SV nói bị quay lén ở nhà vệ sinh nhưng trường thờ ơ, ĐH KHXH&NV TP.HCM nói gì?

15/07/2022 09:54
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Vụ việc phản ánh trên mạng xã hội hai ngày qua và hôm nay phía chuyên viên Phòng Công tác sinh viên của trường đã nhận sai sót, muốn gửi lời xin lỗi sinh viên.

Sinh viên “tố” bị thờ ơ khi phản ánh việc bị quay lén

Hai ngày qua, trên một số diễn đàn mạng xã hội lan truyền thông tin sinh viên một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh bức xúc việc bị quay lén trong nhà vệ sinh trường nhưng không được trường tiếp nhận giải quyết.

Vụ việc ban đầu được đăng trên một fanpage có lượng người theo dõi lên đến hơn 200.000 người, chủ yếu là sinh viên ở các trường, giới trẻ. Bài viết này được đăng từ phản ánh của nam sinh viên đang học tại Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bài viết, sự việc xảy ra vào ngày 12/7, trong giờ giải lao khoảng 9 giờ 34 phút, nam sinh này đi vệ sinh ở nhà vệ sinh nam sau thang máy toà C2.

“Tới lúc mình tháo nút thắt lưng, do cảm giác ngờ ngợ bất chợt nên mình quay ra bức tường phía sau nhìn lên trên trần thì thấy có một chiếc điện thoại thò lên từ phía buồng bên kia Mình cảm thấy hơi kì và hoang mang nên mình đã cài thắt lưng lại cho đàng hoàng và móc điện thoại ra quay lại khoảnh khắc lúc đó. Phải một hồi sau chiếc điện thoại phía buồng bên kia mới được chủ nhân kéo xuống”, nội dung của bài viết nêu.

Sinh viên bức xúc phản ánh trên fanpage KTX ĐHQG Confessions (ảnh chụp từ màn hình)

Sinh viên bức xúc phản ánh trên fanpage KTX ĐHQG Confessions (ảnh chụp từ màn hình)

Tiếp đó, nam sinh này cho biết sau đó về lớp có kể lại sự tình cho các bạn trong lớp nghe và được gợi ý đi lên phòng Công tác sinh viên để xin hỗ trợ.

Sinh viên này cùng nhóm bạn cùng lên phòng Công tác sinh viên thì gặp được một thầy đang phụ trách và đã trình bày đầy đủ sự việc. Thế nhưng, sinh viên này bức xúc vì em trình bày nghiêm túc câu chuyện nhưng người thầy tiếp nhận lại tỏ ra thờ ơ, tiếp tục làm việc chứ ít tương tác với em khiến em cảm thấy không được tôn trọng.

Thậm chí, khi nam sinh đưa cho người thầy xem đoạn clip em đã quay được để làm bằng chứng thì bị thầy vặn lại rằng: “Em giơ máy lên quay như vậy, chả nhẽ em cũng có ý định vô toilet để quay lén sao?”. Sinh viên này cho biết bản thân mình và các bạn đi cùng đều cảm thấy choáng váng khi bị hỏi ngược như thế.

Sau đó, nam sinh được hướng dẫn lên gặp Ban quản lý cơ sở Thủ Đức ở lầu 3 để xin được trích xuất camera. Em và nhóm bạn đã đi theo hướng dẫn nhưng cửa phòng khóa chặt và không có ai bên trong.

“Mình thật sự bất lực và đã quyết định tạm dừng việc xin trợ giúp từ phía nhà trường, cũng như lên đây để giãi bày sự việc cho mọi người”, sinh viên này bày tỏ.

Chiếc điện thoại đang thực hiện quay lén được nam sinh quay lại khi vào nhà vệ sinh (ảnh cắt từ clip)

Chiếc điện thoại đang thực hiện quay lén được nam sinh quay lại khi vào nhà vệ sinh (ảnh cắt từ clip)

Sau sự việc, sinh viên này còn đưa ra lời cảnh tỉnh cho những sinh viên khác rằng: “Mình hy vọng dù bạn là sinh viên nam hay nữ, ở trường này nói riêng và trường khác nói chung, hãy kiểm tra thật kĩ không gian xung quanh khu vực phòng vệ sinh để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra. Mình cảm thấy rất may mắn cho bản thân khi mình phát hiện kịp thời nên không chịu nhiều tổn thất”.

“Mình cũng hi vọng trường đọc được bài viết em đăng và sẽ tận tình, chu đáo, nhanh chóng hơn trong việc giải quyết một vấn đề mang tính tệ nạn xã hội đang tồn tại trong không gian trường”, nam sinh viên này viết.

Sau khi đăng tải thông tin chi tiết sự việc, bài viết đã thu hút hàng ngàn người theo dõi, gần 800 bình luận và hàng trăm lượt chia sẻ. Trong phần bình luận, admin của trang fanpage cũng đã đăng tải clip được cho là do nam sinh quay lại để làm bằng chứng.

Chuyên viên trường nhận sai và gửi lời xin lỗi sinh viên

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng Phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp của Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong sáng 14/7, trường đã đọc được thông tin phản ánh này trên mạng xã hội. Phòng Công tác sinh viên của trường cũng nhanh chóng xác minh vụ việc và báo cáo lên lãnh đạo trường.

Ông Nam cho biết, sau khi xác minh Phòng Công tác sinh viên xác nhận có sinh viên liên hệ để trình báo về việc bạn bị quay lén trong nhà vệ sinh vào ngày 12/7/2022.

Chuyên viên trực công tác xử lý sự việc thừa nhận việc xử lý trình báo của sinh viên chưa đúng quy trình là tiếp nhận sự việc và phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết, hỗ trợ sinh viên.

Do nôn nóng muốn sinh viên trình báo ngay với Ban Quản lý cơ sở Thủ Đức để cung cấp minh chứng sự việc nhằm giúp nhà trường tăng cường công tác an ninh, an toàn trong trường học dẫn đến sinh viên phản ứng vì cảm thấy chuyên viên không nhiệt tình xử lý. Chuyên viên này cho biết đã nhận ra sai sót và mong muốn gửi lời xin lỗi đến sinh viên.

“Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn- Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh luôn đề cao việc đảm bảo an ninh, trật tự trong khuôn viên cũng như tôn trọng sự riêng tư, xu hướng phát triển của người học. Đây là sự việc rất đáng tiếc và hiệu trưởng nhà trường đã yêu cầu các bên có liên quan báo cáo và xử lý nghiêm khắc”, Thạc sĩ Trần Nam nói.

Lê Phương