Hải Phòng: Một giáo viên đi từ Hà Nội về địa phương nhưng không khai báo

05/08/2021 11:30
PHẠM LINH
0:00 / 0:00
0:00
Một giáo viên tiểu học ở huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) bị đưa đi cách ly tập trung do không chủ động khai báo y tế sau khi đi từ Hà Nội về.

Thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Cổ Am (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) ngày 5/8 cho biết, lực lượng chức năng của địa phương vừa phát hiện trường hợp một giáo viên tiểu học trốn khai báo sau khi đi từ Hà Nội về.

Cụ thể, ngày 31/7, cô H.T.K (sinh năm 1974, trú tại xã Cổ Am) hiện là giáo viên Trường tiểu học Trấn Dương (huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) đi Hà Nội và về nơi cư trú bằng xe taxi vào chiều ngày 1/8.

Tuy nhiên, cô K. không chủ động khai báo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của địa phương.

Đến chiều ngày 2/8, nhận được phản ánh trên, lực lượng chức năng xã Cổ Am đã tới nhà riêng của cô giáo K. và yêu cầu cô khai báo y tế.

Tại đây, lực lượng công an đã lập biên bản xử lý hành chính theo quy định.

Tiếp đó, lực lượng chức năng đưa cô giáo K. đi cách ly tập trung còn chồng và con cô cách ly tại nhà theo quy định.

Theo khai báo của cô giáo K, từ khi trở về địa phương tới thời điểm lực lượng chức năng đến làm việc cô chỉ ở nhà, tiếp xúc với chồng và con gái.

PHẠM LINH