Đẩy mạnh phòng, chữa trị dịch bệnh kép AIDS và lao

04/03/2012 00:12
Theo TTXVN/Vietnamplus
Mỗi năm có khoảng 25% trường hợp tử vong liên quan đến bệnh HIV/AIDS là do bệnh lao (TB)
Mỗi năm có khoảng 25% trường hợp tử vong liên quan đến bệnh HIV/AIDS là do bệnh lao (TB). Phần lớn những người này đều ở châu Phi - nơi có tỷ lệ tử vong do TB liên quan đến HIV/AIDS cao gấp hơn 20 lần so với các khu vực khác trên thế giới.

Giảm bớt gánh nặng của dịch bệnh kép này đòi hỏi các chính phủ tăng cường các hoạt động phối hợp chữa trị HIV/AIDS - TB.
Tình nguyện viên điều trị cho một bệnh nhân AIDS tại tỉnh Lopburi, cách Bangkok (Thái Lan) 150km về phía bắc ngày 28/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tình nguyện viên điều trị cho một bệnh nhân AIDS tại tỉnh Lopburi, cách Bangkok (Thái Lan) 150km về phía bắc ngày 28/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Cơ quan phòng chống HIV/AIDS của Liên hợp quốc (UNAIDS) đã hoan nghênh hướng dẫn chính sách HIV/AIDS-TB mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) được công bố ngày 2/3.

Chính sách mới của WHO ra đời vào thời điểm các nước trên thế giới đang nỗ lực tới năm 2015 giảm được 50% số bệnh nhân TB tử vong trong số các bệnh nhân chung sống với HIV/AIDS và đây là một mục tiêu quan trọng được đề ra trong Tuyên bố Chính trị về HIV/AIDS của Liên hợp quốc năm 2011.

Giám đốc Điều hành UNAIDS Michel Sidibé cho biết những người chung sống với HIV/AIDS có nguy cơ phát triển TB nhiều hơn và cần được hưởng các dịch vụ y tế ưu đãi. Những năm gần đây, nhiều nước đạt được những tiến bộ quan trọng trong việc chữa trị TB và HIV/AIDS.

Từ năm 2005-2010, số bệnh nhân chung sống với HIV/AIDS được kiểm tra TB tăng gấp 12 lần, từ gần 200.000 bệnh nhân lên 2,3 triệu bệnh nhân. Năm 2010, hơn 60% số người HIV dương tính phát triển thành TB dương tính đã được phát hiện và chữa trị.

Từ năm 2005-2010, khoảng 910.000 bệnh nhân đã được cứu sống do tăng cường các hoạt động phối hợp chữa trị HIV/AIDS-TB.

Tài liệu hướng dẫn mới của WHO bao gồm nhiều hoạt động nhằm hạ giảm hơn nữa gánh nặng kép HIV/AIDS-TB.

Các nội dung chủ yếu trong chính sách mới của WHO gồm: thử nghiệm HIV thường xuyên cho các bệnh nhân TB, những người có triệu chứng TB, và các thành viên trong gia đình bệnh nhân; cung cấp các loại thuốc hiệu quả để ngăn chặn nhiễm trùng phổi và các nhiễm trùng khác cho tất cả các bệnh nhân TB đang bị nhiễm HIV/AIDS; điều trị tất cả các bệnh nhân TB bị HIV/AIDS càng sớm càng tốt; trên cơ sở triệu chứng, áp dụng các biện pháp phòng HIV cho các bệnh nhân TB, gia đình bệnh nhân và cộng đồng
Theo TTXVN/Vietnamplus