SV Trường ĐH Đồng Nai thắc mắc về học bổng, tiền hỗ trợ, Hiệu trưởng nói gì?

10/03/2023 06:40
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai lên tiếng trước các băn khoăn, thắc mắc của sinh viên về vấn đề học bổng, tiền sinh hoạt phí.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được các ý kiến phản ánh của sinh viên Trường Đại học Đồng Nai liên quan đến vấn đề chế độ dành cho sinh viên nhà trường.

Sinh viên cho biết, các em học ở ngành Kinh tế đã tốt nghiệp từ tháng 7/2022 cho đến giờ vẫn chưa nhận được học bổng. Số tiền nhận được khoảng 5 triệu đồng/em.

Tiền hỗ trợ sinh hoạt phí của sinh viên khối ngành Sư phạm bắt đầu áp dụng từ năm học 2021-2022, khóa 11 đến nay đã học gần 2 năm vẫn chưa được chi trả.

Trường Đại học Đồng Nai (ảnh có tính minh họa từ Facebook nhà trường)

Trường Đại học Đồng Nai (ảnh có tính minh họa từ Facebook nhà trường)

Sinh viên mong sớm nhận được các câu trả lời, giải đáp từ phía ban lãnh đạo nhà trường, để các em có thể yên tâm học tập tại trường.

Ngày 9/3/2023, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Anh Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai xác nhận, các thông tin mà sinh viên phản ánh là chính xác.

Đối với ý kiến liên quan đến tiền hỗ trợ sinh hoạt phí của sinh viên, thầy Lê Anh Đức nói rằng, việc này căn cứ vào Nghị định 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, về hỗ trợ đóng tiền học phí, sinh hoạt phí cho sinh viên khối ngành Sư phạm.

Thầy Lê Anh Đức nói rằng, khoản tiền này hiện vẫn chưa được cấp, do tỉnh Đồng Nai vẫn còn đang xem xét. Ngoài Đồng Nai, nhiều địa phương khác trong cả nước cũng đang vướng việc này.

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai giải thích, theo đúng quy định thì sinh viên khối ngành này cần phải được ký hợp đồng với các cơ quan, đơn vị đặt hàng đào tạo sinh viên. Sinh viên sẽ phải ký hợp đồng cam kết làm việc thì nhà nước mới tiến hành cấp kinh phí đào tạo, tiền sinh hoạt phí.

Với khoản tiền học bổng của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhà trường đã ra thông báo từ cách đây hơn một tuần, là những trường hợp nào thì sinh viên được nhận học bổng, mà cụ thể là 8% nhân với số tiền học phí.

Phòng công tác sinh viên sẽ phối hợp với Khoa xét học bổng cho các em, xét từ trên xuống, cho đến khi đủ quỹ học bổng là 1,9 tỷ.

Mỗi mức học bổng của từng sinh viên sẽ khác nhau, và cũng chưa chắc là sinh viên có điểm xuất sắc là sẽ được nhận học bổng, còn phụ thuộc vào tiền.

Hiện nhà trường đang tiến hành rà soát lại quỹ học bổng này, cố gắng chậm nhất đến ngày 15/3 sẽ đưa danh sách này lên website của trường.

“Nếu sinh viên không có phản hồi gì từ danh sách này, thì nhà trường sẽ chi tiền. Còn nếu các em có những ý kiến phản hồi nào thì sẽ xem xét, điều chỉnh” – thầy Lê Anh Đức khẳng định.

Việt Dũng