Sơ cứu đúng cách với những bộ phận cơ thể bị đứt rời

28/11/2012 14:10
Theo Vnexpress
80% số ca đứt rời tay, chân, dương vật có thể nối liền thành công nếu thời gian bị đứt dưới 10 giờ và được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên không phải bệnh nhân nào cũng biết làm đúng.
Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) từng nối thành công nhiều trường hợp bị đứt rời tay, chân, dương vật, các bộ phận vùng đầu mặt như da đầu, môi, mũi, tai... Theo bác sĩ Đào Văn Giang, Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Hàm mặt, nhiều người nghĩ các bộ phận đó không nối được nên vứt vào thùng rác, xuống sông hoặc đem chôn.
Có trường hợp bệnh nhân bị đứt tai, đến khi các bác sĩ yêu cầu lấy lại để nối thì người nhà mới bới rác để tìm. Do lẫn trong rác, tai đã bị nhiễm trùng, không thể nối được.

Vì nghĩ không nối nên được nên bàn chân của cậu bé 3 tuổi ở Thái Bình này từng bị vứt xuống sông. Ảnh: N.P.
Vì nghĩ không nối nên được nên bàn chân của cậu bé 3 tuổi ở Thái Bình này từng bị vứt xuống sông. Ảnh: N.P.


Ngoài ra, có người mang đến bệnh viện nhưng bảo quản không đúng cách như cho phần đứt rời vào trực tiếp nước đá lạnh, ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật. Một số khác dùng garo ở mức tối đa, thời gian quá lâu (trên một giờ), dùng panh kẹp để kẹp mạch máu cũng sẽ làm mạch bị tổn thương gây khó khăn cho phẫu thuật. Có trường hợp nhiều người bị tai nạn cùng một lúc, lại gom những bộ phận đứt rời này bỏ chung vào một túi đựng gây khó khăn cho quá trình phân biệt các bộ phận ghép nối. Không những thế, đây có thể là nguyên nhân lây truyền các bệnh khác.
Việc nối lại phần cơ thể đứt lìa có những chỉ định nhất định và tỷ lệ thành công tùy thuộc vào tuổi, tình trạng của tổn thương, thời gian từ khi bị tai nạn đến khi phẫu thuật… Nhìn chung với những bộ phận được bảo quản đúng cách thì tỷ lệ thành công sẽ cao hơn, theo bác sĩ Giang.
Dưới đây là một số lưu ý khi bảo quản bộ phận cơ thể bị đứt rời:
- Trường hợp có tổn thương đứt rời, nên cho phần đứt rời vào túi nilon sạch, buộc kín lại, nếu có thể thì bọc trong miếng gạc. Sau đó lại đặt vào một túi nilon khác đựng nước, buộc kín bỏ vào thùng đá, giữ ở nhiệt độ 4-10 độ C.
- Tránh để phần đứt rời tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh gây bỏng lạnh, dễ làm mạch máu và dây thần kinh bị hỏng.
- Nếu bộ phận cơ thể chưa đứt lìa hoàn toàn mà vẫn còn dính lại phần da thì không nên cắt rời ra, kể cả trường hợp gần như đứt rời hoàn toàn. Thay vào đó dùng gạc băng lại, đặt túi đá bên cạnh để giữ nhiệt độ tương đối lạnh, tránh đặt đá trực tiếp lên vết thương.
- Không dùng banh kẹp mạch máu, vì có thể gây nát đầu mạch máu, rất khó khi nối.
- Sau khi sơ cứu, cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở có chuyên khoa tạo hình vi phẫu như: Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), Bệnh viện 108 (Hà Nội), Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM…
Theo Vnexpress