Teen nam "dính chưởng" do thử “làm người lớn”

06/02/2012 10:27
Thay vì chứng minh qua kết quả học tập, tham gia các hoạt động xã hội một cách tích cực thì nhiều teen nam lại suy nghĩ lệch lạc rằng, nếu chưa từng kinh qua “chuyện ấy” thì chưa thể hiện được bản lĩnh đàn ông.
Bởi vậy, nam tuổi vị thành niên thường đi tìm của lạ ở bên ngoài như gái massage, gái bán hoa... mà không biết rằng đang tự rước về mình những khuẩn bệnh lậu, giang mai, chlamadya...
 
 “Dính chưởng” do “thử” làm người lớn

Một nạn nhân của lối suy nghĩ phải chứng tỏ khí phách đàn ông bằng việc đã từng làm “chuyện ấy” là Nguyễn Văn T, học sinh lớp 11 trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM. Ban đầu T thấy vùng bao quy đầu mọc lên các chồi thịt lạ màu hồng, càng ngày càng có xu hướng lan rộng ra và sậm màu.

Do xấu hổ nên T không dám đi khám mà chỉ vào một trang web trên mạng chuyên tư vấn các vấn đề tâm lý giới tính để hỏi về bệnh trạng của mình. Được hướng dẫn là mua thuốc về bôi thì sẽ hết, T làm theo nhưng càng bôi thuốc thì chỗ bị bệnh càng lở loét.

Sợ hãi quá, T đành mò mẫm đến bệnh viện da liễu kiểm tra. Khi bác sỹ chẩn đoán T mắc phải bệnh mồng gà, bị biến chứng nhiễm trùng vì để lâu ngày không đi điều trị lại bôi thuốc không đúng, T gần như ngất xỉu.
Vì tò mò "của lạ" nhưng thiếu hiểu biết nhất định nên nhiều nam sinh dính bệnh mà không hay biết.
Vì tò mò "của lạ" nhưng thiếu hiểu biết nhất định nên nhiều nam sinh dính bệnh mà không hay biết.

T được dẫn đến gặp chị Trần Thị Hường, điều dưỡng của phòng Dịch học với nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn tâm lý để tìm hiểu căn nguyên những vấn đề vướng mắc trong cuộc sống của bệnh nhân.

Năm 2011, Việt Nam đứng số 1 của thế giới về số câu lệnh tìm kiếm sex theo thống kê của trang mạng nổi tiếng Google. Chỉ cần một cái click chuột thì những hình ảnh gợi cảm và thiếu vải của ca sĩ, diễn viên, hot girl... hay phim sex hạng nặng đến mấy cũng đầy rẫy trên Internet. Vì thế sẽ chẳng quá ngạc nhiên khi rất nhiều trường hợp nhiễm bệnh lây qua đường tình dục (STD), là vấn đề nhức nhối trong những năm gần đây.

Theo chị Hường, xác suất bệnh xảy ra nhiều ở lứa tuổi từ 25 trở lên, tuổi teen ít hơn nhưng có dấu hiệu tăng. Trường hợp như của T không phải là quá hiếm. Đứng trước mặt chị Hường, T với gương mặt non nớt, chỉ cúi đầu lặng im. Chị Hường phải động viên và khơi chuyện một lúc lâu T mới bắt đầu bộc bạch.

Là học sinh giỏi từ nhỏ đến lớn nên bình thường ngoài việc lên lớp và về nhà T hầu như chẳng đi chơi đâu. Vậy mà, trong một lần tham dự bữa tiệc sinh nhật của người bạn trong lớp, T bị một số bạn nam trong lớp khích bác, gọi T là “gà công nghiệp”. Một cậu bạn thách T đi làm chuyện người lớn với gái massage. Tức mình, T đồng ý.

Bước vào quán massage trên đường Nguyễn Hữu Nghĩa, quận 5, lần đầu tiên T được mở mắt. Ánh điện tỏa ra mờ mờ và hơi lạnh từ chiếc điều hòa khiến T run run. Một cô gái mặc chiếc váy ngắn ôm sát bước ra ôm T lên giường và bắt đầu những hành động kích thích vừa mới mẻ vừa lạ lẫm.
 
Tưởng tượng đến ánh mắt ngưỡng mộ của những đứa bạn nam cùng lớp, T thấy mát lòng mát dạ. Nhưng cảm giác khoan khoái không được bao lâu, sau đó thì ở chỗ ấy xuất hiện những vật thể lạ mà sau này T mới biết rằng đó là dấu hiệu của bệnh mồng gà.

Tâm lý sợ bị bạn bè chọc ghẹo khiến các em dễ bị sa vào trò chơi mang tên tình dục để chứng tỏ cái tôi của mình. Ngoài ra, còn có những trường hợp teen nam mắc bệnh xã hội do đi làm trai “bao”.

Theo chị Hường, mại dâm nam ở lứa tuổi trên 20 là chủ yếu, bởi vì tuổi này đủ trưởng thành để chủ động đi kiếm mồi. Còn ở lứa tuổi teen từ 15 - 19 thì ít hơn vì các em chưa đủ độ chín, chỉ vì nhu cầu kiếm chút tiền để đi uống nước, uống cà phê, chơi bi-a...

Ngược đời ở chỗ những người phụ nữ sồn sồn lớn tuổi gặp bất ổn trong hôn nhân, góa bụa, dang dở... không được đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý lại rất thích các em trai ở lứa tuổi vị thành niên. Đặc biệt, một trong những việc góp phần làm tăng thêm tình trạng các teen nam mắc bệnh xã hội là do các em quan hệ đồng tính không an toàn.
 
Cám cảnh teen nam đi chữa bệnh xã hội


Hậu quả nhãn tiền của vấn đề này là các teen phải chịu đựng những cơn đau đớn của bệnh tật. Thường thì khi phát hiện bị bệnh, các teen dù là nam vẫn mang cảm giác xấu hổ không dám nói với ai.
Bác sỹ Mai Thu Đường, Bệnh viện Da liễu TP.HCM
Bác sỹ Mai Thu Đường, Bệnh viện Da liễu TP.HCM

Như trường hợp của T, để bệnh trầm trọng đến mức nhiễm trùng mới đi chữa trị. Khủng khiếp ở chỗ, các bệnh lây qua đường tình dục nếu không được điều trị kịp thời, sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sinh sản.

Bác sỹ Mai Thu Đường, trưởng khoa Lâm sàng 3 Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cho biết, bệnh mồng gà mà T mắc phải rất khó điều trị, dễ tái phát. Hiện nay còn đươc gọi là mụn cơm sinh dục và là một trong những bệnh lây truyền qua đường tình dục thường gặp nhất tại viện Da liễu TP.HCM.

Nếu không điều trị, bệnh có thể phát triển thành bướu to, thường hay tái phát nhất là ở nam bị hẹp hoặc dài da quy đầu. Tác động tâm lý rất nặng nề, nhiều em nam ở tuổi vị thành niên bị mắc bệnh lây qua đường tình dục trở nên sợ hãi, có trường hợp còn bị liệt dương.

Để thể hiện mình không “gà” bằng cách quan hệ với gái massage một lần, T đã phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Từ một teen nam khỏe mạnh và tràn đầy sức sống, việc học hành của T tụt dốc. Xấu hổ và luôn mang tâm trạng lo sợ bị bạn bè phát hiện, nên T càng ngày càng ít nói, trầm lặng.

Các bạn trai trong lớp sau lần há hốc mồm chứng kiến màn bốc đồng của T cứ gọi là sửng sốt, đưa ngón tay cái lên trời ra dấu, ý bảo: Mày thế mà được. Nhưng tất cả những điều đó giống như từng nhát dao cứa vào tâm can của T. Bệnh đã chuyển sang giai đoạn trầm trọng nên mỗi lần đi tiểu tiện là lại buốt rát.

Vẫn còn đó rất nhiều trường hợp teen nam nghiện xem phim sex, cộng với những thay đổi về tâm sinh lý ở tuổi giao thoa từ thiếu nhi đến trưởng thành nên tìm đủ mọi cách để thỏa mãn, trong đó dễ dàng nhất là tìm tới... gái. Vì chưa chuẩn bị kỹ lưỡng về kỹ năng và kiến thức phòng bệnh nên có nhiều em mới quan hệ một lần đã bị nhiễm bệnh.

Một số teen nam sau khi quan hệ không an toàn bị nhiễm khuẩn lậu hay Chlamadya, là dạng bênh âm thầm, chưa phát ra triệu chứng bệnh nhưng vẫn tiếp tục tìm tới... bạn tình khác tạo cơ hội cho khuẩn bệnh tiếp tục  lây lan.

Bác sỹ Mai Thu Đường lưu ý về bệnh lậu và chlamydia, tên của một loại bệnh gây tiểu buốt, tiểu mủ, thường ít có triệu chứng rõ ràng, chỉ tiết ra chút dịch hơi nhờn đục, cảm giác ngứa hay nhột trong ống tiểu, nhất là ở nữ hầu hết không có triệu chứng. Do đó bệnh thường được phát hiện muộn và gây nhiều biến chứng  như viêm mào tinh hoàn, viêm tinh hoàn gây vô sinh.

Theo Bác sỹ Đường, tính chất nguy hiểm nhất của bệnh hoa liễu, dù là bệnh nào đi chăng nữa, là sự diễn biến âm thầm, thêm tâm lý e ngại không đi khám sớm, cho nên trẻ vị thành niên dễ  bị nặng và có nhiều biến chứng.

Ngoài quan hệ tình dục thông thường, quan hệ tình dục bằng đường miệng cũng có khả năng mắc bệnh, nhất là quan hệ đồng giới. Như trường hợp của một teen nam tên Tuấn gần 18 tuổi dáng  cao to, hiện đang sống chung với một gã trai đồng tính. Tuấn bị bệnh chlamydia nhưng không phát hiện bệnh, đến khi dấu hiệu đã quá rõ mới đi khám. Khi được bác sỹ thông báo bệnh đã biến chứng thành viêm mào tinh hoàn thì Tuấn rơi vào suy sụp.

Theo bác sĩ Đường, tình trạng nhiễm bệnh xã hội ở lứa tuổi teen đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Điều cần thiết là phải tự tìm hiểu về các phương pháp phòng bệnh để bảo vệ mình cho chính bản thân các em và không tiếp tục lây bệnh sang các teen nữ khác. Hiện nay, chỉ có bao cao su là biện pháp duy nhất phòng ngừa lây nhiễm tất cả các bệnh lây qua đường tình dục lẫn HIV.                           

Theo Hiền My/Đời sống & Pháp luật