Những vụ bạo hành trẻ em khiến dư luận phẫn nộ

22/01/2022 06:30
Hà Giang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thời gian gần đây liên tục xảy ra những vụ bạo hành trẻ em mà người gây ra không ai khác lại là người thân của các em khiến dư luận bàng hoàng và phẫn nộ.

Nhập viện với 9 chiếc đinh

Ngày 19/1, đại diện công an huyện Thạch Thất, Hà Nội đã bàn giao người tình của mẹ cháu bé 03 tuổi là Nguyễn Trung Huyên (30 tuổi, trú Thạch Thất) cho Phòng Cảnh sát hình sự công an Hà Nội để điều tra liên quan đến vụ cháu bé 03 tuổi bị bạo hành.

Trước đó, ngày 17/1, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất tiếp nhận cháu Đ.N.A. nhập viện trong tình trạng hôn mê và co giật. Sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Sau khi chụp X-quang nhận thấy trên hộp sọ cháu bé có những vật thể giống đinh, tổng cộng 9 cái.

Sự viêc bé Đ.N.A thu hút sự chú ý của xã hội. Ảnh: Giaothong

Sự viêc bé Đ.N.A thu hút sự chú ý của xã hội. Ảnh: Giaothong

Nghi phạm chính của sự việc là Nguyễn Trung Huyên, Huyên là người tình của chị Nguyễn Thị Luyến (27 tuổi- mẹ cháu bé).

Đây không phải lần đầu tiên cháu bé nhập viện. Trong 08 tháng sống với mẹ, cháu đã nhập viện 04 lần: Lần đầu cháu mắc dị vật ở mũi; lần thứ hai, cháu nuốt 03 chiếc đinh vít; lần thứ ba, cháu bị ngộ độc thuốc trừ sâu và đây là lần thứ tư.(1)

Mất mạng vì đòn thù của dì ghẻ

Trước đó, ngày 22/12/2021, Công an Phường 22, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin báo về việc cháu N.T.V.A (sinh năm 2013) tử vong tại Bệnh viện Vinmec.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành điều tra, qua đó đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Hành hạ người khác".

Ngày 31/12/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột bé V.A) về hành vi ngược đãi hành hạ con.

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh trang. Ảnh: Công an

Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh trang. Ảnh: Công an

Đến ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang ( sinh năm 1995, quê Gia Lai) về tội "Giết người".

Quá trình sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Trang đã nhiều lần đánh đập cháu A. bằng tay, cây, roi....

Thái nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ cháu A, thậm chí có lần trong lúc Trang hành hạ cháu A., Thái cũng có chửi mắng và đánh cháu A.

Trong khoảng thời gian từ 14 đến 18 giờ ngày 22/12/2021, Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến cháu A tử vong.(2)

Bé gái 12 tuổi bị cha dượng nhiều lần xâm hại, mẹ ruột bạo hành

Ngày 7/10/2021, sau một ngày xét xử, TAND TP.Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Thanh Tùng (Sinh năm 1990, trú ở phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) 19 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Còn bị cáo Hoàng Thị Thu Huyền (Sinh năm 1987, ở phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Hành hạ con".

Kẻ thủ ác Phạm Thanh Tùng đã hiếp dâm, đánh đập con gái của người tình hờ. Ảnh: CSĐT

Kẻ thủ ác Phạm Thanh Tùng đã hiếp dâm, đánh đập con gái của người tình hờ. Ảnh: CSĐT

Theo cáo trạng, trước đó, Hoàng Thị Thu Huyền ly hôn chồng và thuê nhà sống cùng ba người con, trong đó có bé gái H.H.B (12 tuổi).Trong thời gian sinh sống cùng các con, Huyền nhiều lần ngược đãi, hành hạ cháu B bằng việc dùng tay hoặc các vật dụng như ống nhựa, gậy gỗ, dây điện... để đánh đập. Người phụ nữ này cũng thường xuyên bỏ bê, không chăm sóc các con của mình.

Tháng 5/2020, Huyền cùng các con đến thuê nhà ở quận Hà Đông. Thời gian này, Huyền có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng với Phạm Thanh Tùng, có một con chung.

Nghị định 56/ 2017/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định chi tiết về một số điều của Luật Trẻ em. Trong đó quy định, bất kỳ cá nhân cơ quan tổ chức nào có thông tin về trẻ em bị xâm hại, bạo hành đều phải thông báo cho cơ quan chức năng. Luật cũng quy định cơ quan tiếp nhận thông tin là tổng đài quốc gia 111, cơ quan công an các cấp, ủy ban nhân dân các cấp, xã phường, Lao động Thương binh và Xã hội các cấp… nơi xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, Tùng không thương các con của Huyền, còn tìm cách xâm hại cháu B. mỗi khi Huyền đi vắng.

Cáo trạng xác định từ tháng 5.2020 đến ngày 19/1/2021, lợi dụng những lúc Huyền không có nhà, Tùng ép cháu B. quan hệ tình dục với mình. Nếu nạn nhân không đồng ý, Tùng đe dọa, đánh đập, ép bé gái phải làm theo.

Hậu quả, Tùng đã chín lần thực hiện hành vi hiếp dâm cháu B. tại nhiều địa điểm khác nhau

Cuối tháng 1/2021, bác ruột của B biết chuyện nên đã đón cháu và em trai về nhà chăm sóc. Sau đó, người bác này cùng cha đẻ cháu đến công an trình báo sự việc. (3)

Bé gái 6 tuổi bị bố bạo hành đến tử vong

Mới đây, ngày 14/1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã hoàn tất kết luận điều tra đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố bị can Lê Thành Công (43 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 4 điều 134 bộ luật Hình sự.

Bé gái 6 tuổi tử vong do bi bố đánh. Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Bé gái 6 tuổi tử vong do bi bố đánh. Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Theo kết luận điều tra, khoảng 11 giờ trưa ngày 16/9/2021, Công dạy con gái là L.H.A (6 tuổi) học tại nhà riêng. Quá trình học, thấy bé A. mất tập trung, chậm tiếp thu nên Công dùng đũa gỗ vụt hơn 10 lần vào mu bàn tay trái, cánh tay trái và chân trái con gái.

Chưa dừng lại, Công tiếp tục bảo vợ lấy chổi để dạy con, nhưng vợ không tìm thấy chổi nên đưa một thanh tre dài khoảng 50 cm cho Công. Sau đó, Công tiếp tục vụt vào mông, lưng con gái.

Trong lúc Công “dạy con”, vợ đang nấu ăn ở trong bếp tiếp tục kể về việc thời gian gần đây bé A. liên tục chểnh mảng học tập, mải xem tivi khiến Công càng bực tức và tự đi lấy cán chổi gỗ lên bắt con nằm sấp, úp mặt xuống sập gỗ ở phòng khách rồi vụt liên tiếp vào mông.

Khoảng 15h30 cùng ngày, bé A. tỉnh dậy, uống sữa và ăn cháo. Ăn xong, bé A. kêu đau bụng nhưng không đi vệ sinh được. Sau đó, bé A. được mẹ cho đi tắm trong tình trạng nóng, sốt. Bé A. sau đó bị nôn và được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Qua kiểm tra, các bác sĩ xác định bé A. đã tử vong trước khi đến bệnh viện, cơ thể có nhiều vết bầm tím nghi do bạo hành, nên báo lực lượng chức năng.

Theo kết luận của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội, bé A. tử vong vì “ngạt do trào ngược thức ăn vào khí quản, hậu quả của sốc chấn thương. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do tác động của vật này gây nên”.(4)

Clip bạo hành xôn xao mạng xã hội

Ngày 5/8/2021, đại diện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (sinh năm 1992, tại Phường15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em trong clip gây xôn xao trên mạng xã hội tối 4/8.

Qua làm việc, xác định Nam chung sống như vợ chồng với N.H.T. (sinh năm 1992, ngụ Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Bé B.N.P.A. là con riêng của T. Từ đầu tháng 5/2021 đến nay, Nam thuê nhà số 156/13 khu phố Bình Quới B, phường Bình Chuẩn làm nơi bán cà phê và sống cùng T. và bé B.N.P.A. Thời gian sinh sống tại đây Nam thường xuyên đánh đập và chửi mắng bé.(5)

Theo Unicef, gần 70% trẻ em Việt Nam từng bị cha mẹ, người chăm sóc bạo lực tại nhà, xếp thứ 27 trên 75 quốc gia. Theo số liệu từ Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trung bình mỗi năm vẫn có khoảng 2.000 trẻ em bị bạo lực, xâm hại cần được hỗ trợ, can thiệp. Tính chất của các vụ việc có chiều hướng phức tạp, nghiêm trọng hơn. Trẻ em bị bạo lực, xâm hại ở nhiều độ tuổi, xảy ra ngay trong môi trường gia đình hoặc trường học, do nhiều đối tượng gây ra, trong đó có cả chính người thân trong gia đình, giáo viên và bạn bè trong trường học.

(Nguồn: Sức khỏe và Đời sống)

* Tài liệu tham khảo:

(1) https://vov.vn/phap-luat/vu-be-3-tuoi-bi-dinh-ghim-o-dau-ban-giao-nguoi-tinh-cua-me-chau-be-cho-cong-an-ha-noi-post919417.vov

(2) https://congan.com.vn/vu-an/vu-bao-hanh-be-8-tuoi-tu-vong-khoi-to-bo-sung-vu-an-giet-nguoi-va-che-giau-toi-pham_125500.html

(3) https://thanhtra.com.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/truy-to-cap-doi-tinh-ho-hanh-ha-con-va-hiep-dam-tre-duoi-16-tuoi-187506.html

(4) https://kinhtedothi.vn/khoi-to-nguoi-bo-danh-con-gai-6-tuoi-tu-vong-o-bac-tu-liem.html

(5) https://vtc.vn/cha-duong-danh-dap-da-man-be-trai-o-binh-duong-ar628915.html

Hà Giang