắp sách tới trường khác đều tìm tới phương án phá thai để con mình có thể tiếp tục học tập. Nhưng  một số gia đình lại chấp thuận cho sinh em bé bởi họ nghĩ  rằng: thôi đằng nào nhà trai cũng đồng ý cưới thì sinh con luôn cũng được.

Mặc dù cưới dưới tuổi quy định là vi phạm pháp luật nhưng không có mấy đám cứới trẻ con như vậy bị ngăn cản. Vậy là mới có chuyện bi hài. Chị Khanh (Hòa Bình) mới ngoài 30, vẫn trẻ trung, xinh đẹp đã lên chức bà ngoại, vì cô con dâu 15 tuổi của chị sau khi cưới về nhà được vài tháng đã nhanh chóng hạ sinh một cậu nhóc kháu khỉnh hơn 3kg.

Bạn bè ở xa tới chơi nhà chưa nghe chuyện lại tưởng vợ chồng chị cố gắng sinh thêm nhóc nữa. Chị Khanh tâm sự: “ Con trai lẫn con dâu đều đang tuổi ăn tuổi chơi, biết đẻ nhưng chẳng biết nuôi, mình đành đỡ hết. Đành coi như nuôi thêm đứa con nữa vậy. Chúng nó làm bố mẹ rồi nhưng vẫn trẻ con lắm, có khi hục hặc lại lao vào đấu khẩu với nhau, chẳng nhường nhịn gì. Hoặc đâu có hội hè, hát hò, tụ tập là hai vợ chồng lại rủ nhau đi chơi hệt như lúc còn đi học, để lại con cho ông bà trông…”
Bác Hảo (Cầu Giấy) kể chuyện:  Anh con trai bác 26 tuổi cưới cô vợ nhỏ hơn gần 10 tuổi đang học một trường cấp 3 ở HN và sinh được một bé gái. Vợ trẻ chẳng khéo chăm con mà vẫn cứ vô tâm, vô tính như thường. Hai vợ chồng ngủ trên tầng 2, còn ông bà ngủ tầng 1, nửa đêm nghe tiếng cháu khóc ngằn ngặt, mãi không dừng, bà lật đật chạy lên xem, thấy con trai vừa tỉnh giấc và lay vợ dậy, còn vợ thì vẫn đang ngủ ngon với… máy nghe nhạc ở tai.
Mang thai sớm đối mặt nhiều nguy hiểm

Chuyện những cặp vợ chồng trẻ tuổi ngày càng nhiều hơn. Ngoài chuyện thiếu những kĩ năng để chăm sóc con nhỏ trong gia đình dẫn tới nhiều chuyện bi hài khi bước vào cuộc sống hôn nhân thì những người mẹ trẻ trong các câu chuỵện trên còn khiến mình đối mặt với những nguy hiểm khi mang thai và sinh con khi tuổi còn quá trẻ.


 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bác sĩ  sản khoa Hoàng Diệu Huyền - Phó Chi Cục trưởng Chi cục kế hoạch hóa gia đình Thành Phố Hà Nội, phụ trách khoa sản, phòng khám Maria, 65 Thái Thịnh chia sẻ: “ Tôi từng tư vấn cho nhiều em gái tuổi còn nhỏ đã chuẩn bị làm mẹ, cá biệt có em mới có  15, 16  tuổi. Các em rất thiếu kiến thức về những nguy cơ xảy tới cho người mẹ khi mang thai sớm- lúc cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Và các em không biết rằng:

- Khi mang thai ở tuổi vị thành niên dễ dẫn đến các biến chứng do thai nghén như: Dễ bị sẩy thai, đẻ non, nhiễm độc thai nghén, làm tăng nguy cơ tử vong mẹ.

- Làm mẹ quá trẻ, cơ thể chưa phát triển đầy đủ dẫn đến thiếu máu, thai kém phát triển dễ bị chết lưu hoặc trẻ thiếu cân, con suy dinh dưỡng cao.

- Đẻ khó do khung chậu chưa phát triển đầy đủ, dễ phải can thiệp bằng các thủ thuật và phẫu thuật (Fooc-xep, giác hút).

 - Tỷ lệ mắc bệnh tật và tử vong của trẻ sơ sinh cao hơn nhiều so với các bà mẹ ở tuổi trưởng thành.”
Bởi vậy những bà mẹ trẻ cần phải thật sự thận trọng và cân nhắc kĩ có quyết định sinh con khi tuổi còn quá trẻ hay không?. Nó không đơn thuần là vấn đề hạnh phúc gia đình mà còn liên quan tới sức khỏe, nghiêm trọng  hơn là sự sống còn của người mẹ và đứa bé.
PV ( Nguồn tin: Maria)