Tàu chiến Mỹ hỗ trợ an ninh cho Sochi bị mắc cạn ở Thổ Nhĩ Kỳ

19/02/2014 06:53
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - AFP dẫn lời chỉ huy tàu cho biết, vụ việc xảy ra vài ngày trước tại cảng Samsun ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tàu USS Taylor đến tiếp nhiên liệu.

Một trong hai tàu Hải quân Mỹ được gửi tới Biển Đen để bảo đảm an ninh cho Thế vận hội Mùa đông Sochi đã bị mắc cạn ở vùng biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tàu USS Taylor.
Tàu USS Taylor.
AFP dẫn lời chỉ huy tàu cho biết, vụ việc xảy ra vài ngày trước tại cảng Samsun ở miền Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tàu USS Taylor đến tiếp nhiên liệu. 
Sự cố đã khiến con tàu này bị hỏng cánh quạt. Nhưng toàn bộ nhân viên trên  tàu đã được sơ tán an toàn. Khả năng tiếp tục sứ mệnh của con tàu này tại Biển Đen thế nào vẫn chưa được làm rõ.
USS Taylor và USS Mount Whitney vào Biển Đen hôm 5/2. Được biết, trên tàu USS Taylor có khoảng 200 lính thủy đánh bộ.  
Trong tháng trước, Lầu Năm Góc tuyên bố  sẽ sẵn sàng giúp đỡ Nga đảm bảo an ninh trong Thế vận hội Olympic ở Sochi, bao gồm gửi hai tàu chiến tới vùng biển của Nga. 

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh rằng các tàu chỉ có thể đến Sochi khi có yêu cầu của phía Nga. Hiện Nga vẫn chưa đưa ra yêu cầu nào như thế./.

Nguyễn Hường (nguồn Lenta)