Tan hoang sau bão, Trường Tiểu học Kỳ Tây rất cần giúp đỡ

06/10/2017 08:41
Hồ Thu
(GDVN) - Sau cơn bão số 10, rất nhiều công trình của Trường Tiểu học Kỳ Tây đã bị hư hỏng nặng nề. Hiện nhà trường rất cần sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

Trường Tiểu học Kỳ Tây thuộc địa bàn xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, là địa phương miền núi thuộc vùng đặc biệt khó khăn, đời sống nhân dân phụ thuộc vào nông nghiệp.

Sau khi bị cơn bão số 10 càn quét, rất nhiều công trình của Trường Tiểu học Kỳ Tây đã bị hư hỏng nặng nề.

Cụ thể, nhà thư viện xanh tốc mái hoàn toàn; nhà ăn bán trú bị sập hiên, tốc mái; nhà xe bị sập; nhà nội trú bị tốc mái, sập trần; công trình vệ sinh bị tốc mái; hàng rào bị đổ;...

Hiện tại, trường có 20 lớp, 550 học sinh trong đó có hơn 200 em là thuộc hộ nghèo và cận nghèo, hơn 300 em học đi học quá xa, qua khe suối phải ở lại bán trú.

Tổng số cán bộ giáo viên là 33 người, trong đó có 6 cán bộ giáo viên ngoại huyện phải ở lại khu nội trú.

Nhà nội trú của cán bộ, giáo viên bị tốc mái, sập hoàn toàn bếp và công trình phụ
Nhà nội trú của cán bộ, giáo viên bị tốc mái, sập hoàn toàn bếp và công trình phụ
Nhà thư viện xanh (150m2) bị tốc mái hoàn toàn, cây bị gãy đổ, 30 bộ bàn ghế bị hỏng
Nhà thư viện xanh (150m2) bị tốc mái hoàn toàn, cây bị gãy đổ, 30 bộ bàn ghế bị hỏng
Hàng rào bị sập 65m
Hàng rào bị sập 65m
Nhà ăn bán trú bị sập hiên tường và tốc mái
Nhà ăn bán trú bị sập hiên tường và tốc mái
Nhà xe bị sập
Nhà xe bị sập
Mái hiên che nắng trước lớp học và dãy phòng hành chính bị bay tấm lợp
Mái hiên che nắng trước lớp học và dãy phòng hành chính bị bay tấm lợp
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, giáo viên nhà trường đã quyết tâm khắc phục những gì có thể để học sinh trở lại học ngay sau bão xong. Học sinh ở xa trên 3km và qua khe suối đã được ăn cơm bán trú mặc dù nhà ăn, nhà bếp vẫn chưa khắc phục xong hoàn toàn.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng cán bộ, giáo viên nhà trường đã quyết tâm khắc phục những gì có thể để học sinh trở lại học ngay sau bão xong. Học sinh ở xa trên 3km và qua khe suối đã được ăn cơm bán trú mặc dù nhà ăn, nhà bếp vẫn chưa khắc phục xong hoàn toàn.

Theo ông Đinh Trường Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Tây, tổng kinh phí xây dựng và khắc phục hậu quả sau bão ước tính 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng)

Hiện nhà trường rất mong các Mạnh Thường Quân, các nhà hảo tâm chung tay giúp sức để các em học sinh có thể đến trường đảm bảo việc học tập.

Mọi thông tin đóng góp, ủng hộ vui lòng liên hệ Hiệu trưởng Đinh Trường Thành, điện thoại: 0913850689.

Hồ Thu