Trường Đại học Y – Dược đón nhận Huân chương lao động hạng Ba

02/09/2021 21:18
Kiến Văn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua.

Chiều ngày 01/9, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và khai giảng khoá đào tạo chẩn đoán, điều trị, hồi sức tích cực, chăm sóc bệnh nhân COVID -19 trong tình hình mới.

Tham dự chương trình có PGS. TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; GS.TS Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên; PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; TS Nguyễn Đắc Trung, Chủ tịch Hội đồng trường.

Dự Lễ khai giảng còn có các đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các tổ chức Chính trị - Xã hội trong tỉnh, Sở Y tế, Đại học Thái Nguyên, cùng toàn thể cán bộ, viên chức, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược (Hình thức trực tiếp và trực tuyến).

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên tặng Huân chương Lao động Hạng Ba cho Trường Đại học Y- Dược, Đại học Thái Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những đóng góp tích cực của trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyêntrong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Khẳng định danh hiệu cao quý được Nhà nước trao tặng là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của tập thể lãnh đạo nhà trường, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã đánh giá cao những thành tích của Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên trong việc chủ động, tích cực, linh hoạt triển khai mục tiêu kép, vừa thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 vừa hoàn thành khung kế hoạch năm học 2020 – 2021.

Trong thời gian tới, nhà trường cần phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh nâng cao các phương án, kịch bản phòng chống dịch.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

PGS.TS Nguyễn Thanh Hải, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ, GS.TS Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y – Dược.

Đây là sự đánh giá, ghi nhận và động viên của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, ngành Y tế, ngành Giáo dục cũng như của tỉnh Thái Nguyên, Đại học Thái Nguyên với những thành tích Trường Đại học Y – Dược đã đạt được.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên - GS.TS Phạm Hồng Quang cũng chia sẻ và bày tỏ sự xúc động trước hình ảnh các cán bộ, giảng viên, tình nguyện viên của Trường Đại học Y – Dược, đã thể hiện trách nhiệm bản thân trong nghiên cứu và thực hành nghề, qua đó thể hiện rõ năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Phần thưởng cao quý này lại càng có ý nghĩa to lớn, kịp thời và đặc biệt hơn nữa, mang lại hiệu ứng tích cực, giúp lan tỏa những giá trị tinh thần tốt đẹp để động viên mỗi cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên hơn nữa trong việc chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên đã chủ động tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời chỉ đạo các nhóm, Khoa, Bộ môn tập trung nghiên cứu giải pháp phòng dịch; tập trung vào giải pháp truyền thông, sản xuất dung dịch sát khuẩn, lấy mẫu, xét nghiệm, chăm sóc bệnh nhân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện phòng, chống dịch theo các khuyến cáo, đặc biệt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế cho trên 6.000 cán bộ viên chức, người lao động, học viên, sinh viên của Trường.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên đã phối hợp với Chương trình phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) triển khai dự án truyền thông phòng, chống Covid-19 cho đồng bào dân tộc thiểu số, biên dịch tài liệu chống dịch ra 8 thứ tiếng dân tộc phổ biến và triển khai hiệu quả tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đến nay, đã có khoảng 2.000 cán bộ, giảng viên, sinh viên tham gia công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng, chăm sóc bệnh nhân, tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại các địa phương. 20 đội tình nguyện xung kích chống dịch, mỗi đội 20-25 thành viên sẵn sàng tham gia khi được yêu cầu.

Gần 1.000 cán bộ, học viên, sinh viên của trường đã lên đường tham gia công tác phòng, chống dịch tại các tỉnh, thành phố như: Bắc Ninh, Bắc Giang, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai... được các địa phương ghi nhận và đề nghị khen thưởng, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch Covid -19 của cả nước.

Trường Đại học Y – Dược cũng đã ủng hộ 500 triệu đồng tiền mặt, 500 lít nước sát khuẩn tay, hàng ngàn tấm chắn giọt bắn, 300 chai nước súc miệng... cho các địa phương có dịch như: Bắc Giang, Lạng Sơn, ủng hộ Khu cách ly tập trung huyện Phú Bình 300 chai dung dịch sát khuẩn tay khô để phòng chống COVID-19, ủng hộ 1.115 chai dung dịch sát khuẩn tay khô cho các đơn vị trên địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và Đại học Thái Nguyên, ủng hộ dung dịch sát khuẩn tay nhanh cho Trung đoàn 422- Sư đoàn 306- Quân đoàn 2, tỉnh Vĩnh Phúc và 500 chai sát khuẩn cho nước bạn Lào.

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y – Dược thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID – 19 tại Đồng Nai.

Cán bộ, sinh viên Trường Đại học Y – Dược thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID – 19 tại Đồng Nai.

Khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, nhu cầu máu cho cứu chữa bệnh nhân gặp không ít khó khăn, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y – Dược đã vận động, triển khai 4 chương trình hiến máu nhân đạo an toàn, đạt được gần 2.000 đơn vị máu được hiến phục vụ kịp thời cứu chữa người bệnh và thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn…

Phát huy những thành quả đã đạt được, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tiếp tục kêu gọi cán bộ, học viên, sinh viên sẵn sàng tham gia dập dịch khi được huy động.

Nhân dịp này, Trường Đại học Y – Dược, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức khai giảng khóa đào tạo chẩn đoán, điều trị, hồi sức tích cực, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 cho hơn 1.000 điều dưỡng, nhân viên y tế trên toàn tỉnh. Khóa đào tạo sẽ góp phần cung ứng nguồn nhân lực quan trọng, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn tiếp theo.

Kiến Văn