Hình ảnh về những căn bệnh quái dị nhất trên thế giới (P1)

05/03/2012 08:01
Thọ Nguyên (TH)
(GDVN) - Ngày nay, mặc dù nền y học trên thế giới đang phát triển rất mạnh mẽ và có những lĩnh vực đạt tới đỉnh cao khoa học. Tuy nhiên giới y học vẫn phải bó tay với nhiều những căn bệnh lạ, bệnh hiếm …Và hy vọng trong tương lai không xa nền y học thế giới sẽ tìm ra lời giải cho những căn bệnh hóc búa này.
Bệnh chân voi khiến chân to đáng sợ: Những người mắc bệnh này có các bộ phận trên cơ thể như chân, tay, ngực, bộ phận sinh dục ngoài phồng to với kích thước khổng lồ. Khi bị muỗi cái có mầm bệnh đốt, người bệnh sẽ bị các ký sinh trùng gây bệnh là Brugia malayi, B. timori, đặc biệt là giun chỉ xây tổ trong cơ thể.
Bệnh chân voi khiến chân to đáng sợ: Những người mắc bệnh này có các bộ phận trên cơ thể như chân, tay, ngực, bộ phận sinh dục ngoài phồng to với kích thước khổng lồ. Khi bị muỗi cái có mầm bệnh đốt, người bệnh sẽ bị các ký sinh trùng gây bệnh là Brugia malayi, B. timori, đặc biệt là giun chỉ xây tổ trong cơ thể.
Những người bị nhiễm các ký sinh trùng này thường không có biểu hiện gì nhiều năm sau. Chúng lan nhanh trong máu và có vòng đời nhiều năm. Vài năm sau, ký sinh trùng phát triển mạnh và bắt đầu "xây dựng căn cứ" trong mạch máu và cản trở tuần hoàn, làm biến dạng kích thước một số bộ phận cơ thể.
Những người bị nhiễm các ký sinh trùng này thường không có biểu hiện gì nhiều năm sau. Chúng lan nhanh trong máu và có vòng đời nhiều năm. Vài năm sau, ký sinh trùng phát triển mạnh và bắt đầu "xây dựng căn cứ" trong mạch máu và cản trở tuần hoàn, làm biến dạng kích thước một số bộ phận cơ thể.
Bệnh này hiện đang "cư trú" ở 120 triệu người trên toàn thế giới và 40 triệu người trong số này đang ở giai đoạn khá nguy hiểm.
Bệnh này hiện đang "cư trú" ở 120 triệu người trên toàn thế giới và 40 triệu người trong số này đang ở giai đoạn khá nguy hiểm.
Việc điều trị bằng thuốc diệt giun có hiệu quả cao nhất nếu được áp dụng từ sớm. Tuy nhiên, do bệnh thường được phát hiện muộn nên thuốc không phát huy nhiều tác dụng. Việc phẫu thuật có thể giúp ích trong các trường hợp sưng vùng bìu. Tuy nhiên, phương pháp này không hề hiệu quả đối với những chiếc ‘chân voi’.
Việc điều trị bằng thuốc diệt giun có hiệu quả cao nhất nếu được áp dụng từ sớm. Tuy nhiên, do bệnh thường được phát hiện muộn nên thuốc không phát huy nhiều tác dụng. Việc phẫu thuật có thể giúp ích trong các trường hợp sưng vùng bìu. Tuy nhiên, phương pháp này không hề hiệu quả đối với những chiếc ‘chân voi’.
Bệnh lão hóa: là một dạng rối loạn gen, vì vậy, mỗi một phút trôi qua, ADN của người này thay đổi với tốc độ chóng mặt. Cơ thể của những đứa trẻ mắc bệnh phải bệnh lão hóa trải qua quá trình biến đổi nhanh khủng khiếp, trong đó, bao gồm tất cả các hiện tượng, triệu chứng và bệnh tật của mọi lứa tuổi như hói đầu, nếp nhăn, bệnh tim, chứng loãng xương và chứng viêm khớp.
Bệnh lão hóa: là một dạng rối loạn gen, vì vậy, mỗi một phút trôi qua, ADN của người này thay đổi với tốc độ chóng mặt. Cơ thể của những đứa trẻ mắc bệnh phải bệnh lão hóa trải qua quá trình biến đổi nhanh khủng khiếp, trong đó, bao gồm tất cả các hiện tượng, triệu chứng và bệnh tật của mọi lứa tuổi như hói đầu, nếp nhăn, bệnh tim, chứng loãng xương và chứng viêm khớp.
Người mắc bệnh này có đầy đủ các triệu chứng cụ thể như mặt nhỏ, xương quai hàm hẹp và mũi bị vẹo. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 48 người không may rơi vào số hiếm này.
Người mắc bệnh này có đầy đủ các triệu chứng cụ thể như mặt nhỏ, xương quai hàm hẹp và mũi bị vẹo. Trên toàn thế giới chỉ có khoảng 48 người không may rơi vào số hiếm này.
Hiện giới y học vẫn đang có nhiều tranh cãi về nguyên nhân cũng như cách phòng ngừa căn bệnh này. Tuy nhiên đa số đều cho rằng, nguyên nhân của lão hóa là do cơ thể bị thiếu vitamin và khoáng chất lâu ngày hoặc do rối loạn hooc môn trong cơ thể mà gây ra.
Hiện giới y học vẫn đang có nhiều tranh cãi về nguyên nhân cũng như cách phòng ngừa căn bệnh này. Tuy nhiên đa số đều cho rằng, nguyên nhân của lão hóa là do cơ thể bị thiếu vitamin và khoáng chất lâu ngày hoặc do rối loạn hooc môn trong cơ thể mà gây ra.
Hội chứng ma sói: Những người mắc bệnh này có khuôn mặt và cơ thể bị bao phủ bởi lông. Mặc dù vậy, người mắc bệnh này vẫn sống khỏe mạnh và không bị ngứa ngáy gì.
Hội chứng ma sói: Những người mắc bệnh này có khuôn mặt và cơ thể bị bao phủ bởi lông. Mặc dù vậy, người mắc bệnh này vẫn sống khỏe mạnh và không bị ngứa ngáy gì.
Gọi là ma sói vì người bệnh trông như ma sói, chỉ có điều họ không có vuốt và răng nanh sắc nhọn. Bệnh này có thể do sự lại giống xuất hiện bởi các gene lặn ở nhiều thế hệ trước và đến các thế hệ sau mới lộ ra.
Gọi là ma sói vì người bệnh trông như ma sói, chỉ có điều họ không có vuốt và răng nanh sắc nhọn. Bệnh này có thể do sự lại giống xuất hiện bởi các gene lặn ở nhiều thế hệ trước và đến các thế hệ sau mới lộ ra.
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã chính thức tuyên bố, họ đã tìm ra phương pháp điều trị bệnh lệch gene hay người ta vẫn gọi là “hội chứng người sói” hoặc theo tên khoa học là hypertrichosis.
Mới đây, các nhà khoa học Mỹ đã chính thức tuyên bố, họ đã tìm ra phương pháp điều trị bệnh lệch gene hay người ta vẫn gọi là “hội chứng người sói” hoặc theo tên khoa học là hypertrichosis.
Bệnh da xanh xuất hiện trong một đại gia đình sống trên vùng đồi núi thuộc Troublesome Creek, Kentucky, từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những người trong gia đình này thường hưởng thọ hơn 80 tuổi và trong suốt quá trình sống, họ không hề mắc bất cứ một căn bệnh nan y nào. Tuy nhiên, da của họ biến đổi dần dần từ màu xanh sang màu mận chín rồi màu chàm và thậm chí là cả màu tím.
Bệnh da xanh xuất hiện trong một đại gia đình sống trên vùng đồi núi thuộc Troublesome Creek, Kentucky, từ những năm 60 của thế kỷ trước. Những người trong gia đình này thường hưởng thọ hơn 80 tuổi và trong suốt quá trình sống, họ không hề mắc bất cứ một căn bệnh nan y nào. Tuy nhiên, da của họ biến đổi dần dần từ màu xanh sang màu mận chín rồi màu chàm và thậm chí là cả màu tím.
Mới đây, ở bang California (Mỹ) cũng đã xuất hiện người đàn ông 57 tuổi mắc chứng bệnh da xanh này. Theo giới y học nguyên nhân gây ra bệnh này là do người bệnh đã ăn một lượng bạc vào trong cơ thể (tuy nhiên đây chỉ là những phán đoán ban đầu)
Mới đây, ở bang California (Mỹ) cũng đã xuất hiện người đàn ông 57 tuổi mắc chứng bệnh da xanh này. Theo giới y học nguyên nhân gây ra bệnh này là do người bệnh đã ăn một lượng bạc vào trong cơ thể (tuy nhiên đây chỉ là những phán đoán ban đầu)
Bệnh “người cây” (Human Papilloma Virus (HPV)): Đây là bệnh do một nhóm của hơn 100 loại virus có liên quan gây nên. Mỗi loại HPV đều được kí hiệu bằng một con số gọi là loại HPV. Sở dĩ HPV được gọi bằng tên papilloma (u nhú) vì một số loại HPV có thể gây mụn cóc hoặc u nhú là những tổn thương nhưng không phải ung thư.
Bệnh “người cây” (Human Papilloma Virus (HPV)): Đây là bệnh do một nhóm của hơn 100 loại virus có liên quan gây nên. Mỗi loại HPV đều được kí hiệu bằng một con số gọi là loại HPV. Sở dĩ HPV được gọi bằng tên papilloma (u nhú) vì một số loại HPV có thể gây mụn cóc hoặc u nhú là những tổn thương nhưng không phải ung thư.
Tuy nhiên, những người mắc bệnh này nhìn giống như những vỏ cây mọc mọc trên người nên được gọi là người cây.
Tuy nhiên, những người mắc bệnh này nhìn giống như những vỏ cây mọc mọc trên người nên được gọi là người cây.
Hội chứng Alice: Triệu chứng nổi bật nhất của AIWS là sự thay đổi hình dáng của vật thể, nhìn thấy một số bộ phận sẽ trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn kích cỡ bình thường. Với những người bị hội chứng này, khi nhìn một số vật thể như ô tô hay tòa nhà sẽ thấy nó nhỏ hơn. Một triệu chứng khác của bệnh là khả năng nhận thức về thời gian bị bóp méo - thời gian trôi quá nhanh hoặc quá chậm.
Hội chứng Alice: Triệu chứng nổi bật nhất của AIWS là sự thay đổi hình dáng của vật thể, nhìn thấy một số bộ phận sẽ trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn kích cỡ bình thường. Với những người bị hội chứng này, khi nhìn một số vật thể như ô tô hay tòa nhà sẽ thấy nó nhỏ hơn. Một triệu chứng khác của bệnh là khả năng nhận thức về thời gian bị bóp méo - thời gian trôi quá nhanh hoặc quá chậm.
Các nhà khoa học không chắc về nguyên nhân gây ra AIWS nhưng cho rằng nó liên quan tới chứng đau nửa đầu. Hiện thời, chưa có cách nào để chữa trị bệnh này nhưng ăn ngủ đều đặn và hợp lý sẽ làm giảm triệu chứng bệnh.
Các nhà khoa học không chắc về nguyên nhân gây ra AIWS nhưng cho rằng nó liên quan tới chứng đau nửa đầu. Hiện thời, chưa có cách nào để chữa trị bệnh này nhưng ăn ngủ đều đặn và hợp lý sẽ làm giảm triệu chứng bệnh.
Thọ Nguyên (TH)