Thông tin về ca nhiễm Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh nghi từng đến Đà Nẵng

21/05/2021 18:31
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Việc xác định chính xác về bản chất, nguyên nhân của dịch bệnh để có những quyết định đúng đắn hơn để kiểm soát, phòng chống dịch kịp thời, hiệu quả.

Ngày 21/5, trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin về 3 mẹ con mắc Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguồn lây nhiễm có thể đến từ người con từng đi du lịch ở Đà Nẵng trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021.

CDC Đà Nẵng cho rằng, không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến Đà Nẵng. Ảnh: AN

CDC Đà Nẵng cho rằng, không có cơ sở khẳng định 3 ca mắc Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến Đà Nẵng. Ảnh: AN

Liên quan đến vấn đề này, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng đã liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh đồng thời xác minh trực tiếp đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

Kết quả, cả 3 bệnh nhân Covid-19 nêu trên đều không đi đến Thành phố Đà Nẵng.

Có một người con khác trong gia đình là chị H.T.M.N chỉ đi đến Đà Nẵng vào khoảng ngày 10 Tết âm lịch năm 2021.

Hiện nay, chị H.T.M.N đã được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm, kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, Bác sĩ Tôn Thất Thạnh - Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, đã gửi 11 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các ổ dịch trên địa bàn thành phố ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để giải trình tự gen.

Kết quả giải trình tự gen do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương gửi CDC Đà Nẵng cho thấy, tất cả 11 mẫu bệnh phẩm này đều có nguồn gốc chủng virus Anh.

Trong khi đó, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cũng lấy mẫu bệnh phẩm đối với vợ chồng du khách người Hà Nội (bệnh nhân số 3634 và 3633) để giải trình tự gen. Theo đó, mẫu bệnh phẩm của người vợ không ra kết quả (do mẫu không đạt yêu cầu), còn của người chồng mang chủng virus Ấn Độ.

Trên cơ sở đó, có thể khẳng định vợ chồng du khách người Hà Nội không lây nhiễm Covid-19 từ Đà Nẵng.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đà Nẵng cho biết, trong ngày thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có một trường học là học sinh tiểu học.

Theo đó, bệnh nhân là em V.M.Đ (10 tuổi, học sinh), trú tại thôn Phước Hưng, xã Hòa Nhơn, huyện Hoà Vang, là con của BN 3399 (nhân viên tạp vụ thẩm mỹ viện Amida), được cách ly tập trung từ ngày 9/5/2021.

Kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 09/5/2021, ngày 20/5/2021 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.

Một ca bệnh khác là nhân viên công ty Trường Minh, đã được cách ly tập trung từ ngày 11/5/2021, kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính ngày 11/5/2021, ngày 20/5/2021 lấy mẫu xét nghiệm lần 2 dương tính.

AN NGUYÊN